Đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới biển

Theo chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển đơn vị phụ trách liên tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đó là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, khai thác thủy sản trái phép trên khu vực biên giới biển.
Đội hình tàu của Hải đoàn Biên phòng 38 tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Hải Phòng. (Ảnh Hà Vinh)
Đội hình tàu của Hải đoàn Biên phòng 38 tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Hải Phòng. (Ảnh Hà Vinh)

Là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển, Hải đoàn Biên phòng 38 quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến hết Hà Tĩnh - một trong những tuyến biển có nhiều cảng biển trọng điểm, khu vực phòng thủ quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, vùng biển thuộc phạm vi quản lý, đó là: Mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; mua bán, vận chuyển than, khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ…; hoạt động của tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản trái phép làm tận diệt nguồn lợi thủy sản, vượt qua đường phân định, khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài…

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng cờ, áo phao cho ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng cờ, áo phao cho ngư dân.

Năm 2024, lực lượng của Hải đoàn Biên phòng 38 đã chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh phát hiện, bắt giữ 20 vụ với 103 đối tượng; thu giữ 23 phương tiện, 5,18 kg thuốc nổ, 7.903,81 tấn than cám các loại; xử phạt vi phạm hành chính gần 1,142 tỷ đồng; tịch thu hàng hóa trị giá hơn 13,102 tỷ đồng; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là hơn 14,244 tỷ đồng.

Điển hình là, ngày 5/6/2024, tại khu vực biên giới biển xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Biên đội II/24, Hải đoàn Biên phòng 38 chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra phương tiện thủy nội địa, số đăng ký NB 2929 do Thuyền trưởng Phạm Văn Thượng (HKTT: Xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và ba thuyền viên vận chuyển thuê cho chủ hàng là Nguyễn Hữu Triết (HKTT: Xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) 1.769,42 tấn than cám ngoài thương phẩm, không có nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp đó, ngày 23/6/2024, tại khu vực vùng biển thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Biên đội II/24, Hải đoàn Biên phòng 38 chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra phương tiện thủy nội địa tàu Bình Minh 39, số đăng ký HP 5738 do Trần Văn Nam (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng tám thuyền viên đang vận chuyển 4.214,39 tấn than cám không có nguồn gốc hợp pháp. Hải đoàn Biên phòng 38 đã xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, xác minh xử lý hai vụ việc nêu trên theo quy định, phạt tiền 274 triệu đồng, tịch thu 5.983,81 tấn than cám các loại (trị giá hơn 10 tỷ đồng).

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 kiểm tra, bắt giữ tàu chở cát trái phép trên vùng biển Hải Phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 kiểm tra, bắt giữ tàu chở cát trái phép trên vùng biển Hải Phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sưởng, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38, những năm qua, Hải đoàn luôn chủ động triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân trên biển, thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, nhất là hoạt động vi phạm chủ quyền, khai thác hải sản trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo (IUU)...

Chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Đại tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Hải đoàn gặp một số khó khăn, đó là: Đơn vị đảm nhiệm khu vực vùng biển rộng, nhiều đảo và luồng lạch, thời tiết không thuận lợi cho công tác triển khai lực lượng, phương tiện; lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm mỏng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các loại đối tượng vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Bên cạnh đó, các đối tượng phạm tội lợi dụng địa hình và các yếu tố phức tạp trên biển để mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, hoặc sử dụng quay vòng hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào khi vận chuyển hàng hóa, hợp pháp hóa nguồn gốc hàng hóa trôi nổi (xăng dầu, than, cát...); lợi dụng hoạt động xuất, nhập khẩu không khai báo, khai sai tên hàng, chủng loại hàng, khai không đúng số lượng hàng hóa thực tế, khai thấp giá trị lô hàng...

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn hỗ trợ ngư dân làm ăn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn hỗ trợ ngư dân làm ăn trên biển.

Đầu năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển...

Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh vững vàng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và huấn luyện chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Triển khai làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình khu vực biên giới, vùng biển, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kịp thời bắt giữ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.