Chạy đua thời gian, ứng phó siêu bão số 9

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh ven biển phía bắc (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh) về phương án triển khai ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9), sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong ngày 24 và 25/9.

Công an tỉnh Ninh Bình chuẩn bị các thiết bị, vật tư sẵn sàng phòng chống, ứng phó với bão số 9.
Công an tỉnh Ninh Bình chuẩn bị các thiết bị, vật tư sẵn sàng phòng chống, ứng phó với bão số 9.

Ngày 22/9, bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão, cường độ mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17 và di chuyển vào Biển Đông trong sáng 23/9. Theo đánh giá của các cơ quan khí tượng trên thế giới, đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025.

Dự báo Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão số 9, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, khoảng 20-25km/giờ. Ngày 25/9, dự báo bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ. Hiện tại, bão đã giảm xuống cấp 16 và tiếp tục suy yếu cấp 12 khi tiệm cận bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Trên đất liền, dự báo sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Do bão giảm cấp nhanh, nên toàn vùng Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa lớn, phổ biến khoảng 100-250mm, có nơi hơn 400mm, có thể gây ngập úng ở khu đô thị, sạt lở ở vùng núi, ảnh hưởng các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc,… Dự kiến, ngày 27/9, sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành bão số 10 đi vào Biển Đông.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, mặc dù bão giảm cấp khi vào đất liền, song trên biển gió vẫn rất mạnh. Các địa phương cần đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000ha toàn vùng mặt biển cần được bảo vệ; bà con nên thu tỉa, thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Các địa phương, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình; tuyệt đối bảo đảm an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Hiện nay, nhiều hồ chứa ở miền bắc đang tích nước cuối vụ, mực nước cao, do vậy các địa phương cần theo dõi sát để vận hành hồ an toàn. Miền bắc hiện còn khoảng 850.000ha lúa, trong đó 200.000ha có thể thu hoạch ngay, các địa phương phải gặt sớm diện tích này để giảm thiệt hại; diện tích lúa còn lại cần có giải pháp tiêu, thoát nước kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, các địa phương chỉ còn ngày 24 và sáng 25/9 để ứng phó trước khi bão đổ bộ, cần nhanh chóng thu hoạch lúa màu, thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân.

Vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các hồ thủy điện phải đặt lên hàng đầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, thống nhất quy trình vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời.

Ngày 23/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 171/CĐ-TTg, chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cùng địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg; đồng thời, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết. Các bộ, ngành, địa phương cần sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Cùng với đó, phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập. Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông,...

“Nguyên tắc ứng phó là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ. Các cấp ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật, kỷ cương là hàng đầu. Từ Trung ương đến địa phương phải giữ thông tin thông suốt, cập nhật liên tục, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Đặt an toàn tính mạng nhân dân lên hàng đầu

Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp ứng phó, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Cuối giờ chiều 23/9, hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được di chuyển về nơi neo đậu an toàn; 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển được gia cố và di dời lao động lên bờ. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Chiều 22/9, các thôn, khu tại Đặc khu Cô Tô đã cơ bản hoàn thành chằng chống nhà cửa, công trình, đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Các chủ hộ nuôi lồng bè, bãi ốc khẩn trương di dời, tuyệt đối không ở lại trên lồng bè. Bí thư Đảng ủy Đặc khu Lê Ngọc Hân nhấn mạnh, đặc khu xác định phòng chống bão số 9 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; hoàn thành triệt để các biện pháp phòng chống bão, chằng neo tàu thuyền trong ngày 23/9. Tại đảo Trần, đồn biên phòng đã cử 2 tổ công tác (16 cán bộ, chiến sĩ) xuống địa bàn hỗ trợ người dân chằng buộc 5 lồng bè nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn 16 phương tiện với 37 ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn.

Đồn Biên phòng Thanh Lân đã kêu gọi 191 phương tiện tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú bão an toàn. Tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Văn Quân khẳng định, các lực lượng đã sẵn sàng ứng phó bão ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản, không để bị động, bất ngờ khi siêu bão đổ bộ.

Thành phố đã thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với gần 4.500 lao động, 271 lồng bè cùng 233 lao động di dời về nơi an toàn. Ngành nông nghiệp cũng đã rà soát hệ thống đê điều dài gần 800km, trong đó có 75 điểm xung yếu, có phương án bảo đảm an toàn, việc tiêu úng, phòng ngập luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho hay, tỉnh đã yêu cầu các xã ven biển huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đôn đốc ứng phó với siêu bão. Các đơn vị chức năng tổ chức ứng trực 24/24 giờ; chủ động các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; duy trì hoạt động cấp cứu, sẵn sàng khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ,…

Hiện tại, hơn 300 phương tiện nghề cá với gần 1.800 lao động đang hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa đã cập bờ; gần 50 phương tiện với hơn 400 lao động hoạt động trên ngư trường xa cũng được thông báo, hướng dẫn di chuyển an toàn. Theo Tổng giám đốc Công ty Sông Chu Khương Bá Luận, công ty đang quản lý, khai thác 78 hồ chứa, đơn vị đã nạo vét rác, khơi thông dòng chảy trên sông Nhà Lê, chủ động tiêu thoát nước đệm, bảo dưỡng các trạm bơm, sẵn sàng bơm tiêu thoát nước.

Trong ngày 23/9, người dân Nghệ An tranh thủ bão chưa đổ bộ, khẩn trương ra đồng thu hoạch nông sản, gia cố công trình chống bão. Bà con phường Vinh Phú đã cùng nhau đi vớt bèo, khơi thông kênh mương đề phòng ngập cục bộ... Xã Hải Châu đã rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, nguy cơ bị ngập sâu. Tại các vùng nuôi tôm ven biển, công tác gia cố, chằng chống ao hồ, nhà lưới được triển khai khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh lên các phương án chủ động ứng phó, xử lý các tình huống nhanh nhất, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.