Cuộc đua trí tuệ từ sân chơi “tí hon”

Hàng chục đội thi là học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tự tay chế tạo những chú robot “chuột máy” siêu nhỏ, tranh tài dò đường trong mê cung tại cuộc thi Micromouse 2026 - một trong những sân chơi kỹ thuật lâu đời và giàu tính học thuật nhất của giới robotics toàn cầu.

Thử nghiệm hoạt động robot trước khi tham gia cuộc thi. Ảnh: CLB BotBee
Thử nghiệm hoạt động robot trước khi tham gia cuộc thi. Ảnh: CLB BotBee

Micromouse là dạng thi đấu robot tự hành giải mã mê cung, ra đời từ năm 1977 khi tạp chí IEEE Spectrum lần đầu khởi xướng và nhanh chóng trở thành cuộc thi kỹ thuật được tổ chức luân phiên ở nhiều quốc gia trên thế giới suốt gần nửa thế kỷ qua. Luật chơi tưởng đơn giản nhưng đầy thử thách: Mỗi đội tự thiết kế, lắp ráp và lập trình một robot cỡ nhỏ, đặt vào một góc của mê cung hình lưới ô vuông, sau đó robot phải tự tìm đường đến khu vực trung tâm trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn không có điều khiển từ xa hay bất kỳ sự hỗ trợ trực tiếp nào từ con người trong suốt quá trình thi đấu.

Vào cuối tháng 7, cuộc thi Micromouse 2026: Open League do Câu lạc bộ Robotics BotBee, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức với sự đồng hành của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP-IC) cùng nhiều doanh nghiệp, đã quy tụ nhiều đội thi đến từ các trường như THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Bình Phú, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Ngô Quyền... Đây là năm thứ hai liên tiếp sân chơi này được tổ chức tại thành phố, sau khi Câu lạc bộ BotBee triển khai những phiên bản micromouse đầu tiên dành cho học sinh phổ thông.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em phải tự mình đối mặt với một bài toán kỹ thuật tổng hợp, từ khâu hàn mạch, lắp ráp phần cứng cho đến viết giải thuật điều khiển. Em Võ Thúy Nhi, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, hào hứng chia sẻ về trải nghiệm của mình tại cuộc thi. Nhi cho biết bản thân rất thích chế tạo robot tự hành vì nó đòi hỏi kỹ năng giải thuật toán và tối ưu chương trình để robot đi đúng đường và vượt qua thử thách một cách nhanh nhất.

Robot tham gia thi đấu phải có kích thước tối đa 25x25 cm, không giới hạn chiều cao và phải bảo đảm an toàn, không gây hư hỏng, trầy xước hoặc để lại bất kỳ bộ phận nào trong mê cung. Mê cung được thiết kế theo lưới 16x16 ô, mỗi ô rộng 18x18 cm. Mỗi đội thường có 10 phút thi đấu và được phép chạy nhiều lần để robot học, tối ưu lộ trình. Thành tích chính thức được tính bằng thời gian ngắn nhất từ điểm xuất phát đến đích.

Thầy Trần Lê Hùng Phi - Trưởng tổ bộ môn Tin học, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, đồng thời là giáo viên phụ trách Câu lạc bộ Robotics BotBee cho biết, mục tiêu của cuộc thi là tạo ra một sân chơi học thuật thật sự về robotics và hệ thống nhúng dành cho học sinh THPT, qua đó góp phần đa dạng hóa các hoạt động học tập trải nghiệm và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Những "chú chuột thuật toán" lướt đi trong mê cung hôm nay chính là tiền đề cho những giải pháp tự động hóa, xe tự lái và robot thông minh trong công nghiệp của ngày mai. Sân chơi này đã và đang khẳng định vai trò cầu nối giúp học sinh sớm tiếp cận và định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như robotics, hệ thống nhúng, điều khiển tự động và khoa học máy tính, những ngành học đang có nhu cầu nhân lực ngày càng lớn tại Việt Nam hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Từ năm 2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước áp dụng AI, chuyển từ quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Ứng dụng hiệu quả AI trong quản lý nợ thuế

Ngay từ đầu năm 2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong đó, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ, hạn chế thất thu ngân sách.

Du khách tìm hiểu câu chuyện hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Dung

Bảo tàng đổi mới cách tiếp cận

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp cơ sở vật chất, nhiều bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh còn sáng tạo các chương trình tích hợp, kết nối nhằm gia tăng tính trải nghiệm, tương tác cho khách tham quan.

Giữ điệu múa, tiếng hát của người S’tiêng. Ảnh: Tâm Thanh

Giữ lửa truyền thống trong nhịp sống mới

Trước thực tế các phong tục truyền thống có nguy cơ bị mai một, Câu lạc bộ văn hóa truyền thống S’tiêng xã Tân Hưng (thành phố Đồng Nai) đã được thành lập và ra mắt chính thức vào tháng 6/2026, thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ, từ những nghệ nhân cao tuổi đến các em thiếu niên, nhi đồng.

Hai vị trí trong nhóm dẫn đầu thuộc về các tay vợt nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Đại

Vinh quang tiếp nối

Bốn năm trước, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Mai Hoàng Mỹ Trang là tay vợt duy nhất mang về Huy chương vàng cho bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, đơn vị này giành tới ba chức vô địch ở nhóm nội dung nữ.

Nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, xe sử dụng nhiên liệu sạch sẽ sớm triển khai. Ảnh: ANH KHUÊ

Thí điểm lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp

Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực thực hiện “Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn”, theo đó thành phố đặt mục tiêu có 100% phương tiện đạt chuẩn khí thải; hơn 50% ô-tô và xe máy chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường vào năm 2030.

ITE HCMC 2026 dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan.

Mở rộng cơ hội du lịch liên vùng

Không chỉ là điểm hẹn xúc tiến du lịch quốc tế, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò trung tâm kết nối thị trường, dẫn dòng khách tới Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án đường vành đai 3.

Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng giao thông

Sau gần ba năm thi công, dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cuối. Từ tháng 9, những đoạn đầu tiên của tuyến đường sẽ được đưa vào sử dụng, trước khi toàn tuyến hướng tới hoàn thành vào cuối năm 2026.

Nhiều bạn nhỏ hào hứng trải nghiệm không gian tương tác cùng sách tại “Ngày hội sách và văn hóa đêm”.

Sáng tạo mô hình phát triển văn hóa đọc

Bên cạnh nguồn cung xuất bản phẩm dồi dào, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều cách thức vừa thiết thực vừa độc đáo nhằm lan tỏa, phát triển văn hóa đọc, kết nối, đưa sách đến thật gần với người dân.

Thi đấu tại Giải bóng đá công nhân, viên chức lao động thành phố Đồng Nai 2026.

Thiết kế lại không gian sinh hoạt văn hóa cho công nhân

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần, việc xây dựng môi trường văn hóa trong các khu công nghiệp còn góp phần gắn kết người lao động, nâng cao năng suất và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Chào Show.

Chào show- sản phẩm du lịch độc đáo

“Chào Show” hiện được xem là chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại đang thu hút nhiều du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Tuor du lịch ngắm TP Hồ Chí Minh từ trực thăng thu hút khách.

Định hình hệ sinh thái du lịch

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Việc liên tục làm mới sản phẩm, kết nối điểm đến và mở rộng thị trường đang tạo thêm dư địa để ngành du lịch Thành phố bứt phá.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 50-150 startup và hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm, công nghệ.

Nhiều cánh cửa đã mở

Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp tháo gỡ nhiều nút thắt, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026, từ nỗ lực nâng cấp sàn giao dịch công nghệ, mở cửa đón dòng vốn toàn cầu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hay thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại Nha Bích. Ảnh: Thanh Tâm

Ứng dụng công nghệ để tăng giá trị cho nông sản

Tiên phong chuyển đổi, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thương mại dịch vụ Nha Bích (xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai) đang tích cực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với 5 nhà màng trồng dưa lưới trên diện tích 5.000 m². Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao từ năm 2022 đã tạo thu nhập ổn định cho xã viên, từng bước khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nam Nguyễn

Cơ hội vươn tầm trung tâm logistics thế giới

Lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thương cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới.

Ba triệu rùa con và câu chuyện truyền cảm hứng!

Ba triệu rùa con và câu chuyện truyền cảm hứng!

Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026, phóng viên Báo Nhân Dân tham gia chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo thực hiện, với trải nghiệm hơn một tuần, thực hiện chương trình livestream dài ngày đầu tiên về thế giới hoang dã trên VTV2 và Nền tảng số quốc gia VTVGo. Một trong những câu chuyện cảm kích mà chúng tôi chứng kiến, là hoạt động thu gom, bảo vệ, “ấp nở” trứng rùa biển, chờ “mẹ tròn con vuông” để thả chúng trở lại đại dương.

Việc thêm nội dung pickleball, esport tạo nên sự đa dạng cho Đại hội thể thao toàn quốc.

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là cuộc đua thành tích giữa các địa phương, mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, quản trị và ứng dụng công nghệ trong một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Khách tham quan trải nghiệm làm bánh giò tại gian hàng của anh Đức Vương.

Chuyện về “Vườn sinh kế”

Một triển lãm đặc biệt vừa được tổ chức tại thành phố Đồng Nai, nơi người khuyết tật tự tin kể chuyện khởi nghiệp bằng sản phẩm thực tế. Bốn khu vực trải nghiệm cùng 20 gian trưng bày giúp khách tham quan hiểu rõ hơn hành trình từ nỗ lực hòa nhập cộng đồng đến tự chủ kinh tế, đóng góp cho xã hội của những tấm gương vượt khó, sáng tạo.

Những chiếc hộp đựng đồ ăn được sản xuất từ bã mía. Ảnh: An Trung

Nếu bước chậm lại một chút...

Một cửa hàng nguyên liệu và dụng cụ làm bánh trên con phố nhỏ gần nơi ở bình dị của gia đình chúng tôi bắt đầu phân phối hộp đựng bánh, được làm từ bã mía, sản xuất trong nước, 3.000 đồng/chiếc. Vậy là không chỉ còn dừng lại như là xu hướng tiêu dùng tại đô thị lớn, các sản phẩm được làm từ phế/phụ phẩm nông nghiệp đã bắt đầu hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống thường nhật.