Cần quan tâm đầu tư phát triển bóng đá nữ trẻ

Tại Giải vô địch bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022 vừa qua ở Indonesia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Ijiri, đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc, giành ngôi á quân của giải khi toàn thắng tại vòng bảng trước các đội tuyển nữ U18: Campuchia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, thắng đậm đội tuyển nữ U18 Myanmar 4-1 ở bán kết và chỉ thua đội tuyển U18 Australia 0-2 ở trận chung kết.
Đội tuyển nữ U18 Việt Nam giành chức Á quân Giải vô địch Bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ U18 Việt Nam giành chức Á quân Giải vô địch Bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Theo giới chuyên môn, thành tích này mới chỉ là bước đầu, song hứa hẹn những tiềm năng về một lứa cầu thủ mới tài năng, đủ khả năng tiếp nối các thế hệ đi trước ở đội tuyển quốc gia nếu được quan tâm đầu tư và tạo điều kiện tập huấn, tích lũy kinh nghiệm.

Không phủ nhận, các thành tích gần đây của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và lứa đội tuyển trẻ đã mang đến sự quan tâm nhiều hơn cho bóng đá nữ, đồng thời cũng tạo ra nhiều động lực và cảm hứng cho các nữ tuyển thủ, song như thế vẫn chưa đủ. Bên cạnh việc làm tốt công tác truyền thông để thu hút sự quan tâm với bóng đá nữ, phải chuẩn bị và tổ chức tốt hệ thống các giải bóng đá nữ trẻ như U13, U16, U18..., xây dựng phong trào rộng khắp, nhất là bóng đá học đường để tìm kiếm, tuyển chọn, đầu tư đào tạo những tài năng, bởi đây chính là nguồn cung cấp tuyển thủ cho các cấp đội tuyển và đội tuyển quốc gia.

Một trong những yếu tố quan trọng để lứa tuyển thủ nữ U18 và các cầu thủ trẻ nói chung phát triển là phải tạo điều kiện, bảo đảm cho họ có được nền tảng thể lực từ sự đầu tư chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học cùng việc trang bị chuyên môn tốt với đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Sự cải thiện chất lượng cầu thủ không thể đến ngay mà cần cả một quá trình lâu dài. Điều này đòi hỏi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần phối hợp các địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư mạnh cho các câu lạc bộ, các giải bóng đá nữ trẻ và giải vô địch quốc gia, khuyến khích các câu lạc bộ tăng cường sử dụng những cầu thủ trẻ để giúp họ có cơ hội cọ xát ở các giải đấu đỉnh cao, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu.

Nhìn lại một thời gian dài vừa qua, giải vô địch quốc gia và các giải bóng đá nữ trẻ vẫn tồn tại nhiều vấn đề: Không nhiều đội bóng tham gia thi đấu, không có nhiều khán giả đến sân cổ vũ... Nếu không sớm khắc phục những bất cập, ngôi vị hàng đầu cũng khó giữ được như đã thấy ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 vừa qua khi đội tuyển nữ nước ta không thể bảo vệ được ngôi vô địch trước sự vươn lên của các đội bóng trong khu vực với sự đầu tư, phát triển mạnh mẽ.

Các tuyển thủ nữ U18 là lứa kế cận đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai và cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp quản lý bóng đá nước nhà. Có thể nói, từ những thành quả ban đầu vừa qua, hy vọng họ tiếp tục phát huy các thành tích đạt được để tiếp tục kế tiếp thế hệ đàn chị, duy trì vị thế hàng đầu khu vực và vươn tầm, tiến tới xa hơn trên đấu trường châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.