Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan

NDĐT - Chiều 23-8, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Ngô Đức Mạnh đã chính thức trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh trình quốc thư lên Tổng thống Azerbaijan.

Tại lễ trình quốc thư, Tổng thống Aliyev đã chúc mừng Đại sứ Ngô Đức Mạnh được giao đảm nhiệm cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại nước Cộng hòa Azerbaijan và đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nhà nước. Ông nhấn mạnh: “Chuyến thăm cấp nhà nước của tôi tới Việt Nam năm 2014 và chuyến thăm chính thức Azerbaijan năm 2015 của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang là những sự kiện quan trọng, góp phần mở ra trang mới trong quan hệ song phương. Ngoài ra, việc Azerbaijan hỗ trợ đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, trước hết trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, cũng là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng phát triển”.

Với vị trí địa lý nối liền châu Á và châu Âu, Tổng thống Aliyev cho biết, đường lối đối ngoại của Azerbaijan là coi trọng phát triển hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và với Việt Nam nói riêng, coi đây là một trong những hướng đối ngoại chính của Azerbaijan. Ông khẳng định hai nước Azerbaijan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tiềm năng hợp tác lớn và đề nghị hai bên cần chú trọng phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, trước hết là trong ngành dầu khí. Tổng thống Aliyev cũng nhận xét, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Azerbaijan và Việt Nam còn ở mức khiêm tốn và đề nghị cần tăng cường xuất khẩu hàng hoá, cũng như cần cụ thể hóa kết quả của Khóa họp lần thứ hai Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Azerbaijan, diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại Baku.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi được đến CH Azerbaijan trình thư của Chủ tịch nước, chính thức nhận nhiệm vụ đại sứ tại đây. Đại sứ cảm ơn Tổng thống Aliyev đã dành thời gian tiếp đoàn. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết ông “cảm giác như được trở về nhà”, bởi cách đây gần bốn thập kỷ, lần đầu tiên ông đặt chân tới thành phố Baku, là sinh viên Khoa dự bị của Trường đại học Hóa dầu Baku, sau đó trở về Moscow theo học ngành luật và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường đại học Tổng hợp quốc gia Moscow (MGU). Ông cũng là khách mời của Tổng thống Aliyev trong đoàn các cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Azerbaijan, trở về thăm trường cũ năm 2015… Tổng thống Aliyev bày tỏ hết sức thú vị về điều đó và vui mừng ôn lại kỷ niệm về những chuyến thăm Việt Nam của cha ông (cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev) và của chính ông.

Đề cập các hướng hợp tác trước mắt, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ mong muốn sẽ tổ chức các sự kiện ý nghĩa vào năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân tới Azerbaijan. Tổng thống Aliyev khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện để thực hiện ý tưởng này.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng khẳng định, trong thời gian tới sẽ tập trung các hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy các cuộc giao lưu, chuyến thăm làm việc giữa các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của hai nước.

Theo kế hoạch, sáng 24-8, Đại sứ Ngô Đức Mạnh sẽ làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Azerbaijan và chiều cùng ngày sẽ gặp gỡ đại diện một số doanh nghiệp Azerbaijan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.