Ngày thi đấu thứ nhất ASEAN PARA Games 12-2023

Đoàn Việt Nam giành 15 Huy chương vàng

Ngay trong ngày thi đấu thứ nhất tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN PARA Games) lần thứ 12-2023, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 15 HCV (7 HCV ở môn bơi, 6 HCV ở môn cử tạ và 2 HCV ở môn điền kinh).
VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa giành Huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở nội dung 400m bơi tự do nam. (Ảnh THÁI DƯƠNG)
VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa giành Huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở nội dung 400m bơi tự do nam. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Sáng 4/6, vận động viên (VĐV) Võ Huỳnh Anh Khoa đã giành tấm Huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Thi đấu ở môn bơi với nội dung tự do 400m nam hạng thương tật S8 có 6 vận động viên đến từ 4 quốc gia, Võ Huỳnh Anh Khoa về đích đầu tiên với thành tích 5 phút 20 giây 94, giành HCV. Cũng ở nội dung này, VĐV Đặng Văn Công giành được HCĐ. Năm ngoái, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa cũng là VĐV giành được tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở nội dung này.

Tuy nhiên, thành tích nổi bật nhất ở môn bơi của Việt Nam thuộc về Vi Thị Hằng, ở nội dung 400m tự do nữ (hạng thương tật S7) khi giành HCV với thành tích 6 phút 57 giây 95 và xác lập kỷ lục ASEAN PARA Games mới (hơn gần 2 phút so với kỷ lục cũ 9 phút 34 giây 94). Vi Thị Hằng còn giành luôn HCV 100m tự do nữ hạng S7-S8. Năm ngoái, tại Indonesia, Vi Thị Hằng thi đấu rất xuất sắc, giành HCV đồng thời phá 3 kỷ lục đại hội ở các nội dung bơi 50m tự do, 100m ếch và 100m tự do nữ, vì thế người hâm mộ thể thao Việt Nam hy vọng Hằng còn có thêm nhiều HCV tại Kỳ Đại hội năm nay.

Đội bơi Việt Nam hôm qua đã giành tổng cộng 7 HCV, trong đó, 4 HCV thuộc về Nguyễn Văn Hanh (100m ếch nam hạng SB 11), Nguyễn Thành Trung (50m ngửa nam hạng S4), Võ Thanh Tùng (50m ngửa hạng S5), bơi tiếp sức 4x100m tự do (Võ Thanh Tùng, Quách Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Thiết, Võ Huỳnh Anh Khoa).

Chiều 4/6, VĐV cử tạ Lê Văn Công thi đấu ở nội dung 49kg. Mặc dù không còn ở đỉnh cao phong độ song đô cử này vẫn thể hiện sự vượt trội ở đấu trường khu vực. Lê Văn Công thành công cả 3 lần đẩy với các mức tạ 162kg, 166kg và 168kg để giành HCV cho VĐV có mức cử tạ cao nhất (168kg), và HCV tổng thành tích (496kg). Ở tuổi 39, Lê Văn Công đã có lần thứ 6 vô địch PARA Games.

VĐV người Indonesia Hadi cũng có ba lần thực hiện thành công ở các mức tạ 160kg, 163kg và 166kg, giành 2 HCB.

Lê Văn Công của Việt Nam hiện đang là đô cử giữ kỷ lục Paralympic với thành tích 183kg, giành HCV tại Rio (Brazil) năm 2016. Ở môn cử tạ nữ, đô cử Đặng Thị Linh Phượng cũng giành 2 HCV với mức tạ cao nhất một lần đẩy 95kg và tổng cử 279kg (91kg, 93kg và 95kg). Trong lần nâng thứ tư, nữ VĐV của Việt Nam còn xuất sắc phá kỷ lục đại hội sau khi đẩy thành công mức tạ 102kg. VĐV Nguyễn Bình An cũng giành thêm 2 HCV cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở hạng 54kg với thành tích 145kg ở lần đẩy tốt nhất và tổng thành tích 429kg.

Trên sân điền kinh nữ, VĐV Nguyễn Thị Hải (hạng thương tật F57) cũng xuất sắc giành HCV ở nội dung đẩy tạ với thành tích 8,6m, vượt xa VĐV người Indonesia giành HCB (7,57m). VĐV Trần Văn Nguyên giành HCV ném lao nam hạng F40-41, thành tích 32,9m.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.