Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Army Games dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Ngày 10/8, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021 tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh, trên Quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga. 

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2021, cùng đại diện các cán bộ, chiến sĩ, thành viên các đội tuyển đã thành kính dâng những bông hoa tươi thắm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đứng trước tượng đài Người tại thủ đô Moscow, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xin hứa tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chấp hành nghiêm các quy định, khắc phục điều kiện khó khăn tại các nước thi đấu, quyết tâm lập thành tích cao nhất, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Thái khẳng định, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games năm nay bày tỏ sự quyết tâm cao, sẵn sàng vượt khó trên chặng đường hành quân đến các địa điểm thi đấu xa xôi. Nhiều đội tuyển của Đoàn phải cơ động bằng máy bay quân sự sang các nước khác, thời gian di chuyển lâu.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga -0
Thiếu tướng Phạm Văn Thái trả lời phỏng vấn báo chí.

Tuy nhiên, trong quá trình ở Moscow, các đội tuyển đã tổ chức tập luyện nghiêm túc, bảo đảm giữ vững phong độ cao đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Hiện cả đoàn đã sẵn sàng thi đấu đạt thành tích cao nhất, với mục tiêu đội nào cũng có huy chương.

Cũng tại lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện sự quyết tâm, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành kính dâng Người những lời ca, điệu nhạc ca ngợi Bác, cũng như cổ vũ tinh thần thi đấu của các chiến sĩ.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga -0
Tiết mục sáo tại lễ dâng hoa tưởng nhớ Người. 

Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì tổ chức, dự kiến khai mạc ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị “Patriot” ở ngoại ô Moscow.

Hội thao năm nay có 36 môn thi đấu được tổ chức ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn các nội dung thi đấu chính thức sẽ diễn ra tại Nga. Đây là lần thứ tư Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games và tham gia ở 15 nội dung thi đấu.

Army Games 2021 cũng ghi dấu mốc mới khi Quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức hai cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn”. Đây cũng là lần đầu Hải quân nhân dân Việt Nam cử biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung tham gia môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.