Cánh én gọi mùa xanh

Kể từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, các bản kế hoạch tổ chức Tết trồng cây do chính quyền cơ sở, từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Hoạt động Tết trồng cây được tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 23/2.
Hoạt động Tết trồng cây được tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 23/2.

Được đăng tải công khai trên cổng thông tin trực tuyến chẳng khác nào “những cánh én nhỏ”, báo hiệu cho nhiều mùa xanh tiếp theo của quê hương đất nước.

Từ cuối tháng 1/2026, chính quyền xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ, nhằm ngày 25/2, tức mùng 9 tháng Giêng. Bản Kế hoạch bao gồm đầy đủ danh sách thành phần cán bộ, tổ chức đoàn thể tham gia chương trình. Cây giang lấy lá là loại cây duy nhất được chọn trồng trong dịp này. Kể từ đầu những năm 2020, đây là loại cây giúp xóa đói, giảm nghèo cho bà con ở nhiều vùng địa phương Cao Bằng; lá của loại cây này được sơ chế để làm nguyên liệu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu sang nhiều nước, vùng lãnh thổ trong châu lục. Trong bản Kế hoạch còn kèm chi tiết phương pháp trồng cây và chăm bón ban đầu. Có thể nói, đây là một cách phát động Tết trồng cây rất thiết thực, thể hiện trách nhiệm định hướng sâu sát của chính quyền cơ sở đối với đời sống, sinh kế của bà con địa phương, thay vì sự hô hào có phần sáo rỗng một thời từng đi vào đồng dao đương đại: Hoan hô các cụ trồng cây/Mười cây chết chín một cây gật gù…

Trong bản Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 ban hành từ ngày 29/12/2025, chính quyền thành phố Hà Nội nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu trong cả năm 2026, toàn thành phố trồng mới hơn 400 nghìn cây xanh các loại dọc theo tuyến đường giao thông, trong các khu đô thị, các trụ sở cơ quan, ban, ngành, công viên, bệnh viện, trường học. Để tạo đà phấn đấu, trong đợt ra quân đầu Xuân Bính Ngọ, thành phố phấn đấu trồng khoảng từ 80 - 100 nghìn cây. Tết trồng cây tại thủ đô cũng không dừng lại trong một vài ngày, mà kéo dài cả 10 ngày, kể từ ngày 21/2 (tức mùng 5 tháng Giêng).

Tương tự như vậy, tại hầu khắp các địa phương trên cả nước, Tết trồng cây là một phương thức đẹp để kéo dài mùa Tết - mùa xuân xanh trải trên quê hương xứ sở. Hy vọng rằng, những đổi mới từ phong trào này sẽ luôn được duy trì, để mùa của cây xanh, của sống xanh diễn ra quanh năm trên đất nước ta.