Cơ hội mới cho Syria

Tổng thống chính phủ chuyển tiếp Syria Ahmed al-Sharaa vừa ban hành một loạt sắc lệnh thành lập các quỹ phát triển, đầu tư của quốc gia Trung Đông này. Cánh cửa cơ hội để khôi phục, phát triển kinh tế và tái hòa nhập quốc tế đang rộng mở với Syria, khi ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ thiện chí hỗ trợ Syria tái thiết.

Những động thái hướng đến phục hồi đất nước đang được chính quyền Syria thúc đẩy mạnh mẽ. Mới đây, Tổng thống lâm thời nước này ban hành một loạt sắc lệnh nhằm thành lập Quỹ phát triển, Quỹ đầu tư quốc gia và Hội đồng tối cao phát triển kinh tế. Các quỹ này có chức năng hỗ trợ phát triển hạ tầng thiết yếu như cầu đường, mạng lưới điện nước, viễn thông, sân bay, cảng biển…

Syria cũng thực hiện giao dịch ngân hàng quốc tế đầu tiên thông qua hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 14 năm nổ ra ở quốc gia này. Đây được nhận định là một cột mốc quan trọng trong quá trình tái hòa nhập hệ thống tài chính toàn cầu, qua đó mang lại nguồn lực cho công cuộc tái thiết đất nước.

Để làm được điều này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến cấp cao với đại diện các ngân hàng Syria, một số ngân hàng và quan chức Mỹ.

Thành quả của những thay đổi tích cực ở quốc gia Trung Đông chính là việc hàng loạt nước chấp nhận nới lỏng lệnh trừng phạt, thậm chí là thiết lập quan hệ hợp tác với Syria. Mỹ bãi bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với Syria là một bước ngoặt quan trọng, được dư luận kỳ vọng sẽ mang tính lan tỏa tính cực, thúc đẩy các quốc gia và tổ chức quốc tế khác cùng hỗ trợ Syria tái thiết.

Hàn Quốc và Syria gần đây đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay trong chuyến công du Syria vào đầu tháng 7/2025 của Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy, hai nước tuyên bố khôi phục quan hệ. Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tài trợ trị giá 146 triệu USD cho Syria, trong khi Liên minh châu Âu (EU) công bố gói viện trợ 175 triệu euro để giúp đỡ tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Những động thái thiện chí nêu trên của các nước, các tổ chức phản ánh bước điều chỉnh trong chiến lược ngoại giao tại khu vực Trung Đông, và thể hiện sự ủng hộ, gia tăng lòng tin với tiến trình cải tổ ở Syria.

Tuy nhiên, quốc gia Trung Đông này còn phải đối mặt chồng chất thách thức liên quan tiến trình cải cách, tái thiết kinh tế và hòa giải, hàn gắn xã hội hậu xung đột.

Sau hơn một thập kỷ nội chiến, Syria đang đối mặt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với GDP giảm hơn 60% kể từ năm 2011 và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 50%. Hiện ở Syria có 16,5 triệu người, chiếm gần 70% dân số, cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo. Bộ Kinh tế và Công nghiệp Syria ước tính cần ít nhất 1.000 tỷ USD để tái thiết và xây dựng một Syria mới.

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn cả là sự chia rẽ sắc tộc, tôn giáo và áp lực từ các nước lớn bên ngoài. Những diễn biến bạo lực gần đây ở Syria liên quan các cuộc tấn công mang tính giáo phái nhằm vào cộng đồng thiểu số Alawite và Druze đã đặt ra câu hỏi về triển vọng ổn định thời kỳ hậu al-Assad.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen mới đây bày tỏ lo ngại về sự suy yếu lòng tin sau làn sóng đụng độ ở Syria. Theo chuyên gia Lina Khatib tại Viện nghiên cứu Chatham House, chính quyền Syria cần thực hiện sự hòa nhập chính trị thật sự cho tất cả người dân; điều này có nghĩa là phải đại diện chính trị cho các cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc tôn giáo, cũng như giải quyết các vấn đề cấp bách về hội nhập.

Syria sẽ chỉ thật sự ổn định, tái thiết và thống nhất khi chính quyền có thể giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn phe phái, chia rẽ sắc tộc sâu sắc - một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.