Chính thức ra mắt Học viện bóng đá Park Hang-seo tại Việt Nam

Chiều 30/8, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự tổ chức lễ ra mắt Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, với hy vọng thúc đẩy phát triển bóng đá học đường tại Việt Nam.
Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu tại lễ khai trương Học viện bóng đá quốc tế mang tên ông. (Ảnh: Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu tại lễ khai trương Học viện bóng đá quốc tế mang tên ông. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nắm vai trò Chủ tịch Học viện bóng đá quốc tế mang tên ông. Người đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc - ông Lee Dong-jun giữ vị trí Phó Chủ tịch.

Đây là dự án được huấn luyện viên Park Hang-seo "ấp ủ" nhằm phát triển bóng đá học đường, đồng thời đào tạo thêm nhiều gương mặt mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại buổi ra mắt học viện bóng đá, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Khi huấn luyện đội tuyển Việt Nam, sứ mệnh và kế hoạch của tôi là phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi luôn nỗ lực tìm cách đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho mình và đây là thời điểm phù hợp".

Ông nhận định, các cường quốc bóng đá châu Á đã phát triển bóng đá học đường cũng như bóng đá trẻ chuyên nghiệp bằng sự cạnh tranh công bằng. Ông hy vọng Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo sẽ mở ra chân trời mới, là gốc rễ vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ thêm, bóng đá Việt Nam cần phải có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế thì mới có thể vươn lên ở châu Á và tỏa sáng ở đấu trường thế giới. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo hứa hẹn mang đến quy trình đào tạo ổn định để đưa các cầu thủ giao lưu, thi đấu ở nước ngoài, tạo điều kiện để cầu thủ trẻ vươn mình ra quốc tế.

"Điều này sẽ kéo theo sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tôi mong các em sẽ học được cách tôn trọng, yêu thương người khác thông qua bóng đá, trở thành nhân tài quốc gia. Mong rằng những thay đổi nhỏ mà tôi đang bắt đầu sẽ thúc đẩy bóng đá trẻ Việt Nam phát triển, góp phần vào văn hóa, giáo dục Việt Nam", ông Park nói.

Buổi lễ ra mắt học viện của thầy Park còn có sự góp mặt của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, ông Park Hang-seo rất yêu Việt Nam, luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, do đó việc huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đóng góp ý tưởng cho bóng đá Việt Nam là điều rất thiết thực.

Về phần mình, huấn luyện viên Mai Đức Chung mong rằng Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo sẽ đào tạo nên nhiều cầu thủ giỏi, định hướng đúng đắn cho các tài năng bóng đá, giúp các em nuôi dưỡng đam mê.

Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo được đặt trụ sở tại Hà Nội, áp dụng mô hình đào tạo "kim tự tháp" với mục tiêu tìm ra những tài năng trẻ sáng giá cho bóng đá Việt Nam.

Ở bậc 1, học viện tuyển sinh số lượng lớn theo nguyện vọng và sở thích. Các học viên được chia thành các lứa tuổi gồm U7, U9, U11, U13 và U15.

Ở bậc tiếp theo, những học viên xuất sắc nhất được chọn lọc để thành lập các đội bóng đi tham dự các giải trẻ.

Ở cấp bậc cuối và cũng là cao nhất, học viện tạo điều kiện cho các học viên tiềm năng nhất đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.