Hà Nội gia hạn thêm 3 năm với tiền đạo Phạm Tuấn Hải

Ngày 1/7, câu lạc bộ Hà Nội và tiền đạo đội tuyển quốc gia Phạm Tuấn Hải đồng thuận bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trong thời gian đó, Hà Nội sẽ luôn hỗ trợ để cầu thủ này có cơ hội được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản - J-League. 
Phạm Tuấn Hải sẽ thi đấu tại Hà Nội FC thêm 3 năm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại J-League dưới sự hỗ trợ của Hà Nội FC.
Phạm Tuấn Hải sẽ thi đấu tại Hà Nội FC thêm 3 năm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại J-League dưới sự hỗ trợ của Hà Nội FC.

Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã lên kế hoạch đàm phán và gia hạn hợp đồng với tiền đạo Phạm Tuấn Hải ngay từ đầu năm 2024. Cuối cùng, hai bên đi đến thỏa thuận tiếp tục gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2026/2027.

Cầu thủ Phạm Tuấn Hải chia sẻ: "Tôi và đội bóng sẽ gắn bó thêm 3 mùa giải, đó là mong muốn của bản thân tôi và phía đội bóng. Có một chi tiết trong việc gia hạn lần này, tôi có trao đổi nguyện vọng được ra nước ngoài thi đấu và được Ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm đội bóng, các vấn đề liên quan để tôi có chuyến đi du học đạt kết quả tốt nhất.

Một lần nữa, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các đồng đội đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong 3 năm vừa qua. Một tập thể đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau vượt qua thất bại để hướng tới mục tiêu chung. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã theo dõi, cổ vũ chặng đường sự nghiệp của tôi. Cảm ơn tất cả."

Nói về câu chuyện của Phạm Tuấn Hải, năm 2022, tiền đạo Phạm Tuấn Hải quyết định trở lại đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây có thể coi là bước ngoặt lớn đối với cầu thủ sinh năm 1998.

Trong màu áo đội bóng áo tím, Phạm Tuấn Hải hòa nhập nhanh chóng và dần trở thành gương mặt không thể thay thế trên hàng công. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Hà Nội FC, chân sút sinh năm 1998 đã ghi dấu ấn đậm nét với 30 trận đấu, 13 bàn thắng và 3 đường chuyền kiến tạo giúp đồng đội lập công.

Đóng góp của Tuấn Hải được tưởng thưởng xứng đáng với "cú ăn ba" cùng Hà Nội FC (vô địch Siêu cúp Quốc gia, vô địch V-League 2022 và vô địch Cúp Quốc gia 2022). Cuối mùa giải, cầu thủ 26 tuổi có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất.

Tiếp đến mùa giải 2023, Phạm Tuấn Hải duy trì phong độ ấn tượng với 21 trận đấu, 7 bàn thắng và 5 lần kiến tạo giúp đồng đội lập công. Tiền đạo người Hà Nam có lần thứ 2 lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu sự bùng nổ của Phạm Tuấn Hải tại đội tuyển quốc gia Việt Nam với 13 trận đấu và 2 bàn thắng. Và danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2023 là phần thưởng không thể tuyệt vời hơn cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ khoác áo số 9.

Mùa giải 2024 đang bước đến giai đoạn cuối cùng, Phạm Tuấn Hải vẫn đang duy trì phong độ chói sáng, đóng góp vào thành công chung của Hà Nội FC. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 26 tuổi đang sở hữu 12 bàn thắng sau 32 lần ra sân trên tất cả các đấu trường.

Ở sân chơi AFC Champions League danh giá, tiền đạo sinh năm 1998 có tới 4 lần lập công và đóng góp cực lớn vào 2 trận thắng lịch sử của Hà Nội FC trước Urawa Red Diamonds và CLB Wuhan Three Towns trên sân nhà Mỹ Đình.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.