Bức tranh chuyển nhượng V.League 1-2023/2024: Nhiều gương mặt hứa hẹn

Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023/2024 đã chính thức khởi tranh. Theo Ðiều lệ giải, trước ngày diễn ra vòng đấu thứ 3, các câu lạc bộ được thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và được bổ sung cầu thủ nước ngoài nếu trước đó chưa đăng ký đủ theo quy định.
CLB Ðông Á Thanh Hóa chiêu mộ nhiều hảo thủ chuẩn bị cho mùa giải 2023/2024.
CLB Ðông Á Thanh Hóa chiêu mộ nhiều hảo thủ chuẩn bị cho mùa giải 2023/2024.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã diễn ra hối hả ngay từ những vòng đấu cuối của mùa giải 2023. Tất cả đội bóng đều bổ sung những cầu thủ cần thiết và muốn ổn định đội hình sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đầu tư mạnh mẽ về lực lượng

Có đến hơn một nửa số đội bóng tham dự mùa giải 2023/2024 có nhiều biến động về lực lượng với danh sách kéo dài các cầu thủ mới. Với mục tiêu có huy chương tại V.League 1-2023/2024, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia, Ðông Á Thanh Hóa đang tràn đầy tự tin bước vào mùa giải mới. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp Quốc gia vừa qua đã khẳng định quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên (HLV) giàu cá tính Velizar Popov.

Nhìn vào những tân binh của Ðông Á Thanh Hóa, đáng chú ý nhất có lẽ là bản hợp đồng với tiền đạo Rimario, tiếp đến là tân binh Luiz Antonio, trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Flamengo (Brazil) và thi đấu ở đội 1 Flamengo tại giải Serie A Brazil trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2017. Cập bến Ðông Á Thanh Hóa, Luiz Antonio được xem là mảnh ghép thay thế xứng tầm sau sự ra đi của đội trưởng Lê Phạm Thanh Long.

Không chỉ thành công ở mặt chiêu mộ các ngoại binh, những nội binh mà Ðông Á Thanh Hóa đưa về cũng rất chất lượng. Trong đó phải kể đến tiền đạo Võ Nguyên Hoàng chuyển đến từ PVF-CAND, đội bóng xứ Thanh đã mua đứt chân sút 21 tuổi này với bản hợp đồng 5 năm. Ngoài ra, những cái tên như: Nguyễn Thanh Long, Ðinh Viết Tú, Thái Khắc Huy Hoàng, Trần Ðình Bảo, Vũ Hồng Quân, Phạm Trùm Tỉnh, Nguyễn Trọng Phú đều là những cầu thủ có đủ phẩm chất để giúp HLV Velizar Popov vận hành lối chơi theo đúng ý của mình.

Thép Xanh Nam Ðịnh là cái tên thứ hai được nhắc đến với sự đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải mới, sự xuất hiện của Rafaelson, Văn Toàn, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Vĩ, Văn Công, Văn Ðạt, Văn Anh sẽ giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt trở nên đáng gờm và chảo lửa Thiên Trường sẽ tiếp tục là nơi đi dễ khó về với tất cả các đội bóng.

Còn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công mang về 8 cái tên bao gồm Stephen Michael Gopey, Bruno Ramires, Nguyễn Văn Nhuần, Lâm Quang Anh, Trần Ðình Tiến, Trần Văn Bửu, Hồ Sỹ Sâm và Tạ Viết Sơn. Trong số này, hai ngoại binh là những người được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Tiền đạo gốc Nigeria, Stephen Michael Gopey (sinh năm 2000) năm ngoái chơi ở giải VÐQG Nigeria với thành tích 10 bàn thắng và 4 kiến tạo. Ðây là lần đầu cầu thủ này sang Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp. Ngoại binh thứ hai là trung vệ Bruno Ramires (sinh năm 1994, quốc tịch Brazil), cao 1m90 và có lối chơi khá đa năng. Những năm đầu sự nghiệp, cầu thủ 29 tuổi này từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng của Brazil là Cruzeiro, ra sân 23 trận.

Trong danh sách 28 cầu thủ Sông Lam Nghệ An dự V.League 1-2023/2024, Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và nhiều tuổi nhất (34 tuổi). Trong khi đó, Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền, Lê Văn Quý, Ngô Văn Bắc và Ðặng Quang Tú sẽ là những cái tên lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam để khỏa lấp vào những vị trí đã rời đội bóng và họ vẫn còn đó những cầu thủ trẻ đã khẳng định được tên tuổi ở những mùa giải qua như: Văn Lắm, Sỹ Hoàng, Khắc Lương, Văn Việt, Xuân Tiến…

Sau mùa giải 2023 thi đấu bết bát và rất khó khăn mới có thể trụ hạng, giai đoạn chuẩn bị lực lượng vừa qua của đội bóng Becamex Bình Dương lại khá hoành tráng với một loạt hợp đồng mới cập bến đất Thủ, không chỉ là dàn nội binh mà còn cả nguồn cầu thủ nước ngoài. Lực lượng ở ba tuyến của Becamex Bình Dương khá đồng đều, trong khung thành ngoài Minh Toàn còn có thêm Vũ Tuyên Quang, hàng phòng ngự được gia cố bằng bản hợp đồng "bom tấn" của Quế Ngọc Hải, Janclesio Almeida. Khu trung tuyến thì có thêm Hải Huy, Văn Ðô; còn ở tuyến trên bên cạnh Tiến Linh, Vĩ Hào còn có Ryan Hà, cựu cầu thủ Khánh Hòa, có thể đá được hai vị trí tiền vệ biên và tiền đạo.

Trong bối cảnh tài chính không thật sự dồi dào, đội bóng tân binh Quảng Nam buộc phải nhắm tới những cầu thủ ít tiếng tăm, nhưng dày dạn kinh nghiệm thi đấu, hoặc những thương vụ mượn và chuyển nhượng tự do để nâng cấp đội hình. Mới đây, đội bóng công bố 4 tân binh bao gồm ngoại binh cao 1m98 Stephen Eze, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, cầu thủ Việt kiều Pierre Lamothe và cựu đội trưởng của CLB Phú Thọ, Lê Hải Ðức. Trước đó họ cũng đã có sự phục vụ của 5 cựu cầu thủ CLB Hà Nội là thủ môn Văn Công, hậu vệ Văn Sơn, Văn Vĩ, Ngọc Hà và tiền đạo Xuân Tú, chiêu mộ trung vệ Tiến Duy (Bình Ðịnh), tiền vệ Phan Thanh Hậu (Phù Ðổng), hậu vệ Phù Trung Phong (Bình Phước), tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (Nam Ðịnh).

Trong ba đội bóng đứng đầu mùa giải 2023 thì Hà Nội FC có nhiều xáo trộn trong đội hình nhất với một loạt cầu thủ hết hợp đồng và chuyển đi họ chỉ có sự phục vụ của thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Xuân Mạnh và Văn Nam còn lại là các ngoại binh phục vụ cho mục tiêu tham dự AFC Champions League. Công an Hà Nội bổ sung các cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Phạm Thành Long. Viettel chỉ có 1 sự thay đổi ở vị trí ngoại binh với sự trở lại của Bruno. Hải Phòng có sự phục vụ của tiền đạo Lucao và các nội binh Ðàm Tiến Dũng, Lê Tiến Anh, Trọng Ðại và A Sân. CLB Thành phố Hồ Chí Minh có sự bổ sung đáng chú ý với Hạ Long, Thanh Thảo, Minh Tùng, Sầm Ngọc Ðức.

Người đến thì cũng sẽ có người đi và danh sách này cũng không ít: Khánh Hòa chia tay 14 cầu thủ, Hà Nội FC chia tay 12 cầu thủ, TP Hồ Chí Minh 9 cầu thủ, Sông Lam Nghệ An 8 cầu thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 cầu thủ, Thép Xanh Nam Ðịnh 9 cầu thủ, Quảng Nam 8 cầu thủ, B.Bình Dương 8 cầu thủ, Ðông Á Thanh Hóa 6 cầu thủ, Công an Hà Nội 5 cầu thủ, Hải Phòng 5 cầu thủ, Quy Nhơn Bình Ðịnh 4 cầu thủ, các đội ở nhóm đua trụ hạng hầu hết chia tay các ngoại binh thi đấu không tốt mùa giải 2023.

Những gương mặt hứa hẹn tỏa sáng

Trở về khoác áo Thép Xanh Nam Ðịnh từ Seoul E-Land, Văn Toàn sẽ là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất giúp đội bóng thành Nam đạt thành tích cao ở mùa giải mới. Trong quá khứ, Văn Toàn từng là cầu thủ kiến tạo thành bàn nhiều nhất V.League 2019 và 2020. Sau thời gian thi đấu không thành công ở Hàn Quốc chắc chắn Văn Toàn sẽ khát khao được ra sân để khẳng định tài năng của mình cũng như lấy lại phong độ vốn có trước đây.

Thép Xanh Nam Ðịnh là điểm dừng chân tiếp theo của Rafaelson sau khi có 1 mùa giải rất thành công với đội bóng Quy Nhơn Bình Ðịnh. Rafaelson là vua phá lưới V.League 1-2023 với 16 bàn sau 20 trận, tương đương ghi 0,89 bàn mỗi trận. Sự kết hợp của bộ ba Rafaelson, Văn Toàn, Hendrio sẽ là mối nguy hiểm luôn rình rập với bất cứ đội bóng nào.

Sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương là điểm đến tiếp theo của Quế Ngọc Hải. Cầu thủ Nghệ An có lần thứ hai rời đội bóng quê hương, sau khi đoạt Cúp Quốc gia cùng Sông Lam Nghệ An năm 2017, năm 2019 anh chuyển đến Viettel và cùng đội bóng này vô địch V.League năm 2020, năm 2022 anh trở lại khoác áo đội bóng quê hương xứ Nghệ.

Bên cạnh Ngọc Hải, Becamex Bình Dương còn chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Hải Huy - thủ quân 2 mùa gần nhất của Hải Phòng. Sự xuất hiện của Hải Huy được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện hàng công của đội bóng đất Thủ, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Sự tái hợp của Rimario khi trở về khoác áo đội bóng cũ Ðông Á Thanh Hóa cũng rất đáng chú ý. Mới đây, chân sút sinh năm 1994 vừa đóng góp 2 bàn thắng, giúp Ðông Á Thanh Hóa thắng Công an Hà Nội để giành danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2023.

Tiếp tục khoác áo Công an Hà Nội ở mùa giải mới, Filip Nguyễn được đánh giá là thủ môn có đẳng cấp hàng đầu V.League. Anh cũng đã phần nào chứng minh được giá trị khi duy trì phong độ ổn định ở mùa giải 2023, góp công vào chức vô địch V.League 1-2023 của đội bóng ngành công an. Nếu như sớm hoàn thành thủ tục có quốc tịch Việt Nam thì vị trí số 1 thủ môn đội tuyển quốc gia của Ðặng Văn Lâm chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội.

Quang Hải vẫn chưa cho thấy phong độ tốt nhất của anh khi khoác áo Công an Hà Nội ở nửa cuối V.League 1-2023. Khép lại mùa giải, dù Công an Hà Nội vô địch, nhưng Quang Hải không có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, Quang Hải vẫn là cầu thủ đẳng cấp và đang kỳ vọng anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải 2023/2024. Với việc chiêu mộ Bùi Hoàng Việt Anh, đội bóng lực lượng vũ trang sẽ có thêm một "hòn đá tảng" thực thụ án ngữ trước khung thành của Filip Nguyễn. Cùng với đó là Lê Phạm Thành Long, một trong những tiền vệ chuyền quãng ngắn và trung bình tốt bậc nhất V.League mùa trước. Với những động thái vừa qua có thể thấy đội bóng ngành công an đang rất quyết tâm trình làng bộ mặt hoàn toàn mới ở V.League 1-2023/2024.

Với điều lệ của mùa giải 2023/2024 mỗi đội bóng đăng ký ba cầu thủ từ độ tuổi 16-22 đã góp phần tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ phấn đấu và có cơ hội sớm được thử lửa ở V.League, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng nhiều năm nay luôn dành sự ưu tiên cho các cầu thủ trẻ, tiếp đó là Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Ðịnh. Trong danh sách đăng ký với Ban tổ chức giải, trung vệ Ðinh Xuân Khải của đội bóng thành Nam là cầu thủ trẻ tuổi nhất tham dự giải đấu khi anh mới qua tuổi 16 được vài tháng. Câu lạc bộ Viettel cũng đăng ký tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Công Phương, cầu thủ đã được gọi lên đội U23, U21 và đang là đội trưởng U17 quốc gia. Ngoài ra những cái tên trong danh sách đăng ký thi đấu cũng sẵn sàng tỏa sáng khi đội bóng mình cần.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.