Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Điện Biên

Nhằm khắc phục thực trạng trình độ chuyên môn và năng lực của cán bộ cấp xã còn hạn chế, những năm qua, tỉnh Điện Biên tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Công chức xã Thanh Xương hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính.
Công chức xã Thanh Xương hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính.

Huyện Điện Biên được chia tách từ năm 2013, là huyện mới cho nên đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn yếu. Huyện phải đưa cán bộ xuống 10 xã làm bí thư, phó bí thư… Tuy nhiên, việc tăng cường cán bộ được cho là cách làm mang tính tạm thời, kết quả đạt được ở mức tương đối vì cán bộ được tăng cường từ huyện xuống, có trình độ chuyên môn nhưng kinh nghiệm và thực tiễn hạn chế, không hiểu phong tục tập quán, không biết tiếng đồng bào... Trong nhiệm kỳ trước, Huyện ủy Điện Biên điều động bốn đồng chí xuống các xã làm bí thư, phó bí thư. Nhiệm kỳ này, sau đại hội, huyện tiếp tục điều động bảy đồng chí xuống làm bí thư, phó bí thư xã. Vì thế, đội ngũ cán bộ xã, cán bộ chủ chốt như bí thư, chủ tịch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, từ năm 2008, thực hiện Nghị định 92 về Công chức xã, huyện Điện Biên đã cho nghỉ việc những công chức không đạt trình độ chuyên môn và tuyển dụng mới công chức cấp xã hằng năm. Vì vậy, trình độ cán bộ, công chức cấp xã về cơ bản đáp ứng được nhu cầu, tận tụy với công việc, đủ năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến nay, Đảng bộ huyện Điện Biên đã hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Công tác cán bộ được triển khai theo hướng chuẩn hóa về nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đối với cán bộ cấp xã, phải có bằng trung cấp chuyên môn và trung cấp chính trị. Theo quy hoạch đã được phê duyệt và bổ sung từ nhiệm kỳ trước, công tác luân chuyển cán bộ đã và đang được triển khai tích cực. Đối với cán bộ cấp xã trong diện quy hoạch, thực hiện luân chuyển lên huyện hai năm sau đó quay về cơ sở, đồng thời thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về xã làm việc, xét trên trình độ, năng lực xử lý công việc, sẽ quy hoạch cán bộ nguồn chủ chốt. Thực hiện nghiêm quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, năm 2013, huyện đã mở 17 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở với 303 học viên; một lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 50 học viên; cử một đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, bốn đồng chí đi tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; năm đồng chí đi học lớp lý luận chính trị trung cấp; 13 đồng chí bí thư đảng ủy xã đi học lớp bồi dưỡng bí thư đảng ủy cấp xã tại trường chính trị tỉnh…

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện Biên Lò Văn Phương nêu rõ: Đội ngũ công chức xã hiện nay đều được tuyển mới, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nhưng đội ngũ cán bộ xã được bầu qua hội đồng nhân dân, UBND hoặc bầu qua cấp ủy, các đoàn thể… trình độ còn hạn chế. Việc cần làm trước mắt là tập trung củng cố đội ngũ cán bộ cấp xã, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ và làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã. Khó khăn của huyện hiện nay là tìm, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

Mường Ảng là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, thành lập tháng 11-2012. Đầu nhiệm kỳ 2012-2015, huyện Mường Ảng tuyển dụng 59 cán bộ, công chức cấp xã và từng bước nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ này. Huyện đặc biệt quan tâm và nâng cao tiêu chí đầu vào. Trước đây, đội ngũ cán bộ hầu hết chỉ học hết THCS, hiện nay, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm 73%. Đối với chất lượng nguồn nhân lực cấp xã, trong gần ba năm qua, huyện Mường Ảng đào tạo 3.252 đồng chí có trình độ trung cấp; cao đẳng, đại học 50 đồng chí. Về lý luận chính trị, chín đồng chí có trình độ trung cấp, sáu đồng chí cao cấp, ngoài ra huyện còn tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. So với đầu nhiệm kỳ, chất lượng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Trần Thanh Hà cho biết, đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy giá trị phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được, số thu trên địa bàn các xã còn thấp, nhưng đội ngũ cán bộ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới và triển khai các mục tiêu đề ra. Huyện Mường Ảng được tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị sớm nhất hoàn thành giảm nghèo nhanh, bền vững. Tuy nhiên, phương pháp làm việc của cán bộ cấp cơ sở, hầu hết còn mang tính truyền thống, đôi khi mang tính gia đình. Trong ban chấp hành một số xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một nửa là con cháu trong gia đình, dòng họ, đôi khi giải quyết công việc vẫn nặng tính gia đình. Đội ngũ cán bộ còn bị động trong tranh thủ ý kiến chỉ đạo của huyện để tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ phát triển kinh tế hoặc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở…

Nhìn nhận những hạn chế của đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng chí Trần Thanh Hà cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, nâng cao năng lực lãnh đạo và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rà soát thống kê đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên đối tượng cán bộ nữ, người địa phương, tập trung đào tạo, quan tâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ. Giải pháp thứ hai là luân chuyển cán bộ sang các xã khác nhau để tránh tình trạng cán bộ hoạt động theo dòng họ, đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Đồng chí Mùa A Sùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh được kiện toàn phần nào, đáp ứng yêu cầu công việc. Thời gian tới, Tỉnh ủy triển khai một số chỉ tiêu cụ thể về công tác cán bộ, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.