Các giải futsal trong nước cần ngoại binh

Ở bất kỳ giải vô địch quốc gia nào, dù futsal (bóng đá trong nhà) hay bóng đá 11 người, sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài là điều rất quan trọng. Họ góp phần nâng cao chất lượng của trận đấu và tạo nên động lực cạnh tranh cũng như noi theo của các cầu thủ trong nước. Điều này rất có lợi cho sự phát triển chung của bóng đá và futsal nói riêng.
Trận đấu giữa Thái Sơn Nam và HGK Đắk Lắk tại Giải vô địch quốc gia futsal 2022. (Ảnh: VFF)
Trận đấu giữa Thái Sơn Nam và HGK Đắk Lắk tại Giải vô địch quốc gia futsal 2022. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Diego Giustozzi đã có những tiến bộ, thay đổi nhiều về lối chơi nếu so sánh với thời huấn luyện viên Phạm Minh Giang dẫn dắt.

Tuy nhiên, một điểm yếu vẫn còn tồn tại, khiến cho đội bóng chúng ta phải sớm dừng bước tại các giải đấu, đó là khả năng khắc chế những pivo (tiền đạo trong môn futsal) đẳng cấp.

Ở World Cup 2021, trong trận gặp Brazil, tuyển futsal Việt Nam nhận bốn bàn thua từ pivo Ferrao. Đến vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022 vừa qua, các học trò của ông Giustozzi lại bị hạ gục bởi cú đúp của pivo Nhật Bản là Kazuya Shimizu ở vòng bảng và đến tứ kết thì Hussein Tayebi của Iran còn lập hẳn cú hat-trick vào lưới Hồ Văn Ý.

Trước những pivo khéo léo, giỏi xoay xở, thể lực tốt, các cầu thủ của Việt Nam vẫn còn lúng túng và gần như không có biện pháp ngăn chặn họ. Đương nhiên, Ferrao, Shimizu, Tayebi đều là những pivo đẳng cấp nhất của châu lục, trong khi các cầu thủ Việt Nam không có nhiều kinh nghiệm đối phó và khắc chế họ. Những hạn chế này đến từ việc các cầu thủ nước ta ít được đối đầu, cọ xát với họ khi Giải vô địch quốc gia futsal của Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa thể áp dụng việc tuyển dụng ngoại binh.

Huấn luyện viên câu lạc bộ futsal Thái Sơn Bắc Victor Acosta cho biết: “Cầu thủ Việt Nam có tố chất, tiềm năng, nhưng còn thiếu kinh nghiệm vì ít có cơ hội thi đấu với các đấu thủ đẳng cấp cao. Điều này xuất phát từ việc không có ngoại binh tham dự các giải đấu quốc nội. Tôi nhận thấy giải vô địch quốc gia của các bạn rất cần có thêm ngoại binh tham dự để tạo chất xúc tác, thúc đẩy các cầu thủ phấn đấu, tiến bộ”.

Không phải đâu xa, nếu nhìn vào sự tiến bộ của nền futsal Indonesia cùng khu vực chẳng hạn. Ở trận tứ kết giải châu Á với tuyển futsal Nhật Bản, họ chơi cực kỳ ấn tượng và suýt buộc đối thủ vào hiệp phụ. Đây cũng là đội bóng đã chiếm được vị trí thứ hai Đông Nam Á từ tay tuyển futsal Việt Nam.

Sự tiến bộ vượt bậc của Indonesia chính từ những thay đổi ở giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp khi thu hút được rất nhiều ngoại binh giỏi tham dự, trong đó có huyền thoại Ricardinho, người sáu lần giành danh hiệu Cầu thủ futsal hay nhất thế giới. Việc được thi đấu, tập luyện với những cầu thủ ngoại, có trình độ vượt trội giúp các cầu thủ Indonesia tiến bộ rất nhanh.

Các huấn luyện viên: Phạm Minh Giang, Trương Quốc Tuấn (tuyển nữ futsal Việt Nam) và Diego Giustozzi đều bày tỏ mong muốn giải vô địch quốc gia áp dụng cho ngoại binh.

Thế nhưng, đến thời điểm này có thể nói sẽ rất khó bởi Giải vô địch quốc gia futsal Việt Nam hiện vẫn chỉ ở mức độ nghiệp dư, cho dù chúng ta cũng có 12 đội tham dự, bằng Nhật Bản, Indonesia. Ở Việt Nam, chỉ có Thái Sơn Nam là câu lạc bộ đầu tiên sở hữu ngoại binh từ năm 2017. Tuy nhiên, họ chỉ được sử dụng ngoại binh khi đại diện cho Việt Nam dự Giải futsal câu lạc bộ châu Á, giải đấu futsal hàng đầu cấp câu lạc bộ.

Thái Sơn Nam đã rất thành công ở giải đấu này khi có đóng góp của các ngoại binh mà họ đưa về bằng số tiền khá lớn. Cũng từ sự đầu tư này mà Thái Sơn Nam giành được ngôi á quân của giải vào năm 2018 và hạng ba vào các năm 2015, 2017, 2019.

Rất nhiều các cầu thủ nổi tiếng từng khoác áo câu lạc bộ, có thể nêu tên như: cựu tiền đạo người Brazil, Lukaian Baptista, tiền đạo đội trưởng hiện tại của tuyển futsal Iran là Hussein Tayebi hay như tiền đạo số 11 của tuyển futsal Nhật Bản Kazuya Shimizu. Điều đó đã cho thấy sự đúng đắn của Thái Sơn Nam khi sử dụng ngoại binh.

Theo Trưởng ban futsal của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trần Anh Tú, thường trực liên đoàn cũng nhận thức được những bất cập của giải vô địch quốc gia và đã họp, đề xuất sửa đổi điều lệ các giải futsal quốc gia từ năm 2023 với dự kiến lịch thi đấu sẽ được kéo dài hơn và có thể chấp nhận cho các câu lạc bộ đăng ký cầu thủ ngoại.

Hy vọng với những sửa đổi nêu trên, người hâm mộ sẽ được chứng kiến các ngoại binh chất lượng tham gia vào thành phần đăng ký giải đấu của các câu lạc bộ trong nước thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng các giải đấu và trình độ chuyên môn của các cầu thủ trong nước, qua đó thu hút khán giả đến sân nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.