Giải vô địch U17 quốc gia: Hà Nội và Hà Tĩnh giành vé vào tứ kết

4 trận đấu của bảng B và C Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2024, ngày 14/7, đã xác định thêm 2 cái tên vào tứ kết là Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi đứng đầu 2 bảng đấu kể trên với 2 trận toàn thắng.
Hà Nội (áo vàng) giành chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VFF)
Hà Nội (áo vàng) giành chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VFF)

Trận đấu muộn của bảng B giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh diễn ra khá hấp dẫn. Ở đó, đội bóng trẻ thủ đô được đánh giá cao hơn và thực tế họ đã nắm thế trận và dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ khá vất vả. Phút 15, từ tình huống đá phạt góc, Đức Mạnh đã có cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Hà Nội, sau những cú sút hụt của đồng đội.

Bàn thắng khiến các cầu thủ trẻ TP Hồ Chí Minh choáng váng và khi họ vẫn chưa tìm được cách xâm nhập khung thành của Hà Nội thì bàn thắng thứ 2 lại đến. Phút 19 từ pha phát động tấn công, bóng được tạt vào trong để cầu thủ nhỏ con là Anh Kiệt tung cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. Có hai bàn cách biệt, nhưng các cầu thủ trẻ thủ đô vẫn tiếp tục dồn ép khung thành của thủ môn Anh Tài bên phía TP Hồ Chí Minh.

Trong suốt hiệp 1, TP Hồ Chí Minh gần như chưa có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Thăng Long bên phía Hà Nội, khi những đường triển khai tấn công của họ rất bế tắc. Thậm chí phút 45, TP Hồ Chí Minh còn phải nhận bàn thua thứ 3 từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Việt Long nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội.

Không còn gì để mất, TP Hồ Chí Minh buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 để tìm bàn thắng. Nhưng thực tế họ vẫn bế tắc trong những đợt tấn công, chưa kể cơn mưa lớn trong hiệp hai cũng đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của hai đội, thậm chí trận đấu phải tạm hoãn 15 phút mới có thể tiếp tục trở lại.

Phút 62, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh mới có cơ hội duy nhất để làm khó khung thành của thủ môn Thăng Long bên phía Hà Nội, nhưng cú dứt điểm của họ lại thiếu chuẩn xác. Sau đó liên tiếp là những pha tấn công của Hà Nội, nhưng hết xà ngang đến cột dọc đã từ chối bàn thắng của đội bóng trẻ thủ đô. Phút bù giờ 90+1, từ một tình huống tấn công nhanh, Trần Sơn đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, phút bù giờ 90+15, Nguyễn Lực đã có bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Hà Nội. Với trận thắng đậm này, Hà Nội đã giành chiếc vé đầu tiên của bảng B để có mặt ở tứ kết sau hai trận toàn thắng với 6 điểm.

* Trận đấu cùng giờ của bảng C giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và B.Bình Dương, đội * bóng núi Hồng cũng chơi vượt trội hơn và vượt lên dẫn trước hai bàn trong hiệp 1. Sau đó, B.Bình Dương đã cân bằng 2-2 vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ghi liền 2 bàn để ấn định kết quả chung cuộc 4-2, qua đó giành chiếc vé đầu tiên của bảng C vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng.

Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) hòa Tây Ninh. (Ảnh: VFF)

Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) hòa Tây Ninh. (Ảnh: VFF)

* Trận đấu sớm bảng B giữa Hoàng Anh Gia Lai và Tây Ninh đã diễn ra với sự lấn lướt của đội bóng trẻ phố Núi, thậm chí họ đã có bàn dẫn trước do công của Gia Bảo ở phút 29. Tuy nhiên, sau đó Tây Ninh đã dần lấy lại thế cân bằng, tấn công nhiều hơn để ghi bàn cân bằng tỷ số. Kết quả, Tây Ninh cũng làm được điều đó ở phút 62 và người lập công là Quốc Thái, 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

* Trận đấu của bảng C giữa Phù Đổng và Thể Công Viettel, đội bóng trẻ áo lính đã có bàn mở tỷ số từ phút thứ 16 do công của Hồng Kiên. Thừa thắng xông lên, Thể Công Viettel tiếp tục gia tăng cách biệt lên 2-0 của Hoàng Việt ở phút 39.

Sang hiệp 2, Phù Đổng ghi liền 2 bàn để cân bằng tỷ số 2-2, do công của Đức Mạnh (57’) và Đình Cương (65’). Tuy nhiên, niềm vui của Phù Đổng không kéo dài quá lâu, vì phút 67 Quang Danh đã có bàn giúp Thể Công Viettel vượt lên dẫn 3-2, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.