Để sinh viên tự tin khởi nghiệp

Tại tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm” do Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh ý tưởng, tinh thần khởi nghiệp, sinh viên cần trang bị thêm nhiều kỹ năng quan trọng để tự tin tiếp cận nhà đầu tư, khẳng định chất riêng của từng dự án trên thị trường đậm tính cạnh tranh.
Nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trở thành sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường.
Nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trở thành sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường.

Gọi vốn là cách hay để “nuôi” dự án

Việc gọi vốn chưa bao giờ là dễ dàng với một dự án khởi nghiệp của sinh viên. Theo bà Huỳnh Minh Băng Nga, chuyên gia tư vấn và huấn luyện kinh doanh thực chiến, muốn dự án lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư, trước tiên, người trẻ khởi nghiệp phải xây dựng cho bằng được câu chuyện xoay quanh sản phẩm do mình tâm huyết tạo ra. Dự án phải có kế hoạch cụ thể như cần bao nhiêu vốn, chi vào những khoản nào, phát triển ra sao, tiềm năng, mục tiêu đạt được là gì. Chủ dự án khởi nghiệp phải “vẽ” cho nhà đầu tư thấy, khi gọi vốn thành công, dự án sẽ như thế nào, nhà đầu tư được lợi gì từ đó.

Lựa chọn nhà đầu tư cũng là yếu tố sống còn, góp phần không nhỏ cho sự thành bại của dự án khởi nghiệp. Bà Nga cho rằng, với mỗi dự án khởi nghiệp, người trẻ chỉ nên nhận tối đa ba nhà đầu tư. Khi đối diện nhà đầu tư, chủ dự án phải có cách thuyết trình rõ ràng, thuyết phục. Bà Nga đặc biệt lưu ý là chủ dự án khởi nghiệp dù tự tin vào ý tưởng của mình đến mấy thì cũng phải điều tra, nghiên cứu thị trường thật kỹ. Bạn trẻ nên chọn một nhà cố vấn có kinh nghiệm cho từng giai đoạn phát triển dự án, từ gọi vốn đến vận hành, phát triển. Như vậy, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Điều nhiều chuyên gia luôn nhấn mạnh là khi khởi động dự án khởi nghiệp, bạn trẻ cần xác định rõ mình phải bán sản phẩm thị trường và người tiêu dùng cần chứ không phải bán cái bản thân đang có. Trong vấn đề gọi vốn, chủ dự án có thể tính toán xoay nguồn vốn nhỏ từ bạn bè, người thân để vận hành từ từ. Khi vận hành có kết quả, chúng ta có thể quay lại làm việc với nhà đầu tư, tìm cách mở rộng quy mô.

Đối tác hỗ trợ cũng là yếu tố tác động hiệu quả đến tốc độ phát triển của một dự án khởi nghiệp. Dự án sẽ dễ thành công hơn nếu ngay từ đầu người trẻ tìm được nhiều bên cùng đồng hành. “Điều quan trọng là bạn phải tự thân gọi vốn chứ đừng thuê một bên trung gian làm. Nhà đầu tư không chấp nhận gọi vốn mướn, họ muốn nghe chủ dự án trình bày mọi thứ bằng tâm huyết thật sự”, bà Nga nhắn nhủ thêm.

Coi trọng tính độc quyền

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vài năm trở lại đây, các dự án khởi nghiệp của sinh viên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ phía các trường đại học, cao đẳng. Từ giảng đường, nhiều ý tưởng được hiện thực hóa thành sản phẩm trên thị trường. Bắt đầu làm quen với các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp từ năm 2017, mới đây, Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh môi trường khởi nghiệp cho sinh viên. Từ lớp đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thí điểm cho 40 sinh viên là thành viên ban cán sự các lớp vào năm học 2017-2018, đến nay, học phần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp đã được nhà trường đưa vào giảng dạy chính thức, thu về hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp ngay từ lớp học. “Đây chính là môi trường giúp chúng tôi phát hiện ra nhiều dự án thú vị của sinh viên, tiến hành đầu tư nghiêm túc và giới thiệu sản phẩm ra thị trường”, bà Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp nhà trường cho hay.

Muốn khởi nghiệp hiệu quả, số lượng phải đi kèm chất lượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài sự độc đáo, tính duy nhất trên thị trường sẽ là điểm cộng rất lớn đối với dự án khởi nghiệp. Người trẻ có lợi thế về ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nhưng để tạo tính độc quyền cho sản phẩm trên thị trường, cần nhất là sự có mặt của sở hữu trí tuệ. Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Phụ trách Ban đối ngoại Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, việc tạo ra được sản phẩm trí tuệ và đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp tăng vị thế khoa học cho chính cá nhân và cho tổ chức có cá nhân tham gia nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”, hướng tới việc hỗ trợ người khuyết tật tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội của nhóm sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới 2025”.

Nông sản vùng cao được Trạm Nụ Cười Đà Nẵng thu gom chuyển xuống thành phố.

Trạm nông sản tử tế

Nhận thấy đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong sống tại các vùng xa xôi của xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nhóm thiện nguyện Trạm Nụ Cười Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương lập trạm nông sản để thu mua sản vật của bà con đưa về thành phố tiêu thụ.

PGS, TS Nguyễn Viết Hương (bên trái) hướng dẫn sinh viên trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự dấn thân bền bỉ

Là nhà khoa học trẻ, PGS, TS Nguyễn Viết Hương đã từ chối một số lời mời hấp dẫn, trở về nước với mong ước đóng góp cho quê hương. Hiện anh là Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường đại học Phenikaa.

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp

Người trẻ đồng hành cùng thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Không chỉ giỏi, bản lĩnh và có nhiều sáng kiến nổi bật, mỗi bạn trẻ được vinh danh còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chung tay lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao Giải nhất cho tác giả Lê Tấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) và tác giả khác.

Kể chuyện du lịch trong thời đại số

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, truyền thông số đang trở thành “chìa khóa” giúp các quốc gia rút ngắn khoảng cách với du khách. Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giới trẻ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.

Các đại biểu thiếu nhi hiến kế tại phiên thảo luận.

Vì thành phố xanh

Với chủ đề “Thiếu nhi hiến kế - Dựng xây thành phố xanh”, Kỳ họp 16 Hội đồng Trẻ em TP Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của 119 đại biểu. Đây là kỳ họp Hội đồng Trẻ em thành phố đầu tiên sau khi hợp nhất.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, CSGT còn gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh vi phạm giao thông.

Giải pháp then chốt để tạo sức răn đe

Theo phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ 20 trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc do Trường đại học Đông Á, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Góc làm việc của Cường.

Những mô hình kể chuyện phố phường

Từ bỏ mức lương 30 triệu đồng/tháng tại một công ty sa bàn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) đánh liều chạy theo đam mê “nghịch ngợm”, đó là lắp mô hình đường phố Hà Nội. Quyết định rẽ hướng ấy không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là hành trình đi tìm bản sắc cá nhân giữa nhịp sống đô thị thay đổi từng ngày.

Nhóm HUAF-GPC tại lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP Huế năm 2025.

Những người trẻ chọn “khởi nghiệp xanh”

Hướng đến mục tiêu bền vững, qua đó thể hiện trách nhiệm của giới trẻ với môi trường và sức khỏe cộng đồng, hai dự án của sinh viên Đại học Huế đã tạo dấu ấn tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP Huế 2025.