Chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Lạng Sơn

Mặc dù thời gian qua, Chi cục hải quan các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại của tỉnh ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm... nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm gần Tết.

Lực lượng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) kiểm tra, thu giữ hàng giả, hàng mỹ phẩm kém chất lượng.
Lực lượng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) kiểm tra, thu giữ hàng giả, hàng mỹ phẩm kém chất lượng.

Tâm điểm của buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn từ trước đến nay, vẫn là hai bên cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (Văn Lãng), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ðồng Ðăng (Cao Lộc), Chi Ma (Lộc Bình), với những địa danh có tiếng như: Hang Dơi, Khơ Ða, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn... thuộc địa phận thôn Cốc Nam (Văn Lãng); Bãi Danh, Kéo Kham, Ðồng Ðăng (Cao Lộc)... vì khu vực này có nhiều đường mòn, lối tắt, lại nằm sát quốc lộ 4A và ngay thị trấn Ðồng Ðăng. Ðồng thời đối diện với thị trấn Ðồng Ðăng là Lũng Nghịu, Bằng Tường (Trung Quốc) có các kho hàng hóa lớn. Từ đây, hàng lậu được cư dân biên giới vận chuyển về, chỉ cần vượt qua đường biên giới từ 5 đến 10 phút là hàng lậu vào đến thị trấn, nên Ðồng Ðăng thường được ví như là cái "rốn" của hàng lậu. Từ đây, hàng lậu được xé lẻ, vận chuyển bằng đủ các phương tiện: xe ôm, xách tay, cất giấu trên xe ô-tô, vận chuyển trên các chuyến tàu, các tuyến quốc lộ 1A, 4B... vào sâu trong nội địa để tiêu thụ.

Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Cốc Nam Nguyễn Hữu Trí cho biết: Hàng lậu không đi qua cửa khẩu chính mà chủ yếu được vận chuyển qua hai bên cánh gà cửa khẩu theo các con đường mòn, đường tránh. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu hoạt động vào ban đêm, nếu bị ngăn chặn thì chống trả quyết liệt. Ðể ngăn chặn, thời gian qua, lực lượng hải quan luôn phối hợp với lực lượng biên phòng lập các chốt chặn trực 24/24 giờ tại các đường mòn, tiến hành tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, đã hạn chế một phần nào tình hình buôn lậu, không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu công khai như trước đây.

Việc nhập lậu hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ cũng chủ yếu thông qua các đường mòn, lợi dụng địa hình, đêm tối, khi vắng bóng các cơ quan chức năng, trà trộn vào các hàng hóa thông thường khác. Khi vận chuyển về phía sau chủ yếu theo tuyến đường sắt hoặc cất giấu trên các phương tiện, hàng hóa đã có hóa đơn chứng từ. Mặt hàng buôn lậu chủ yếu là đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực như súng nhựa, dao kiếm nhựa, pháo các loại, mỹ phẩm. Bên cạnh đó, trong thời gian qua cũng xuất hiện tình trạng nhập lậu các mặt hàng bóng đèn điện sợi đốt cấm lưu hành, bóng đèn điện giả mạo nhãn hiệu Rạng Ðông... Ðến gần hết tháng 11-2014, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 376 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hóa hơn 5,56 tỷ đồng; trong đó, có nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng giả như: ma túy, tiền giả, pháo nổ... Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Bình: "Công tác chỉ đạo điều hành của một số huyện chưa quyết liệt, công tác kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng ở một số địa bàn có lúc, có nơi chưa được tốt, thiếu đồng bộ. Công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát về hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng cấm của một số cơ quan chức năng còn hạn chế đối với các đối tượng từ địa phương khác đến tạm trú để kinh doanh, lao động tự do...".

Chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Trần Hùng cho biết: Ðối với gian lận thương mại thường xảy ra ở các khu cửa khẩu biên giới, các đối tượng chủ hàng chủ yếu là lợi dụng sơ hở của thủ tục hải quan điện tử để khai báo sai tên hàng, mã số, thuế suất, số lượng, chủng loại và các quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa để trốn thuế và thuế suất, khai tên hàng nằm ngoài danh mục rủi ro về giá cấp Tổng cục Hải quan và cấp Cục để tránh bị quản lý giá tính thuế, tránh sự quản lý của các cơ quan chuyên ngành về cấp phép nhập khẩu, kiểm tra chất lượng... Trường hợp nếu cơ quan Hải quan không có được bất kỳ thông tin gì về hàng hóa, thì các lô hàng có khả năng gian lận. Theo thống kê trong năm nay, các Chi cục hải quan đã tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp, nên đã phát hiện kịp thời những sai sót và các hành vi gian lận trốn thuế, lợi dụng sơ hở của chính sách pháp luật. Kết quả kiểm tra sau thông quan đã kết luận đối với 145 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm và ra quyết định ấn định thuế với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng; đã thu vào tài khoản hơn 9,4 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính hơn một tỷ đồng...

Theo Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn Hoàn Khánh Hòa, thì thời gian qua Cục Hải quan tỉnh luôn đẩy mạnh quyết liệt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ theo từng địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa. Tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu nắm tình hình, đối tượng buôn lậu trên các địa bàn trọng điểm tại khu cánh gà các cửa khẩu... Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường áp dụng quản lý rủi ro, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng vẫn thực hiện quyết liệt đối với các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Chỉ đạo Ðội kiểm soát Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh... coi đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Cục Hải quan tỉnh.

"Tình hình gian lận thương mại có xu hướng gia tăng so với năm 2013, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về một số nhóm mặt hàng đặc thù, có thuế suất cao... Nhiều người dân vẫn bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng, coi việc vận chuyển, chứa chấp hàng lậu là việc bình thường; các đối tượng buôn lậu có biểu hiện manh động, hành vi thủ đoạn ngày càng tinh vi".

NGUYỄN VĂN BÌNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn

"Khi hàng nhập lậu vào nội địa, thủ đoạn chính của các đối tượng buôn lậu vẫn chủ yếu lợi dụng các quy định chưa chặt chẽ của Thông tư số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12-5-2011 của Liên bộ hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường để viết hóa đơn hợp thức cho hàng hóa nhập lậu vận chuyển bằng xe tải đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Tình hình vận chuyển hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được các đối tượng buôn lậu vận chuyển qua các lối mòn còn rất phức tạp".

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Chi cục trưởng Quản lý thị trường Lạng Sơn

"Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng hải quan tổ chức tuần tra, kiểm soát các hoạt động buôn lậu tại các khu cửa khẩu biên giới. Cùng với lực lượng hải quan duy trì chốt chặn 24/24 giờ tại các lán trên các đường mòn, tăng cường tuần tra, đề xuất rào các đường mòn không có chốt chặn nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gắn với chống buôn lậu, ngăn chặn và từng bước kiểm soát hiệu quả buôn lậu".

VI ÐÌNH DIÊM

Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ tham dự Art Talk – một chương trình “Luận đàm cùng nghệ thuật” lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái giới thiệu và tổ chức.

Masterise Group và Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật

Art Talk – một chương trình “Luận đàm cùng nghệ thuật” lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái giới thiệu và tổ chức, dành riêng cho sự giao lưu, gặp gỡ giữa nghệ sĩ – những họa sĩ, nhà điêu khắc tài năng – với người yêu nghệ thuật, mở ra những không gian chia sẻ sâu sắc.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

34 năm tự lực tự cường và khát vọng công nghệ chuyên sâu của CT Group

CT Group vừa kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhanh chóng trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ trong đó có tám công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí triển khai chương trình khách hàng thường xuyên "Phú Mỹ Tích Lộc" trên nền tảng Ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối.

"Giao dịch cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà" mang đến hành trình kết nối giữa trải nghiệm số và những đặc quyền văn hóa - giải trí dành cho khách hàng.

Vietcombank mở rộng hành trình cùng “Quán Nhà Haha”, mang đến cả nghìn cơ hội nhận quà và trải nghiệm độc quyền cho khách hàng

Tiếp nối thành công của chương trình “Tiết kiệm cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” triển khai từ ngày 13/5 đến 2/6/2026, Vietcombank chính thức mở rộng cơ hội nhận hơn 1.000 đặc quyền hấp dẫn cho khách hàng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ ngày 2/7 đến 6/8/2026.

Tòa nhà trụ sở mới của GELEX tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

GELEX xếp thứ 34/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Theo Báo cáo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, GELEX tiếp tục ghi nhận bước tiến về giá trị và vị thế thương hiệu khi xếp thứ 34 trong số các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 5 bậc so với năm 2025 và tăng tổng cộng 16 bậc chỉ sau ba năm (từ vị trí 50 năm 2023 lên 34 năm 2026).

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương.

Khi ẩm thực Việt Nam dần khẳng định chất lượng và vị thế, hương vị bia Việt Nam cũng sẵn sàng cho vai trò mới

Ẩm thực Việt Nam được hình thành bởi sự đa dạng vùng miền, hương vị độc đáo và văn hóa đặc trưng của mâm cơm gia đình. Kể từ khi Michelin Guide chính thức đặt chân tới Việt Nam năm 2023, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên những chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới.

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

Bảo vệ luận án

Bảo vệ luận án

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Tào Thanh Huyền. Khóa 28.1 (2022-2025). Đề tài: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO giành giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại PR Awards Asia Pacific 2026, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO cho thấy câu chuyện di sản trăm năm được làm mới bằng cách kể gần gũi, giàu tính kết nối, truyền cảm hứng tới cộng đồng trên khắp cả nước.

Sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức thắp sáng hải đăng trong đêm hội tụ "Sông về biển lớn".

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi gieo lên khát vọng chinh phục kinh tế biển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn, các trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.