“Chiến dịch Quang Trung”: Khôi phục nhà đến đâu, điện có tới đó

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua tại miền trung đã hoàn thành sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch. Điện đã sáng ngay khi những căn nhà “hồi sinh” sau thiên tai, hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Điện sáng trở lại trong những ngôi nhà vùng tâm bão, tâm lũ Đắk Lắk.
Điện sáng trở lại trong những ngôi nhà vùng tâm bão, tâm lũ Đắk Lắk.

Thần tốc từ chủ trương đến hành động

Đợt thiên tai lịch sử “lũ chồng lũ, bão chồng bão” xảy ra vào cuối tháng 10 và tháng 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và nhà ở của nhân dân nhiều địa phương. Ngày 29/11/2025, ngay tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại.

Thủ tướng cũng đã ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, với mục tiêu hoàn thành việc sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi trước ngày 31/1/2026. Qua đó, tạo điều kiện để người dân sớm an cư, lạc nghiệp, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh kế.

Trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo 3 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ khôi phục hạ tầng điện tại 9 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng) với tinh thần “khôi phục nhà đến đâu, điện có tới đó” và hỗ trợ các địa phương thực hiện thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”.

Ghi nhận tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) - đơn vị quản lý lưới điện vùng “tâm bão”, “tâm lũ”, ngay khi có chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty cũng nhanh chóng triển khai lực lượng và vật tư đến các khu vực có nhu cầu cấp bách. Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung Ngô Tấn Cư, Tổng công ty quán triệt các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, theo dõi sát tiến độ xây dựng, sửa chữa từng căn nhà. Tổng công ty Điện lực miền Trung xác định rõ tinh thần “điện đi trước một bước”, không để người dân chờ điện khi nhà đã được khôi phục.

Tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa bàn có lưới điện bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai. Xác định việc tham gia thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ chính trị cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cấp điện kịp thời, đáp ứng với tiến độ xây, sửa nhà cho nhân dân.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết: “Cùng với “Chiến dịch Quang Trung”, Tổng công ty Điện lực miền Nam đồng thời triển khai Tháng tri ân khách hàng của EVN với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai”.

“Vì nhân dân phục vụ”

Gia đình ông Nguyễn Minh Thái, trú tại xã Khe Tre (thành phố Huế), là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cơn bão dữ đã cuốn trôi ngôi nhà đang ở, khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Ông được chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ xây dựng lại nhà ở theo “Chiến dịch Quang Trung”. Công ty Điện lực Huế đã kịp thời hỗ trợ kéo dây sau công tơ, bảo đảm cấp điện an toàn cho gia đình. Ông Nguyễn Minh Thái bày tỏ: “Tôi thực sự rất xúc động. Có nhà, có điện trở lại đã giúp gia đình ổn định sinh hoạt và tiếp thêm niềm tin để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Tre đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của Điện lực Huế trong công tác cấp điện phục vụ xây dựng lại nhà ở, góp phần hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” tại địa phương. Ông cũng ghi nhận, thời gian qua, điện lực đã tích cực bảo đảm nguồn điện cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đã góp phần quan trọng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

22.jpg
Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Công ty Điện lực Huế còn trao tặng các hộ dân nhiều thiết bị điện trong sinh hoạt.

Tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, những người làm điện đều đồng lòng, quyết tâm cao độ, thể hiện rõ ý chí “tốc chiến, tốc thắng”, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch trọng điểm của Chính phủ. Điển hình tại Đắk Lắk, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi xác định rõ mục tiêu, sau bão, khôi phục cấp điện phục vụ nhân dân trong vòng 3 ngày; sau lũ, nước rút đến đâu thì khẩn trương cấp điện đến đó theo nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đối với “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, nhân viên công ty đã làm việc không kể ngày, đêm, bảo đảm cấp điện kịp thời, đầy đủ để bà con sớm tái thiết và ổn định cuộc sống sau thiên tai”.

33.jpg
Công ty Điện lực Lâm Đồng triển khai khôi phục cấp điện sau đợt lũ lịch sử năm 2025.

“Chiến dịch Quang Trung” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; được triển khai với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt" của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng liên quan. Tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần, mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí. Mỗi căn nhà là một “mái ấm tình thương”, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê-tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Tham gia thực hiện thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”, EVN và các đơn vị thành viên đã một lần nữa thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao độ của đơn vị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ giữ dòng điện sáng. Cùng với cung cấp điện, cán bộ, nhân viên các điện lực còn ưu tiên dành nhiều nguồn lực an sinh xã hội để hỗ trợ nhân dân vùng bão, lũ. Dòng điện đã thực sự “thắp sáng niềm tin”, tiếp sức cho người dân vượt lên nghịch cảnh, vững vàng vươn lên tái thiết cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham dự và trao quà tại sự kiện ( Ảnh : VCB )

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

Ngày 16/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 đã được tổ chức, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên làm việc với đại diện xã Mường Tùng về việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn. (Ảnh: BÍCH HẠNH)

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Điện Biên làm việc với 12 xã, phường về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cho các xã, phường thuộc lưu vực sông Đà trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ ngày 7-16/9, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã làm việc đã làm việc với 12 xã, phường.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Thông báo số 01SD-NK11/2026 về việc: Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu và sửa đổi một số nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2026 (NK11/2026).

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: NAB)

Kết nối tài chính xanh toàn cầu

Trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng-tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).