Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 năm 2023

Tối 8/1, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” lần thứ 11 - năm 2023 nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" đã trở thành sự kiện thường niên trong 10 năm qua.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" đã trở thành sự kiện thường niên trong 10 năm qua.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và trực tuyến trên Truyền hình Internet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương…

Qua 10 lần tổ chức (2013-2022), Chương trình “Xuân Trường Sa” đã là nơi thể hiện tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin sắt son của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với quân, dân Trường Sa thân yêu. “Xuân Trường Sa” chính là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân dân, là nguồn động viên thiết thực cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng, những ngư dân yên lòng bám biển.

Thông qua Chương trình “Xuân Trường Sa”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động, quyên góp nhiều chục tỷ đồng, trao tặng Quân chủng Hải quân "xuồng chủ quyền", tặng thân nhân chiến sĩ Hải quân hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hàng nghìn sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị…

Đồng thời, Chương trình cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về những hy sinh, cống hiến của quân và dân ta trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, Chương trình đã trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân và cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo xa xôi; từ đó chia sẻ, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần, giúp các anh yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Trường Sa” năm 2023 được chia làm 3 chương: “Tổ quốc nhìn từ biển”, “Thân yêu Trường Sa” và “Việt Nam khát vọng vươn xa”, mang đến cho khán giả những lời ca hào hùng, thể hiện tình yêu tha thiết biển, đảo quê hương qua sự trình bày của các nghệ sĩ: Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Liên Hương, ca sĩ Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Thu An (Á quân Sao mai 2022)…

Cụ thể, Chương 1: “Tổ quốc nhìn từ biển” đã nói hộ tiếng lòng của triệu người con đất Việt với các ca khúc: “Tổ quốc gọi tên mình”, “Tiếng hát nơi đảo xa”, “Bay qua Biển Đông”… Chương 2: “Thân yêu Trường Sa” với trọng tâm là các ca khúc ca ngợi biển, đảo quê hương, đất nước như: “Biển – Tổ quốc tôi”, “Trường Sa trong trái tim ta”, “Sức sống Trường Sa”, “Hát về Anh”… Chương 3 là những ca khúc tràn đầy cảm xúc về mong muốn xây dựng và phát triển đất nước hùng thịnh với khát vọng vươn xa: “Việt Nam khát vọng vươn xa”, “Tiến lên Việt Nam”, “Mùa xuân nho nhỏ”…

Qua clip giới thiệu tại Chương trình, khán giả đã được nghe những chia sẻ của Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng công binh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83 Hải quân, người từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về xây dựng các công trình phòng thủ trên biển đảo. Ngoài ra, các khán giả cũng được giao lưu trực tiếp với PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - người có nhiều tác phẩm viết về Trường Sa.

Trong khuôn khổ Chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã tặng hoa và chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" năm 2023:

Quang cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 năm 2023.
Quang cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình “Xuân Trường Sa” ngoài phần mở đầu, được chia làm ba chương: Tổ quốc nhìn từ biển, Thân yêu Trường Sa và Việt Nam khát vọng vươn xa. Nội dung gửi gắm thông điệp mong muốn mỗi người dân luôn phát huy đạo lý, truyền thống nghìn đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", đồng thời tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình “Xuân Trường Sa” ngoài phần mở đầu, được chia làm ba chương: Tổ quốc nhìn từ biển, Thân yêu Trường Sa và Việt Nam khát vọng vươn xa. Nội dung gửi gắm thông điệp mong muốn mỗi người dân luôn phát huy đạo lý, truyền thống nghìn đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", đồng thời tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình đã trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân và cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo xa xôi; từ đó chia sẻ, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần, giúp các anh yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.
Chương trình đã trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân và cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo xa xôi; từ đó chia sẻ, động viên, cổ vũ mạnh mẽ ý chí, tinh thần, giúp các anh yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.
Khán giả theo dõi chương trình.
Khán giả theo dõi chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.