EU khuyến cáo các nước thành viên tạm ngừng hoạt động đi lại không thiết yếu từ Ấn Độ

Sau khi WHO nâng mức cảnh báo về biến thể B.1.617, Ủy ban châu Âu ngày 12-5 đã kêu gọi các nước thành viên của EU tạm ngừng các hoạt động đi lại không thiết yếu từ Ấn Độ nhằm hạn chế biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Người dân Ấn Độ trong lúc chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Người dân Ấn Độ trong lúc chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Sau 24 giờ “chết chóc” nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, số ca tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 258 nghìn, với số ca tử vong cao kỷ lục trong ngày 12-5 (4.205 ca). Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, sau bốn ngày liên tiếp số ca mắc mới dao động từ 300.000 đến 400.000 ca/ngày, tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Nam Á này sắp cán mốc 24 triệu.

Hình ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cho thấy, các giàn thiêu trong bãi đỗ xe của các thành phố tại Ấn Độ luôn đỏ lửa. Nhiều thi thể dạt vào bờ sông Hằng, các bệnh viện vẫn lao đao vì thiếu giường bệnh, thuốc và oxy y tế.

Trước tình hình này, nhiều bang đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm và lệnh phong tỏa một phần hoặc phong tỏa hoàn toàn. Chính phủ liên bang cho rằng ban bố phong tỏa toàn quốc sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cố vấn khoa học của Chính phủ Ấn Độ, ông K. Vijay Raghavan cho rằng, nước này không thể tránh khỏi làn sóng Covid-19 thứ ba.

Lãnh đạo các bang tại Ấn Độ đang hối thúc chính phủ cung cấp vaccine để ngăn chặn làn sóng thứ hai tiếp tục tàn phá các địa phương, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi không xuất khẩu vaccine, đẩy mạnh sản xuất và giúp các bang nhận được vật tư hỗ trợ khẩn cấp từ nước ngoài. 

Liên quan đến chương trình tiêm chủng, hai bang Karnataka và Maharashtra đã thông báo tạm ngừng tiêm chủng cho người từ 18 đến 44 tuổi để ưu tiên tiêm mũi thứ hai cho người từ 45 tuổi trở lên. 

Trong khi đó, Phó Thủ hiến Delhi Manish Sisodia cảnh báo, nếu không có thêm vaccine thì người dân sẽ tiếp tục bỏ mạng trong làn sóng thứ ba, thứ tư giống như cách nhiều người đã tử vong lúc này.

Ấn Độ đang phải đối mặt với thực trạng nguồn cung vaccine cạn kiệt và nhu cầu tiêm chủng rất cao. Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, tính đến ngày 13-5, nước này đã tiêm chủng cho hơn 38,2 triệu người, tương đương 2,8% dân số, trong 1,35 tỷ dân.

Giới chuyên gia chưa thể chắc chắn khi nào làn sóng thứ hai tại Ấn Độ đạt đỉnh song không khỏi lo ngại về sự lây lan của biến thể được cho là nhân tố đang đẩy nhanh đà lây nhiễm tại Ấn Độ và trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện Ấn Độ chiếm 50% số ca mắc mới và 30% số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu. Mới đây, WHO đã phân loại biến thể B.1.617 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ là “biến thể đáng quan ngại” ở cấp độ toàn cầu, song lưu ý hiện vẫn chưa rõ tất cả những ảnh hưởng mà biến thể này có thể gây ra. 

Sau khi WHO nâng mức cảnh báo về biến thể B.1.617, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu (EU) tạm ngừng các hoạt động đi lại không thiết yếu từ Ấn Độ nhằm hạn chế biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu khuyến cáo các nước thành viên EU nên áp dụng chế độ “phanh khẩn cấp” đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu từ Ấn Độ.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã đề xuất 27 nước thành viên nới lỏng hạn chế đi lại từ tháng 6 tới để cho phép du khách nước ngoài từ nhiều quốc gia vào khối này, song vẫn hạn chế hành khách từ các nước có tình hình y tế đang diễn biến xấu đi. 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.