Đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Chiều tối 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, Chính phủ tổ chức chương trình gặp mặt thân mật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025". (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và nhấn mạnh, đây là một buổi gặp mặt đặc biệt vào ngày đầu năm mới, có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí thành viên Chính phủ qua các thời kỳ vào đúng ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam; nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, tình hình rất khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt, nhất là 2 chỉ tiêu tăng trưởng và tăng năng suất lao động. Có được thành tựu chung này là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình gặp mặt "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025". (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình gặp mặt "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, tình hình thế giới bắt đầu có những diễn biến phức tạp; nhận định khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, Chính phủ xác định phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện bằng được các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; rà soát lại các chỉ tiêu để nỗ lực hoàn thành. Năm nay cũng là năm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó phải làm tốt công tác về đường lối, nhân sự và bảo đảm an toàn cho Đại hội; tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, cụ thể là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, 80 năm Ngày thành lập Nước… để tôn vinh những thành tựu của Đảng, tôn vinh những giá trị của Việt Nam, giáo dục truyền thống cho các thế hệ biết gìn giữ, phát huy, làm tốt hơn nữa trong những năm tới, thập kỷ tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chúng ta cũng phải thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là bước tiến rất quan trọng, là nền tảng để bảo đảm cho đất nước tăng trưởng cao trong những năm tới.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, Trung ương đã quyết định năm 2025 phải đạt mức tăng trưởng 8% trở lên. Trên cơ sở đó, Chính phủ đang xây dựng kịch bản để cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, làm tiền đề để những năm tới đạt mức tăng trưởng 2 con số thì mới đạt được 2 mục tiêu phát triển 100 năm (năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước); nhấn mạnh, cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng "Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả" ...

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đồng hành với Chính phủ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 để tạo đà, tạo lực, khí thế bước vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Chính phủ đã để lại cho Chính phủ hiện nay một gia sản quý giá là tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự quyết tâm vượt qua khó khăn, càng áp lực càng nỗ lực. Thủ tướng hứa tiếp tục kế thừa, phát huy, vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới, để đạt được những thành quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; cố gắng noi theo tấm gương của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.