Cùng nhau gìn giữ, bồi đắp, phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), tối 14/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với bà con nhân dân phường Thượng Cát.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các cơ quan của Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường.

Phường Thượng Cát có 18 tổ dân phố, hơn 6.400 hộ gia đình với hơn 25 nghìn nhân khẩu. Đại đa số người dân sinh sống chủ yếu với nghề sản xuất nông nghiệp.

Phường mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống vùng ven sông Hồng, hiện vẫn gìn giữ được không gian làng cổ, tín ngưỡng dân gian và các hoạt động lễ hội lâu đời. Các làng nghề truyền thống, hoạt động canh tác vùng bãi, chợ quê và đời sống cư dân nông nghiệp tạo nên một không gian văn hóa khác biệt.

a2-bnd-7413.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các bậc cao niên. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị xã hội đã nhanh chóng bắt tay triển khai hoạt động theo mô hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên đổi mới tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, được triển khai đồng bộ, gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Xây dựng Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp”. Cùng với thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa người có công, gia đình chính sách, phường luôn chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Phường đã xây dựng thành công các mô hình “Tổ dân phố văn minh-an toàn-tự quản”, “Hòm thư số-Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân”; nhân dân tích cực tham gia giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và giám sát đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường…

a11-bnd-7603.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta. Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, đó là niềm tin và tình người. Khi tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, sẽ cùng nhau làm việc lớn. Khi đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung, mọi khó khăn sẽ có lối mở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại những năm qua, trong những lúc khó khăn, từ miền núi đến miền biển, nghĩa đồng bào bừng sáng. Sự ủng hộ của tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, “sắp xếp lại giang sơn” là động lực, nguồn sức mạnh vô song để Đảng vững tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình.

Trong 1 tháng lấy ý kiến nhân dân, đã có hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đó thực sự là điều đáng quý…

a10-bnd-7578.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trao quà tặng nhân dân phường Thượng Cát. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu những mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là đoàn kết. Đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế, để khơi thông nguồn lực, để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội, để không ai bị bỏ lại phía sau…

Đại đoàn kết bắt đầu từ đoàn kết trong Đảng; đoàn kết trong hệ thống chính trị; đoàn kết giữa các giai tầng trong xã hội và đoàn kết quốc tế. Để tinh thần ấy đi vào đời sống hằng ngày, có 7 nhóm việc cần thực hiện: Dân là gốc, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của dân, do dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Kỷ cương-liêm chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng.

Bộ máy tinh gọn, chính quyền 3 cấp thông suốt, hỗ trợ nhau với mục tiêu chung là vì nhân dân phục vụ. Khơi thông mọi nguồn lực phát triển; tháo ách tắc pháp lý, nâng cấp hạ tầng chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, bảo vệ người yếu thế. Quốc phòng-an ninh gắn với đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết, giám sát, phản biện xã hội; gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để lan tỏa sức mạnh và những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc ta…

a8-bnd-7533.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư đề nghị lan tỏa tinh thần “5 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung) và “3 cùng” (cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng).

Với các địa phương, cơ sở, phải dân chủ, công khai, minh bạch; đối thoại để tạo sự đồng thuận; xây dựng văn hóa nghĩ đúng, nghĩ xa, nghĩ cùng dân, nghĩ vì dân; làm nhanh, làm chắc; làm đến nơi đến chốn... Đích đến là bộ máy tinh gọn hơn, phục vụ tốt hơn, chi phí xã hội thấp hơn, cơ hội phát triển cao hơn.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, hãy để tinh thần đoàn kết dẫn dắt cách giải những bài toán khó, liên kết vùng để nông thôn-đô thị cùng phát triển vì lợi ích của người dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, biến tinh thần đoàn kết thành hành động, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của nhân dân, vì các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Lễ hội Hoa phượng đỏ tạo nên không gian văn hóa sống động, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Hải Phòng vào dịp mỗi năm (Ảnh: QUANG DŨNG)

Phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực tăng trưởng mới

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tinh thần đó tiếp tục khẳng định, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc.

[Video] Thời sự 24h ngày 30/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

[Video] Thời sự 24h ngày 30/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Gần 4.500 nhà bị tốc mái do dông lốc, mưa đá; Hà Nội cho đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ 10 đến 17/4; Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, phát triển giao thông xanh; Tín hiệu tích cực cho đàm phán Mỹ-Iran thông qua Pakistan.

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Luyện tập tra lắp bộ đồ dùng gây nổ với học cụ được đơn vị chuẩn bị giống như bộ đồ dùng thật để chiến sĩ làm quen.

[Ảnh] Chiến sĩ mới hòa nhập với môi trường quân ngũ

Đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới cho toàn Lữ đoàn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập huấn cán bộ, làm mới mô hình học cụ và củng cố thao trường bãi tập phục vụ công tác huấn luyện.

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.