Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong công an nhân dân, để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu; đồng thời phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.  
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao Quyết định thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam cho Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao Quyết định thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam cho Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội.

Dự đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Công an các đơn vị, địa phương; các vị khách quốc tế và 186 đại biểu đại diện cho gần 1.100 cá nhân, tổ chức tham gia Hiệp hội thể thao Công an nhân dân.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội nêu rõ: Thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực thể dục, thể thao của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, từ cuối năm 2022, Ban Sáng lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu và đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt chủ trương thành lập Hiệp hội.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam.
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam.

Được sự đồng thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân, nhằm vận động các hội viên tham gia và thực hiện quy trình, xây dựng hồ sơ, thủ tục thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Qua hơn 6 tháng tích cực triển khai thực hiện, Ban Vận động thành lập đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo lãnh đạo Bộ đề nghị Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hiệp hội. Ngày 8/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 628 về việc thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thể thao Công an nhân dân.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo của Hiệp hội. Đại hội thông qua Nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Công an nhân dân có chiều sâu, rộng khắp cả nước, đóng góp tích cực vào nền thể thao Việt Nam...

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 21 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 1.100 hội viên trên cả nước tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội; đồng thời, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu 7 đại biểu tham gia Ban Thường vụ; lãnh đạo Hiệp hội có Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch, 1 đồng chí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại đại hội.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chức mừng đại hội, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của thể thao Công an nhân dân, hứa hẹn ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho nền thể thao nước nhà, cho hoạt động mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế và góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Công an yêu cầu, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hiệp hội theo đúng tôn chỉ, mục đích;

Sớm khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập vì mục tiêu phát triển thể dục, thể thao Công an nhân dân; tiến hành các hoạt động, phong trào thể thao phù hợp đặc thù và thế mạnh của từng tổ chức, nâng cao thể chất của cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường phát triển và bồi dưỡng tài năng thể thao;

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao của lực lượng, ưu tiên đầu tư phát triển các môn thể thao truyền thống, thế mạnh của lực lượng.

Chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế với các liên đoàn, hiệp hội thể thao Công an, Cảnh sát các nước trong khu vực, thế giới, đa dạng hóa quan hệ, tổ chức các hoạt động giao lưu lực lượng vũ trang, nhằm không ngừng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân và con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.