Đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi

Tối 10/1, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) khởi đầu năm mới bằng chương trình tôn vinh những di sản âm nhạc kinh điển và những trích đoạn tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia Giuseppe Verdi, nhân kỷ niệm 125 năm mất của ông (1901-2026).

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO)
Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO)

Đêm nhạc mang đậm ý nghĩa nghệ thuật và học thuật sâu sắc. Các tác phẩm của Verdi không chỉ đạt đến đỉnh cao về cấu trúc âm nhạc, ngôn ngữ kịch tính và kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phản ánh sâu sắc tinh thần nhân văn, khát vọng tự do và phẩm giá con người.

Sau hơn một thế kỷ, âm nhạc của Verdi vẫn hiện diện bền bỉ trên các sân khấu opera lớn trên thế giới, trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc học, biểu diễn và sư phạm thanh nhạc.

Đêm nhạc được dàn dựng và chỉ huy bởi sự quay trở lại của nhạc trưởng nổi tiếng với phong cách sáng tạo đầy mới mẻ, hấp dẫn - nhạc trưởng Lê Phi Phi. Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã không còn quá xa lạ đối với quý khán giả yêu mến cổ điển và chuỗi chương trình rock symphony. Sự xuất hiện của anh luôn để lại trong lòng khán giả một cảm xúc khó tả, một dấu ấn rất gần gũi nhưng cũng rất mãnh liệt.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của đông đảo các giọng ca hàng đầu của HBSO như: Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, Nguyễn Thu Hường, Phan Hồng Dịu, Phan Hữu Trung Kiệt cùng với Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO. Dàn dựng hợp xướng sẽ do nhạc trưởng Trần Nhật Minh đảm nhiệm.

dao-mac-baritone.jpg
Nghệ sĩ Đào Mác. (Ảnh: HBSO)

Theo HBSO, chương trình mở đầu bằng Overture La forza del destino, một khúc dạo đầu giàu tính kịch, khắc họa rõ nét chủ đề định mệnh, vốn là tư tưởng trọng tâm của vở opera. Ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ, bi tráng đặt nền tảng cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

pham-duyen-huyen.jpg
Nghệ sĩ Duyên Huyền. (Ảnh: HBSO)

Tiếp nối là aria “Pace, pace, mio Dio” trích vở La forza del destino-màn IV do nghệ sĩ Nguyễn Thu Hường thể hiện. Đây là lời cầu nguyện đầy đau khổ của Leonora được Verdi viết bằng những giai điệu giàu nội tâm, thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật nữ trong bi kịch số phận.

Tiếp đến, aria “O Carlo, ascolta” trích vở Don Carlo-màn IV do nghệ sĩ Đào Mác trình bày mang màu sắc trầm tĩnh, trang nghiêm, phản ánh lý tưởng đạo đức và tình bạn cao cả trong bối cảnh lịch sử-chính trị phức tạp của vở opera.

Hợp xướng “Va, pensiero” trích vở Nabucco vang lên như một biểu tượng bất hủ của khát vọng tự do và nỗi nhớ quê hương. Với giai điệu giản dị mà sâu lắng, tác phẩm tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của hợp xướng trong ngôn ngữ âm nhạc của Verdi.

nguyen-thu-huong-soprano.jpg
Nghệ sĩ Thu Hường. (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Phan Hồng Dịu sẽ tái hiện thế giới nội tâm u tối và ám ảnh của nhân vật Azucena, với màu sắc âm nhạc dữ dội và đầy kịch tính cao trào qua bản aria “Stride la vampa” trích vở Il Trovatore-màn II. Nối tiếp là aria “Questa o quella”, một trích đoạn của vở Rigoletto do nghệ sĩ Phan Hữu Trung Kiệt trình bày, tác phẩm khắc họa lối sống hưởng lạc và hời hợt của công tước Mantua với giai điệu nhẹ nhàng và linh hoạt.

Các tác phẩm Verdi viết cho giọng nữ đều đòi hỏi sự chính xác cao trong kỹ thuật bel canto, đồng thời phải giữ được sự thuần khiết trong biểu cảm, phản ánh vẻ đẹp mong manh của nhân vật. Và bản aria “Caro nome” trích vở Rigoletto được trình bày bởi Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc và hợp xướng là một thí dụ điển hình, thể hiện thế giới nội tâm trong sáng và ngây thơ của Gilda.

Tiếp theo, aria “Mercè, dilette amiche” trích vở I Vespri Siciliani-màn V do nghệ sĩ Phạm Duyên Huyền trình bày cùng hợp xướng mang màu sắc chia ly đầy trang trọng. Phần 1 của đêm nhạc sẽ được khép lại bằng nhịp điệu mạnh mẽ và giàu tính hình tượng qua trích đoạn “Vedi! Le fosche notturne spoglie” trong vở Il Trovatore-màn II.

phan-hong-diu-soprano.jpg
Nghệ sĩ Hồng Dịu. (Ảnh: HBSO)

Trong phần 2 chương trình, khán giả được đắm mình trong một không gian nghệ thuật mang màu sắc thiêng liêng và khải huyền với aria “Dies Irae” trích từ Requiem của Giuseppe Verdi, nổi bật với ngôn ngữ âm nhạc đặc trưng của tác phẩm thánh ca này. Từ đó, mạch chương trình chuyển sang thế giới opera trữ tình với aria “Di Provenza il mar, il suol” trích vở La Traviata-màn II do nghệ sĩ Đào Mác thể hiện, khắc họa hình tượng Giorgio Germont, người cha đại diện cho luân lý và những chuẩn mực xã hội thế kỷ XIX bằng giọng điệu điềm tĩnh, giàu tính đạo đức.

Không gian cảm xúc tiếp tục được mở rộng qua phần song ca aria “Parigi o cara” trích vở La Traviata-màn I do nghệ sĩ Phạm Duyên Huyền và Phạm Trang trình bày, tái hiện khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên mong manh và tinh tế giữa Alfredo và Violetta, trước khi Prelude của La Traviata vang lên như một lời tiên báo số phận bi kịch, với kết cấu âm nhạc mỏng nhẹ, giàu nội tâm và chất suy tư.

phan-huu-trung-kiet-tenor.png
Nghệ sĩ Phan Hữu Trung Kiệt. (Ảnh: HBSO)

Cao trào kịch tính được đẩy lên, nơi nỗi đau cá nhân của hai cha con Rigoletto chuyển hóa thành lời thề trả thù quyết liệt qua aria “Sì, vendetta” trích vở Rigoletto được trình bày bởi Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc và Đào Mác. Tiếp đó, aria “Di quella pira” trích vở Il Trovatore do nghệ sĩ Phạm Trang trình bày sẽ mang đến một bản anh hùng ca mãnh liệt và bùng nổ cảm xúc.

Thay đổi bầu không khí bằng tiết mục “Rataplan” trích vở La forza del destino với sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phan Hồng Dịu và Nguyễn Thu Hường cùng hợp xướng, tạo nên sắc thái hành khúc sôi động, pha trộn yếu tố châm biếm đặc trưng của Verdi. Chương trình khép lại trong sự huy hoàng tráng lệ với Grand March trong màn II của vở nhạc kịch Aida.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.