Đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh

Thống kê từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh

Đánh giá tháng 9 năm 2024, Tổng cục Thuế cho biết, bên cạnh việc tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu (đặc biệt là hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bất động sản,...), phòng chống nạn mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn, ngành Thuế tích cực thực hiện, hướng dẫn các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn.

Điển hình, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu thiệt hại nghiêm trọng của Bão số 3 và mưa lũ, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởNgân sách Nhà nước năm 2024. Kết quả triển khai nhiệm vụ công tác thuế được thể hiện rõ nét về kết quả một số nhóm nhiệm vụ.

Thu ngân sách lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.229.788 tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh

Tổng thu Ngân sách Nhà nước tháng 9/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 79.100 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán, bằng 101,7% so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 10,4% so với dự toán, bằng 89,5% so cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 74.300 tỷ đồng, bằng 5,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 102,6% so cùng kỳ (thu thuế, phí nội địa ước đạt 58.100 tỷ đồng, bằng 5,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100% so cùng kỳ).

Thu Ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.229.788 tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,1% so cùng kỳ.

Như vậy, việc thực hiện thu Ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.229.788 tỷ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,1% so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 44.438 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, bằng 97,1% so cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 1.185.350 tỷ đồng, bằng 82,3% so với dự toán, bằng 118% so cùng kỳ.

Có 16/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 78%), trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 85,5%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 89,1%; Phí - lệ phí ước đạt 90,4%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 114,7%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 89,3%;..; Có 28/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (82,7%); Có 54/63 địa phương có số thu tăng so cùng kỳ. 09/63 địa phương có số thu đạt thấp so cùng kỳ.

Cơ quan thuế các cấp cũng triển khai các chính sách về thuế, đối thoại với người nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể:

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 9 tháng đầu năm 2024 là khoảng 102.676 tỷ đồng trong đó tổng số thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, Nghị định 65/2024/NĐ-CP khoảng 47.660 tỷ đồng. Số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 55.016 tỷ đồng (giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Nghị định 94/2023/NĐ-CP, Nghị định 72/NĐ-CP khoảng 22.748 tỷ đồng, giảm thuế BVMT theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 dự ước là khoảng 29.284 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg dự ước là khoảng 2.460 tỷ đồng, Giảm phí lệ phí theo thông tư 44/2023/TT-BTC khoảng 24 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP khoảng 500 tỷ đồng).

Trong tháng 9, Tổng cục Thuế đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với người nộp thuế 5 tỉnh phía Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu để kịp thời lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật thuế.

Tạm hoãn xuất cảnh 23.747 trường hợp vì nợ thuế

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Tính từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2024, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 44.670 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 67,03% kế hoạch năm 2024 (44.670 doanh nghiệp/66.639 doanh nghiệp) và bằng 98,43% so cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 365.344 hồ sơ bằng 82,44% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 46.779,18 tỷ đồng bằng 103,78% so cùng kỳ năm 2023, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.392,48 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.913,33 tỷ đồng; giảm lỗ là 32.473,37 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.867,2 tỷ đồng, bằng 69,06% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh ảnh 1

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng lưu ý các đơn vị nghiệp vụ cần tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu và phối hợp với các Cục Thuế địa phương triển khai công tác thuế quản lý thuế những tháng cuối năm 2024

Đối với công tác quản lý nợ thuế: Thu nợ thuế trong tháng 9/2024 ước đạt 2.321 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ước thu được 56.092 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ 2023, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 52.408 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.684 tỷ đồng. Trong đó, tình hình thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, thống kê từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thống kê từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Công tác đăng ký, kê khai thuế: Toàn quốc có 944.759 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 22.164 doanh nghiệp (tương ứng tăng 2,4%) so với thời điểm ngày 31/12/2023. Trong đó đã có 99,8% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận hơn 12,5 triệu hồ sơ. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 99%.

Công tác quản lý hoàn thuế: Trong 9 tháng năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 13.762 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 101.167 tỷ đồng, bằng 59,2% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024, bằng 100,1% so cùng kỳ năm 2023.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

Về triển khai hóa đơn điện tử: Số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý là 10,04 tỷ hóa đơn, trong đó hóa đơn có mã: 2,5 tỷ; hóa đơn không mã: 6,67 tỷ; hóa đơn từng lần phát sinh và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền: 0,87 tỷ.

Về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: \Trong 9 tháng đầu năm 2024 đã có 42.634 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 85,9% kế hoạch năm 2024 với số lượng hóa đơn đã sử dụng là 789 triệu hóa đơn.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 9/2024 đã có 82.988 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 45% số cơ sở kinh doanh (184.571) có ngành nghề kinh doanh chính thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn đã xuất là 893,8 triệu hóa đơn.

Về triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile: Có 1,74 triệu lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng tăng gấp 2,7 lần so với cuối năm 2023, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 2,6 triệu giao dịch với số tiền đã nộp thành công 5.950 tỷ đồng.

Đến nay đã có 111 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng, bằng 124% so cùng kỳ 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất

Căn cứ diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, đặc biệt là công tác hỗ trợ triển khai chính sách thuế khắc phục hậu quả bão lũ. Trong tháng 10, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 85/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách Nhà nước để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Hai là, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản pháp luật, trong đó tập trung vào hoàn thiện và trình ban hành đối với Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ; Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Bên cạnh đó, tiếp tục công tác xây dựng dự án Luật sửa nhiều luật.

Tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo các Luật sửa đổi (Luật thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các dự án chính sách thuế mới; quy định pháp luật thuế, quản lý hoàn thuế; quản lý thuế thương mại điện tử; phòng chống gian lận hoá đơn; các ứng dụng; dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

Ba là, tiếp tục rà soát công tác giải quyết hoàn thuế tại các địa phương và tham mưu các biện pháp tăng cường công tác công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế.

Bốn là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch thanh tra năm 2024; Đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

Năm là, tiếp tục tổ chức các đoàn công tác địa phương để rà soát, đôn đốc, giám sát thực hiện thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt tập trung rà soát tiền thuế nợ của người nộp thuế.

Sáu là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng Cổng thông tin điện tử dành cho hoạt động thương mại điện tử.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; Triển khai các bước rà soát, phân tích dữ liệu để phục vụ công tác xây dựng Bản đồ số cửa hàng xăng dầu toàn quốc.

Tám là, xây dựng và hoàn thiện quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân làm cơ sở để triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động; Nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phục vụ xử lý quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.