Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Mông Cổ

Chiều 1/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5/11.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Cùng đi với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân có: Phó chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya; Bộ trưởng Ngoại giao Batmunkh Battsetseg; Chánh Văn phòng Tổng thống Yangug Sodbaatar; Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ, Nghị sĩ Quốc hội Khayangaa Bolorchuluun; Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan; Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Thương vụ chính sách đối ngoại và an ninh Quốc hội Byambasuren Enkh-Amgalan; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav; các Nghị sĩ Quốc hội, các cố vấn, trợ lý cao cấp, người phát ngôn của Tổng thống...

Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và đặt hoa tưởng niệm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Từ năm 1992, mặc dù đã chuyển sang chế độ đa nguyên đa đảng, nhưng Mông Cổ vẫn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Trong tiếp xúc gần đây, Mông Cổ nhiều lần nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á….

Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại năm 2021; Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa năm 5/2022; Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh; Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022. Hai bên đang tiến hành trao đổi dự thảo về các Hiệp định dự kiến ký như: Hiệp định về điều kiện đi lại của công dân (thay thế Hiệp định năm 2000 theo hướng miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông lưu trú dưới 30 ngày); dự thảo Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (ký lại)...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Hai bên đã đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương Phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ năm 2009. Năm 2013, Việt Nam và Mông Cổ phối hợp cùng sản xuất bộ phim “Cuộc sống như một bộ phim” của Mông Cổ với các cảnh quay tại Việt Nam và được trình chiếu rộng rãi tại Mông Cổ và Việt Nam.

Từ Năm 2014, phía Mông Cổ thường xuyên cử đoàn nghệ thuật tham gia Festival Huế. Năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Mông Cổ (MNB) hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất phim tài liệu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ. Đài Truyền hình quốc gia (MNB) công chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 74 năm Quốc khánh Việt Nam…

Trao đổi ngoại thương hai bên trong những năm 1994-1995 đạt 5-6 triệu USD; gần đây tăng trưởng nhanh, năm 2020 đạt khoảng 50 triệu USD, năm 2021 đạt khoảng 80 triệu USD, năm 2022 đạt 85 triệu USD,8 tháng đầu năm 2023 dự kiến đạt 75 triệu USD.

Hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động quốc tế. Mông Cổ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ủng hộ ta trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009 và 2020-2021, ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UNESCO khóa 2010-2013 và thành viên Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế UNCITRAL nhiệm kỳ 2019-2025, ủng hộ ứng cử viên Việt Nam vào Ủy ban Ranh giới thềm lục địa(CLCS), nhiệm kỳ 2023-2028.

Phía Việt Nam ủng hộ Mông Cổ tham gia Ban Chấp hành ECOSOC nhiệm kỳ 2010-2013, sẵn sàng hỗ trợ, giúp Mông Cổ mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và gia nhập APEC khi tổ chức này kết nạp thành viên mới.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác và gặp mặt các cơ quan báo chí….

* Trước đó, đón Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài, có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.