Đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Tối 10-12, tại huyện Kinh Môn, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và Bằng công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự.

Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương thuộc huyện Kinh Môn, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và khảo cổ. Điểm nhấn là đền Cao An Phụ thờ An Sinh Vương Trần Liễu - thân phụ của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Di tích Kính Chủ nổi tiếng bởi động Kính Chủ từng được xếp vào một trong sáu động đẹp nhất trời Nam, với hơn 40 văn bia độc đáo được tạc vào vách đá qua các thời kỳ lịch sử. Khu vực Nhẫm Dương (xã Duy Tân) là nơi núi non kỳ vĩ ẩn chứa hàng chục hang động. Tại động Thánh Hóa, đã phát hiện xương hóa thạch của 17 loài động vật thuộc kỷ Đệ tứ (cách đây 30 đến 50 nghìn năm), trong đó có xương người tiền sử... Ngày 22-12-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là di tích đặc biệt thứ hai của tỉnh Hải Dương sau di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Giai đoạn 2010 - 2016, huyện Kinh Môn đã huy động hơn 2.832 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM. Qua kiểm tra, thẩm định, tất cả 22 xã của huyện Kinh Môn bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Ngày 7-11-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn NTM.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu của nhân dân Hải Dương nói chung và huyện Kinh Môn nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Phó Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân Hải Dương phát huy tốt thành quả đạt được, khắc phục những bất cập, hạn chế; động viên mọi tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia, thật sự là chủ thể trong xây dựng NTM. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa hồng vừa chuyên, là công bộc của dân, cùng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh...

Phó Chủ tịch nước đề nghị, cán bộ, nhân dân, chính quyền địa phương tiếp tục chung vai, góp sức với Nhà nước trong việc bảo vệ, khai thác các giá trị di sản văn hóa của quê hương; coi đây là niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.