"Chạy đua" cho Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc 2022

Ngày 25/8 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố điều lệ Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc 2022 trong đó quy định các đơn vị có vận động viên (VĐV) thi đấu phải ký hợp đồng trước ngày 1/9/2022 khiến cuộc đua chuẩn bị nhân sự của các đoàn trở nên gấp rút.
Vận động viên thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vân Ngọc/baogialai.com.vn)
Vận động viên thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vân Ngọc/baogialai.com.vn)

Điều lệ Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc năm 2022 quy định mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu một môn thể thao. VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện: có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1/9/2022.

Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành quy chế chuyển nhượng thực hiện theo quy chế chuyển nhượng VĐV; có hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân xác nhận nơi cư trú của VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn (Bộ Quốc phòng) hoặc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cấp.

Nếu VĐV không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, không có giấy xác nhận của ngành hoặc khi xảy ra tranh chấp VĐV giữa các đoàn thì Ban tổ chức Đại hội sẽ căn cứ vào hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV để xem xét, giải quyết...

Tuy nhiên, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định quá sát ngày "chốt" hợp đồng nhân sự VĐV khiến nhiều đơn vị gặp khó. Thực tế, Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc là dịp đánh giá trình độ thể thao của các tỉnh, thành phố, ngành, là cơ hội khẳng định thế mạnh cho các đoàn thể thao có truyền thống như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Bộ Công an… nhưng không ít địa phương, vì nhiều lý do khác nhau, sẽ rất khó để giành dù chỉ một Huy chương vàng, cho nên buộc phải "thuê" VĐV nhằm cố gắng có tên trên bảng xếp hạng đại hội.

Việc chuyển nhượng VĐV tham dự Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc có mặt tích cực tạo sự cạnh tranh lành mạnh, giúp các VĐV nhất là các VĐV trẻ được tạo cơ hội thi đấu và hoàn toàn có thể tạo nên những đột phá bất ngờ về mặt thành tích, thậm chí lật đổ các VĐV đỉnh cao đi trước.

Sau quãng thời gian quá dài dành cho các thủ tục, quy định, Ban tổ chức Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc mới công bố lễ khai mạc vào ngày 9/12 và bế mạc ngày 21/12 tới với 941 nội dung của 43 môn thể thao. Quảng Ninh là đơn vị đăng cai, nhưng nhiều môn thi đấu sẽ được tổ chức tại: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc.

Hầu hết các nội dung thi đấu nằm trong chương trình Olympic, song cũng có không ít nội dung bị đánh giá là quá ưu tiên cho các đơn vị có kinh phí và khả năng đầu tư như wushu khi có tới 46 nội dung thi đấu, chỉ kém chút ít so với môn bơi có 50 nội dung.

Quảng Ninh sẽ tổ chức thi đấu tại các địa điểm quen thuộc như Trung tâm Thể thao tỉnh, Nhà thi đấu thị xã Đông Triều, Nhà thi đấu thành phố Cẩm Phả, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Trung tâm Triển lãm Quảng Ninh, sân vận động Cẩm Phả và sân vận động Cửa Ông cùng các công trình do doanh nghiệp quản lý: Khu Du lịch Tuần Châu (Hạ Long), Khu du lịch Quảng Ninh Gate (thị xã Đông Triều), Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm (Hạ Long), Công ty than Dương Huy (Cẩm Phả), Công ty than Đèo Nai (Cẩm Phả), Nhà thi đấu Công ty than Núi Béo (Hạ Long)…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.