Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Hưng Yên

Ngày 27/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham gia trồng cây tại lễ phát động phong trào Tết trồng cây, ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham gia trồng cây tại lễ phát động phong trào Tết trồng cây, ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; cùng các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các tầng lớp nhân dân trong thành phố Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Năm 2022 toàn tỉnh Hưng Yên đã trồng được khoảng 17.600 cây tại 70 tuyến đường, đạt 160% kế hoạch. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã trồng vượt kế hoạch đề ra. Đến nay toàn bộ các cây xanh trồng năm 2022 cơ bản đều sinh trưởng và phát triển tốt, tạo cảnh quan bóng mát và góp phần tích cực môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp". Năm 2023, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trồng 33.800 cây. Tiếp tục trồng bổ sung, hoàn chỉnh trên 70 tuyến đã thực hiện năm 2022 và phấn đấu trồng mới khoảng 80 tuyến đường.

Phát biểu tại buổi lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Mỗi người dân Hưng Yên hãy tích cực trồng cây, trồng ở bất cứ nơi nào có thể, trồng cây gắn với cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng theo quy hoạch; mỗi người trồng một cây là cả Hưng Yên mỗi năm sẽ thêm hàng trăm nghìn cây xanh, góp phần cùng cả nước "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025".

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, trong những năm qua, công tác trồng cây xanh được triển khai thường xuyên, liên tục và rộng khắp, tạo thành phong trào ngày càng thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thông qua phong trào trồng cây xanh, nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và cách làm sáng tạo đã được đúc kết, nhân rộng, nhất là về huy động nguồn lực xã hội, xác định trách nhiệm rõ ràng trong trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vận động sự tham gia của người dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội...

Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi đất trồng, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, cây ăn quả, cây cảnh, cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, đồng thời góp phần thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, tạo bóng mát và màu xanh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm nhà Lưu niệm thuộc khu Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm nhà Lưu niệm thuộc khu Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; thắp hương tại Nhà thờ Trung tướng Nguyễn Bình và tặng quà cho gia đình thương binh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho gia đình thương binh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho gia đình thương binh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.