Đẩy nhanh tiến độ triển khai đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa

Theo quy hoạch, tuyến đường ven biển Việt Nam, từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang dài hơn 3.000 km, trong đó có gần 100 km qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã khánh thành, đưa vào khai thác 12,5 km.

Gần 13 km đường ven biển qua huyện Quảng Xương đã đưa vào khai thác
Gần 13 km đường ven biển qua huyện Quảng Xương đã đưa vào khai thác

Tại thời điểm này, gần 13 km đường ven biển từ Đại lộ nam sông Mã thuộc địa phận phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đến xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã đưa vào sử dụng. Từ thôn Xuân Phương, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn phương tiện có thể lưu thông đến xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, rẽ vào tuyến nhánh được cải tạo, nâng cấp đạt đường cấp IV đồng bằng tới Quốc lộ 1A tại km 342+900, thuộc xã Tiên Trang, tiếp tục hành trình hướng nam. Ngược lại, người cùng phương tiện từ các địa phương phía nam lưu hành về Sầm Sơn thuận tiện hơn, giảm mật độ tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A.

Tuyến đường ven biển còn phát lộ bờ biển trải dài cát trắng cùng tiềm năng du lịch, thúc đẩy lưu thông, trao đổi hàng hóa, nhất là sản phẩm hải sản đa dạng, tươi ngon; dần hình thành một số cụm dân cư mang dáng vóc hiện đại, đổi thay diện mạo nông thôn vùng duyên hải.

Ở khu vực phía nam huyện Quảng Xương định hình cụm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, các khu dân cư tập trung cùng nhịp sống đô thị. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang ghi nhận: Phương tiện cơ giới lưu hành từ trung tâm xã Tiên Trang về Sầm Sơn trên tuyến đường mới đưa vào sử dụng giờ chỉ mất khoảng 15 phút. Lưu thông thuận lợi nên chủng loại hàng hóa phong phú hơn nhưng giá trao đổi chênh lệch không đáng kể. Giao thông kết nối đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Năm nay, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 959 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, trong đó thu từ dịch vụ-thương mại chiếm tỷ trọng 54,2%, công nghiệp-xây dựng chiếm 31,8%. Tiên Trang đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và được công nhận đô thị loại V.

Tỉnh Thanh Hóa đang lựa chọn nhà thầu đầu tư theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BOT để thi công gần 30 km đường bộ ven biển, đoạn Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa-Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn và Quảng Thạch, Quảng Nham, huyện Quảng Xương-phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 3.373 tỷ đồng. Trong đó nhà nước góp vốn ngân sách 2.358,661 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng công trình, tái định cư. Đến nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương liên quan đã giải ngân được gần 63 tỷ đồng, trong đó gần 52 tỷ đồng chi giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa -0
Phương tiện cơ giới thi công tuyến đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND xã Quảng Nham Trần Văn Long trao đổi: Xã Tiên Trang và Quảng Nham đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu thi công đoạn nối tuyến, cầu Thạch-Châu vượt sông Yên, kết nối vùng duyên hải phía nam huyện Quảng Xương tới khu đô thị động lực Tĩnh Gia, hạ tầng trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đó, lợi thế về dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến, tiêu thụ hải sản tiếp tục được khai thác, phát huy hiệu quả, đánh thức tiềm năng du lịch. Tập đoàn BRG đang xúc tiến triển khai dự án du lịch cao cấp trên quy mô 250 ha cùng hạ tầng giao thông liên thông Khu du lịch Tiên Trang, mở ra cơ hội mới cho Quảng Nham phát triển nhanh theo hướng đô thị hóa, kết nối với chuỗi đô thị- dịch vụ-du lịch ven biển.

 Nét nổi bật là công tác chuẩn bị cho việc triển khai thi công tuyến đường ven biển quốc gia, đoạn Nga Sơn-Hoằng Hóa dài gần 24 km, rộng 12 m có mức đầu tư 2.242 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước đang được các địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, ba huyện vùng duyên hải phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng được 13,2km, giải ngân  hơn 50 tỷ đồng và chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu, tổ chức thi công từ ngày 20/10/2021, đạt khối lượng hoàn thành khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Hậu Lộc, Nga Sơn kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng mức đền bù thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ xây lắp nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công tuyến đường. Huyện Hậu Lộc có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh, được 9 km/11,27km. Trịnh Minh Tú, Trưởng phòng Giám sát giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho hay: Cấp ủy, các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng tham gia tuyên truyền, vận động nên phần lớn hộ ảnh hưởng đồng thuận, sớm bàn giao diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi để thực hiện dự án.

Gần 70 hộ đầu tư phát triển trang tại tổng hợp trên đất nông nghiệp theo định hướng linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi nhằm nâng cao giá trị, thu nhập trên một diện tích canh tác, đề xuất nâng mức hỗ trợ đền bù tài sản, công trình trên đất đã được cấp có thẩm quyền thụ lý, trả lời rõ. Riêng xây dựng khu tái định cư có chậm so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do trình tự, thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định hiện hành.  Ngoài 2 km có hiện trạng giải phóng mặt bằng dạng “xôi đỗ”, nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng phóng tuyến hơn 7 km, đã và đang triển khai thi công nơi lưu trú cho công nhân, điểm đỗ các phương tiện, tập kết vật liệu phục vụ thi công xây lắp thuộc địa bàn xã Hòa Lộc.

Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thông tin thêm: Tiếp giáp với huyện Hoằng Hóa, huyện Nga Sơn nhưng vùng duyên hải Hậu Lộc hiện chỉ có một tuyến giao thông nội huyện vượt kênh De, nối thông lên vùng đồng, trung tâm huyện lỵ. Bảo đảm tiến độ thi công tuyến đường ven biển cùng 3 cây cầu trên tuyến vượt lạch Trường, kênh De, lạch Sung chạy qua địa bàn 6 xã duyên hải sẽ kết nối huyện Hậu Lộc với các khu du lịch Hải Tiến, Sầm Sơn, liên thông Hậu Lộc với Nga Sơn, với mạng lưới giao thông qua tỉnh Ninh Bình-Hải Phòng, tới tỉnh Quảng Ninh. Cùng với việc tập trung giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án, huyện Hậu Lộc kiến nghị ngành chủ quản và Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư hoàn thiện đoạn Quốc lộ 10 qua địa bàn huyện, góp phần phát huy hiệu quả đồng bộ của hệ thống giao thông.

Được biết, với 317,88 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã giải ngân gần 316 tỷ đồng, đạt 99,4%; các huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc được giao 152,55 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 33,7% kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngân sách các cấp bố trí vốn kịp thời cho chủ đầu tư và các địa phương càng phải tập trung đẩy nhanh độ giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp. Tương lai gần, tuyến đường ven biển hoàn thiện, có thêm đường cơ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là thúc đẩy lưu thông, trao đổi hàng hóa, hình thành chuỗi đô thị, dịch vụ vùng duyên hải, liên kết các vùng kinh tế động lực, tỉnh Thanh Hóa với các cực tăng trưởng phía đông bắc Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách-Xã hội Điện Biên tuyên truyền và tư vấn mở tài khoản ngân hàng đến chủ rừng trên địa bàn các xã thuộc khu vực huyện Nậm Pồ cũ.

93% chủ rừng ở Điện Biên đã mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền dịch vụ môi trường rừng

Trong năm 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã phối hợp với các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 7 đợt tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chủ rừng hoàn thiện các thủ tục và mở tài khoản ngân hàng.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mỗi cây xanh được trồng là một "lá chắn" bảo vệ hệ sinh thái, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phục hồi rừng đầu nguồn và xanh hóa đất nước.

Tuổi trẻ Petrolimex tiếp nối hành trình “Vì một Việt Nam xanh”

Mới đây, tại Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ ra quân Chiến dịch trồng và chăm sóc 20.000 cây xanh (cây Mỡ) trên diện tích 10ha rừng đầu nguồn.

Thành viên Tổ bảo vệ rừng bản Con Cang cùng kiểm lâm xã Sam Mứn tuần tra bảo vệ rừng.

Người H'Mông bản Con Cang đã hiểu lợi ích bảo vệ rừng

Từng là một trong những "điểm nóng" về tình trạng phá rừng trái phép ở xã Na Ư (cũ), nhưng đến nay người H'Mông ở bản Con Cang, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên đã hiểu lợi ích rừng; tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Anh Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty dẫn đầu Đoàn công tác trao cứu trợ cho đồng bào tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền trung-Tây Nguyên

Trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11/2025, người Bình Điền đã dệt nên hành trình nhân ái đầy cảm xúc, trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền trung-Tây Nguyên; từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền".

Thông báo

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) như sau: