Động lực khích lệ nhiệt huyết cống hiến

Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.
Bà Lê Nữ Thùy Dương cùng bố - doanh nhân, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm.
Bà Lê Nữ Thùy Dương cùng bố - doanh nhân, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm.

Nhiệt huyết cống hiến vì cộng đồng

Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực và to lớn của bà trong các hoạt động xã hội với tinh thần nhân ái, nhân văn, cống hiến. Thành tích của bà Lê Nữ Thùy Dương và Tập đoàn KN Holdings đã góp phần to lớn cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm qua, hình ảnh doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương cùng những việc làm tâm huyết, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, tình cảm tri ân của bà dành cho cộng đồng, đặc biệt là với người có công với nước, người nghèo, người yếm thế trong xã hội… đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Thực thi trách nhiệm xã hội (CSR) là điều bà Thùy Dương và Tập đoàn KN Holdings luôn coi là một trong những ưu tiên để thực hiện định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh bền vững. Bà Thùy Dương quan niệm: “Thành quả của doanh nghiệp không chỉ là lợi nhuận, mà còn là những gì doanh nghiệp đó đem lại cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội và đồng hành với sự phát triển của đất nước”.

Với phương châm đặt lợi ích quốc gia, chia sẻ với cộng đồng gắn chặt với sự phát triển của doanh nghiệp, bà đã để lại nhiều dấu ấn trên thương trường, khẳng định tài năng quản trị doanh nghiệp và tâm huyết phát triển vì cộng đồng. Hoạt động của Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings luôn gắn liền với hình ảnh nhà quản trị giàu lòng nhân ái, đề cao giá trị nhân văn, luôn hướng về cộng đồng bằng những chương trình thiện nguyện thực tâm, tài trợ các chương trình chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là trên các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục...

Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố của bà là Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, một tấm gương sáng mẫu mực trong hàng ngũ doanh nhân cựu chiến binh, bà Lê Nữ Thùy Dương được thừa hưởng dòng máu nhân ái, nhiệt huyết từ truyền thống gia đình. Bà tâm niệm, việc phát triển doanh nghiệp phải bền vững và đi cùng giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp.

Nhiều năm qua, đội ngũ lãnh đạo các công ty do bà điều hành đã phát động nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếm thế. Những định hướng đúng đắn và tinh thần nêu gương của bà đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ yêu thương, lan tỏa thành phong trào văn hóa trong tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn KN Holdings.

Ngoài ra, bà còn đóng góp công sức vào nhiều hoạt động văn hóa-thể thao, các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương cho người nghèo, sữa học đường cho trẻ em vùng sâu, vùng xa…

Đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Với những thành tích ấn tượng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tích cực chăm lo an sinh xã hội, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng ba năm 2017, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2021; Năm 2020, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh là Nhà Quản lý tiêu biểu Việt Nam-ASEAN.

Mới đây, chia sẻ niềm vinh dự khi được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, bà Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ tình cảm trân trọng và xúc động. Bà khẳng định, phần thưởng cao quý này là động lực to lớn cổ vũ tinh thần, khích lệ nhiệt huyết cống hiến cho cá nhân bà nói riêng, Tập đoàn KN Holdings nói chung. Với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, xác định gắn lợi ích cộng đồng với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, bà mong muốn cùng cán bộ, nhân viên, người lao động đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, văn minh.

Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương tốt nghiệp Quản trị kinh doanh & Marketing tại Trường NSW Business and English College (Australia); Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Quản trị Maastricht (Hà Lan); Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan). Ngoài vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, bà Thùy Dương còn đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức chính trị-xã hội, ngoại giao khác như: Lãnh sự danh dự Lãnh sự quán Iceland tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam…

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu các nước tham quan triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP. (Ảnh: DUY LINH)

Linh hoạt các nguồn lực hỗ trợ chương trình OCOP

LTS-Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Báo Nhân Dân đã nhận được ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, sở, ngành về những khó khăn cũng như giải pháp để đưa các sản phẩm OCOP của địa phương ra với thị trường rộng lớn hơn.
Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Iran, tháng 8/2023, tại Iran.

Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế

LTS - Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm, song kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 vẫn được dự báo là phục hồi và đạt kết quả khả quan. Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế.
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas (thứ 2 từ trái sang) thăm Nhà máy Vinfast. (Ảnh Vinfast)

Soi mình qua lăng kính nhà đầu tư nước ngoài

LTS - Với các chính sách đầu tư cởi mở, thông thoáng và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, không ngừng được cải thiện, Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam, thương hiệu Việt Nam cũng đã vươn mình ra sân chơi toàn cầu.
Khách hàng làm thủ tục tại Mobifone.

Chiến lược nâng tầm Thương hiệu Việt

LTS - Những năm qua, Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được gia tăng về giá trị và thứ hạng trên trường quốc tế, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận. Để đạt được những thành công đó, ngoài yếu tố về kinh tế vĩ mô, chính trị, văn hóa, xã hội… còn có vai trò và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Thương hiệu doanh nghiệp được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước chính là ghi thêm điểm cộng cho giá trị Thương hiệu quốc gia.