Đại hội Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp tổ chức Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo Hội cho nhiệm kỳ tới.
Đại hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: N.TRANG)
Đại hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: N.TRANG)

Đại hội có sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội; Hội hữu nghị Pháp-Việt và 22 hội, chi hội trực thuộc đến từ nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc đại hội, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt-Pháp khóa VI, nguyên Bộ trưởng Y tế, bày tỏ vui mừng khi Đại hội diễn ra trong năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973 - 12/4/2023) và tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (9/2013 - 9/2023).

Với tinh thần “Năng động, Sáng tạo, Hiệu quả”, Đại hội đã tập trung đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất hơn, hiệu quả hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương của hai nước.

Ban chấp hành Hội khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: N.TRANG)

Ban chấp hành Hội khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: N.TRANG)

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện của Đại hội và bầu ra Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội khóa khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 50 đồng chí. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội khóa VII thể hiện niềm vinh dự được Đại hội tín nhiệm cũng như trách nhiệm to lớn được giao phó, cùng với Ban Chấp hành mới quyết tâm, cam kết, nỗ lực không ngừng để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đã nhất trí thông qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung là đưa hoạt động của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới, có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: N.TRANG)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: N.TRANG)

Có mặt tại Đại hội của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp khóa VII, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nhấn mạnh: Năm nay kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong thời gian qua, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Pháp luôn luôn khẳng định mong muốn quan hệ phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 bên được thể hiện rõ ràng trong các chuyến thăm cấp cao của các thế hệ lãnh đạo hai nước, và thể hiện ở nhiều mặt, lĩnh vực từ giáo dục, y tế,… và Hội hữu nghị Việt Pháp có 1 vai trò hết sức quan trọng.

Nhân dịp này Đại sứ Pháp Nicolas đã chúc mừng PGS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã có một nhiệm kỳ thành công, gửi lời chúc thành công tới bà Nguyễn Thúy Anh - tân Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp khóa VII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung vào các nhiệm vụ: Chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ với các đề án tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; Tích cực phối hợp với hơn 50 hội đoàn nhân dân khác tại Pháp và các hội hữu nghị với Việt Nam ở các nước châu Âu nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới đối tác, bạn bè quốc tế của Việt Nam; Tích cực phối hợp với các đối tác và bạn bè Pháp tại Việt Nam; Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin rộng rãi hơn nữa tới nhân dân Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp (2013-2023), 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2023), 70 năm thành lập Hội (1955-2025), Đại hội lần thứ VII Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp đang phát triển tốt đẹp.

Đại hội mong rằng toàn thể hội viên, các tổ chức, các doanh nghiệp và những người yêu quý đất nước và nhân dân Pháp sẽ hưởng ứng và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Hội nhằm góp phần không ngừng và củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.