Ninh Bình đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại toàn bộ 104 xã, phường và 250/250 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Ngày 1/6, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Phương, xã Phong Doanh là địa phương đầu tiên để triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN, đồng thời ra Quyết định thành lập 28 tổ chỉ đạo điều hành lấy mẫu, tổ vận chuyển, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ.
Cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ, như: Tổ chức gặp mặt các thân nhân liệt sĩ có mộ trong nghĩa trang, để phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các gia đình liệt sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân.
Một số xã đã hoàn thành sớm nhiệm vụ như: xã Thanh Tâm, Hiển Khánh, Yên Mô, Gia Viễn, phường Hà Nam, Mỹ Lộc, Tây Hoa Lư... 100% số địa phương đã chủ động cấp ứng kinh phí để phục vụ chiến dịch kịp thời, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra.
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Đối với chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nỗ lực hoàn thành chiến dịch giai đoạn 1
Ngày 6/8, xã Vĩnh Trụ là địa phương cuối cùng của tỉnh Ninh Bình hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhân Chính (xã Vĩnh Trụ), lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu đối với 19 phần mộ, thu được 17 mẫu; 2 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.
Đến nay, toàn tỉnh đã khai quật được 7.803/7.803 phần mộ, thu được 6.871 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Có 932 phần mộ không thu được mẫu, trong đó có 372 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Hiện 6.027 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.
Suốt quá trình triển khai, các lực lượng thực hiện đã làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ của Chiến dịch, dù quá trình triển khai các lực lượng gặp không ít khó khăn.
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô quy tập, an táng các Anh hùng liệt sĩ của nhiều địa phương trên địa bàn qua các thời kỳ. Đây là một trong những nghĩa trang còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính của tỉnh với 847/ 1.342 phần mộ chưa xác định được thông tin, 156 mộ có 1 phần thông tin.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Văn Cung cho biết: Do số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính rất lớn, thời gian qua, các lực lượng làm nhiệm vụ đã tập trung cao độ khắc phục mọi khó khăn, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm các địa phương cùng làm để có phương án tối ưu nhất phù hợp với điều kiện thực tế. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ, bảo đảm chặt chẽ quy trình, tiến độ thực hiện hoàn thành trước mùa mưa bão.
Đại tá Tô Văn Hà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình cho biết: Xác định đây là công việc “không thể làm lại lần thứ hai”, với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng khâu. Để bảo đảm chất lượng mẫu, công tác lấy mẫu được triển khai theo quy trình chặt chẽ, từ rà soát, xác minh thông tin phần mộ, hoàn thiện hồ sơ, khai quật, lấy mẫu, số hóa dữ liệu, bảo quản đến bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Quá trình lấy mẫu tuân thủ nghiêm nguyên tắc “một hài cốt tại một thời điểm”, bảo đảm tránh nhầm lẫn, nhiễm chéo ADN; sau khi hoàn thành, hài cốt được hoàn táng trang nghiêm tại vị trí ban đầu.
Việc hoàn thành giai đoạn lấy mẫu là tiền đề quan trọng để các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Chiến dịch 500 ngày đêm.