Hà Nội gặp Thanh Hóa tại chung kết Cúp Quốc gia 2023/2024

Đông Á Thanh Hóa tiếp tục thể hiện cái “duyên” ở đấu trường Cúp Quốc gia khi vượt qua Thép Xanh Nam Định để ghi danh vào trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/7 tới đây. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Popov là câu lạc bộ Hà Nội đang khát khao giành chức vô địch, sau khi chỉ về thứ 3 tại V-League.
Thép Xanh Nam Định (áo trắng) chấp nhận hạng Ba khi để thua 1-2 trước Đông Á Thanh Hoá. (Ảnh: VPF)
Thép Xanh Nam Định (áo trắng) chấp nhận hạng Ba khi để thua 1-2 trước Đông Á Thanh Hoá. (Ảnh: VPF)

Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định đều có rất nhiều động lực để giành chiến thắng trong trận bán kết. Đội bóng xứ Thanh muốn giành chiến thắng để bảo vệ chức vô địch đang nắm giữ khi trận chung kết sẽ được tổ chức trên chính sân Thanh Hóa, đồng thời quên đi mùa giải chưa như mong đợi tại V-League. Còn đội bóng thành Nam muốn lập cú đúp vô địch mùa giải khi vừa mới giành chức vô địch V-League và muốn có thêm chức vô địch Cúp Quốc gia.

Đội chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc có phần mạch lạc và tổ chức được nhiều tình huống tấn công hơn, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định lại có bàn thắng mở tỷ số do công Hendrio ở phút 16. Nhưng tới phút 24, A Mít có bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Rimario ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Đông Á Thanh Hóa.

Các học trò của huấn luyện viên Hồng Việt nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn tạo ra, ngay cả khi cơ hội được trao cho tiền đạo Rafaelson - “hung thần” ghi bàn nhiều nhất tại V-League, từng ghi 6 bàn vào lưới Đông Á Thanh Hóa trong mùa giải vừa qua.

Điều đó cho thấy, Đông Á Thanh Hóa đã nghiên cứu rất kỹ và “phong tỏa” thành công nhà vô địch V-League 2023/2024, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia Casper 2023/2024 ngay trên chính sân Thanh Hóa ngày 7/7 tới đây.

Đối thủ của Đông Á Thanh Hóa là Hà Nội khi đội bóng Thủ đô đã có chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Thể Công Viettel. Hà Nội và Thể Công Viettel nhập cuộc khá thận trọng vì đã quá hiểu nhau và phù hợp với tính chất một trận cầu có tính quyết định.

Ngay cả khi đội trưởng Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo tím ở phút 14, cũng không nhiều người nghĩ về một chiến thắng dễ dàng cho Hà Nội bởi đối thủ của họ là tập thể nhiều cá nhân xuất sắc, khát khao chinh phục danh hiệu.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi có bàn gỡ hòa 1-1 do công Hữu Thắng. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, phút 64, Hai Long lại giúp Hà Nội nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này chính thức mở ra trận thắng đậm đà cho thầy trò huấn luyện viên Iwamasa Daiki khi Joel Tagueu ghi liên tiếp 2 bàn thắng ấn định chiến thắng cho Hà Nội phút 86 và 90+7.

Qua đó, Đội bóng Thể Công Viettel chấp nhận đồng hạng Ba cùng Thép Xanh Nam Định ở Cúp Quốc gia Casper 2023/2024.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.