Hà Nội FC khởi động chiến dịch AFC Champions League

Chiều 9/9, câu lạc bộ Hà Nội khởi động chiến dịch AFC Champions League 2023/2024 bằng sự kiện giao lưu, tham gia thử thách với người hâm mộ tại Phố đi bộ Hồ Gươm.
Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Quang Vinh cùng các cầu thủ giao lưu cùng người hâm mộ.
Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Quang Vinh cùng các cầu thủ giao lưu cùng người hâm mộ.

Đến với mùa giải năm nay, Hà Nội FC đại diện cho bóng đá Việt Nam góp mặt ở AFC Champions League, đấu trường danh giá nhất châu Á cấp câu lạc bộ, đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục là Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Wuhan Three Towns (Trung Quốc).

Đây được xem là bảng đấu khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Bandovic, khi phải đối đầu đương kim vô địch Urawa Red Diamonds. Trong khi đó, Wuhan Three Towns cũng là đội vô địch giải quốc quốc gia Trung Quốc, còn Pohang Steelers thì vừa có mùa giải thành công với vị trí thứ 3 tại K-League.

Trả lời người hâm mộ, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cho biết, Hà Nội FC sẽ quyết tâm thi đấu nhằm đạt thành tích cao nhất, để hoàn thành trách nhiệm không phụ lòng người hâm mộ.

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang phát biểu.
Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang phát biểu.

"Lá thăm may rủi đã đưa Hà Nội gặp những đối thủ rất mạnh như đương kim vô địch Trung Quốc. Đây sẽ là những trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi có cơ hội được chạm trán họ trên sân nhà Mỹ Đình, nơi mà người hâm mộ có thể tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam. Hy vọng người hâm mộ sẽ đến cổ vũ chúng tôi trong những trận đấu tới đây", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết, sân vận động Mỹ Đình - địa điểm thi đấu AFC Champions League của chủ nhà Hà Nội FC sẽ được cải tạo, tôn sửa một số hạng mục trong những ngày tới, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, xứng đáng với sân nhà của Việt Nam.

Về phần mình, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ, Ban huấn luyện và các anh em cầu thủ đều xác định các trận đấu sẽ khó khăn, gặp những đối thủ mạnh và nhà vô địch mùa trước. Thế nhưng, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, mang những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam ra đấu trường châu lục.

Hùng Dũng chia sẻ cùng người hâm mộ.

Hùng Dũng chia sẻ cùng người hâm mộ.

Khi được hỏi về cảm xúc của việc đã khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần, nhưng lần này là ở cấp câu lạc bộ ra đấu trường quốc tế, tiền vệ Hùng Dũng cho biết: "Mỗi năm, Việt Nam chỉ có 1,5 suất tham dự AFC Champions League, nhưng hầu hết các đội đều không qua được playoffs nên thường chỉ có 1 đội tham dự. Do đó, Hà Nội FC không chỉ đại diện các câu lạc bộ trong nước mà còn đại diện cả Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu để xứng đáng với suất tham dự, chiến đấu hết mình để đánh dấu sự trở lại".

Nói về mục tiêu của Hà Nội FC tại AFC Champions League, Hùng Dũng khẳng định toàn đội hoàn toàn có cơ hội có điểm ở các trận trên sân nhà Mỹ Đình, đặc biệt với sự cổ vũ nhiệt tình của những người hâm mộ Việt Nam.

Người hâm mộ mua vé để "tiếp lửa" Hà Nội FC trên sân nhà Mỹ Đình.

Người hâm mộ mua vé để "tiếp lửa" Hà Nội FC trên sân nhà Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, vé các trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ được Ban tổ chức mở bán trực tiếp tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Bưu điện Hà Nội) trong 2 ngày 9/9 và 10/9, thuộc khuôn khổ chương trình khởi động AFC Champions League 2023-2024 của Hà Nội FC.

Vé gồm 5 mệnh giá, lần lượt là 60.000 đồng, 70.000 đồng, 90.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng/vé.

Bên cạnh việc bán vé, đội bóng Thủ đô tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động khác như giao lưu với cầu thủ, tương tác giữa cầu thủ và khán giả.

Lịch thi đấu của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2023/24

  • 19 giờ ngày 20/9: Hà Nội FC - Pohang Steelers (sân nhà Mỹ Đình)
  • 17 giờ ngày 4/10: Urawa Red Diamonds - Hà Nội (sân khách)
  • 19 giờ ngày 14/10: Wuhan Three Towns - Hà Nội (sân khách)
  • 19 giờ ngày 8/11: Hà Nội FC - Wuhan Three Towns (sân nhà Mỹ Đình)
  • 17 giờ ngày 29/11: Pohang Steelers - Hà Nội (sân khách)
  • 19 giờ ngày 6/12: Hà Nội FC - Urawa Red Diamonds (sân nhà Mỹ Đình)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.