Sạt lở ở miền núi, ngập lụt ở vùng trũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn.
Trong cơn hoạn nạn ấy, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, tổ chức hội, đoàn thể và toàn xã hội cùng dang rộng vòng tay hướng về đồng bào vùng gian khó. Từ chỗ sơ tán, cứu hộ người dân đến nơi an toàn, tiếp tế nhu yếu phẩm, đến dọn vệ sinh sau lũ, dựng lại nhà cửa để tái thiết cuộc sống, tất cả đều thấm đẫm tình yêu thương, thắm nghĩa đồng bào. Qua đó sưởi ấm và tiếp thêm nghị lực để người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.