Góp ý xây dựng Luật sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công

Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về Luật sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý về Luật sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công.
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý về Luật sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công.

Đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất nhận định: Việc sửa đổi Luật Đầu tư công là hết sức cần thiết, vì nguồn lực và quy mô đầu tư công ngày càng lớn, là kênh phát triển kinh tế-xã hội, việc phân cấp phân quyền cần được quy định rõ hơn; Chính phủ tiếp thu nhiều bất cập trong quá trình triển khai nên việc điều chỉnh luật là phù hợp tình hình hiện nay, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Theo các đại biểu, dự thảo luật nâng quy mô dự án quốc gia lên 30 nghìn tỷ đồng, tăng 3 lần so với luật hiện hành là phù hợp thực tế quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành khá rườm rà, nhất là quy hoạch và chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục quá dài.

Vì vậy, dự án luật đề xuất đưa dự án nhóm B do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt về cho Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt là phù hợp, nhất là trong điều kiện hằng tháng Ủy ban nhân dân tổ chức họp thường kỳ, nhờ đó các dự án đầu tư sẽ được triển khai nhanh hơn.

Tuy nhiên Luật Đầu tư công sửa đổi nên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo tiêu chí phân loại dự án điều chỉnh cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ từ phê duyệt đến thực hiện cũng như đặt ra vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân.

Về công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư, Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cho phép tách phần giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với dự án nhóm B, nhiều đại biểu nêu kiến nghị nên tách cả dự án nhóm B và C để khắc phục tình trạng trì trệ trong giải phóng mặt bằng, tái định cư… nhằm thuận lợi trong hợp đồng giữa nhà thầu và chủ đầu tư, đủ căn cứ xử lý vi phạm hợp đồng, thúc đẩy dự án nhanh hơn, đúng thẩm quyền hơn.

Có ý kiến cho rằng đối với các địa phương đang thực hiện chính quyền đô thị, một số nhiệm vụ không còn như phân bổ vốn hay quyết định vốn trung hạn, trong điều khoản thi hành Luật Ngân sách giao cho Chính phủ quy định chính sách, cơ chế về thực hiện chính sách đặc thù, thì Luật Đầu tư công nên có điều khoản này để thuận lợi hơn trong việc triển khai.

Cần quy định cụ thể thời gian thực hiện dự án. Dự thảo luật quy định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A là 6 năm, nhóm B 4 năm, nhóm C 3 năm, vì vậy thời gian thực hiện nên bắt đầu từ khi có quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, hay thời gian Hội đồng nhân dân bố trí vốn lần đầu. Đồng thời quy định rõ theo hướng rút ngắn thời gian quy hoạch, phê duyệt, đền bù giải tỏa, tránh việc triển khai dự án kéo dài.

Theo các đại biểu, để sửa đổi Luật Đầu tư công cần sửa một số luật khác như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch… để đồng bộ về chi phí quy hoạch, quy định chặt chẽ trình tự chủ trương đầu tư, hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục vốn chi thường xuyên và vốn khác để chuẩn bị dự án. Đồng thời cần sửa đổi, bổ sung các Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán… để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp, tránh vướng mắc,

Tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, đồng chí Nguyễn Duy Minh cho biết: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển cơ quan soạn thảo bổ sung, hoàn thiện dự thảo luật trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.