Đại biểu Quốc hội: Sửa Hiến pháp là bước đầu của cuộc cách mạng xây dựng pháp luật

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế và tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 bắt đầu từ ngày 6/5 và hoàn thành vào ngày 5/6. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 bắt đầu từ ngày 6/5 và hoàn thành vào ngày 5/6. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đồng thuận cao với tinh thần đổi mới

Trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) khẳng định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là bước mở đầu cho một "cuộc cách mạng về công tác xây dựng pháp luật".

Theo ông, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo thẩm quyền của mình, Quốc hội tiến hành thông qua dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Hiến pháp.

"Lộ trình này đã được chuẩn bị một cách kỹ càng, chặt chẽ. Điều này thể hiện qua việc 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường tán thành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp", ông Tạo cho hay.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hiện nay, đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về những nội dung liên quan, đó là đổi mới hơn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và chuyển đổi mô hình bộ máy Nhà nước tinh gọn, từ mô hình chính quyền 3 cấp thành 2 cấp.

"Muốn làm được những điều này thì nền tảng là sửa đổi Hiến pháp. Lộ trình là lấy ý kiến nhân dân, tổ chức hội thảo lấy ý kiến người dân, các chuyên gia để bảo đảm sự đồng thuận cao", ông Tạo nhấn mạnh, đồng thời kỳ vọng các bước tiếp theo của quá trình sửa đổi sẽ đạt được kết quả tốt.

Ông cũng cho rằng, sửa đổi Hiến pháp là tiền đề để sửa đổi các luật liên quan như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tính đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã và tỉnh sau ngày 1/9, bảo đảm chính quyền hoạt động tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế nhấn mạnh, dù chỉ sửa đổi 8/120 điều trong Hiến pháp, nhưng các nội dung được chọn đều có tính chất nền tảng, cốt lõi, mang tính quyết định trong việc triển khai chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ thực thi công vụ.

"Việc sửa đổi lần này thể hiện sự đột phá và tôi kỳ vọng sau khi được thông qua, các nội dung này sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn", bà Sửu bày tỏ.

Nâng tầm vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn thành phố Huế).

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn thành phố Huế).

Đặc biệt, theo đại biểu Sửu, sửa đổi Hiến pháp lần này đã "nâng tầm" vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Nữ đại biểu bày tỏ kỳ vọng, sau khi Hiến pháp được sửa đổi và có cơ chế phù hợp, Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình, đặc biệt trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng quan điểm, đại biểu Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - đánh giá việc sửa đổi Hiến pháp đã làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, tổ chức bộ máy, nhất là trong việc mở rộng liên hệ với nhân dân.

“Với vai trò và nhiệm vụ được nhấn mạnh hơn, tổ chức bộ máy từ Đảng tới chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phải gần dân, sát dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Phải làm sao để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp được nhiều quần chúng nhân dân hơn, mở rộng đối tượng tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Châu nhấn mạnh và đề xuất cần có cơ chế tổ chức phù hợp và đội ngũ cán bộ bảo đảm để đáp ứng yêu cầu mới.

Trong khi đó, đại biểu Trần Công Phàn (Đoàn Bình Dương) cho rằng, cần làm rõ mối quan hệ giữa các tổ chức chính trị-xã hội với Mặt trận, đồng thời có cơ chế ủng hộ và tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia hiệu quả vào công việc chính trị.

"Việc tinh gọn bộ máy Nhà nước là cần thiết, nhưng với các tổ chức chính trị-xã hội, cần bảo đảm điều kiện để họ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình", ông Phàn nói.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.