Bộ Quốc Phòng Lào tổ chức kỷ niệm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

NDĐT - Sáng 20-7, Bộ Quốc phòng Lào trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, ở thủ đô Viêng Chăn.

Nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắt ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Lào tại lễ kỷ niệm.
Nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắt ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Lào tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ, có Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các ban ngành, đoàn thể của Lào; cùng hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt nêu bật ý nghĩa của hai ngày lễ quan trọng; cho rằng, nhân dân và quân đội hai nước phải luôn cố gắng cùng nhau bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, để mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái. Trích dẫn những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, Bộ trưởng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt cho rằng, nhân dân hai nước cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, ven những dòng sông chảy từ bắc xuống nam, từ xa xưa đã có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Trải qua bao giai đoạn lịch sử, hai dân tộc đã cùng chung lưng đấu cật, giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí, anh em trong sáng thủy chung, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Đây là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong quan hệ giữa hai nước trên thế giới hiện nay.

Ôn lại truyền thống lịch sử cùng chung một chiến hào chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với các cột mốc lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào thành lập ngày 22-3-1955, nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cách mạng Lào ngày càng lớn mạnh và luôn nhận được sự giúp đỡ ở mức cao nhất của Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng, một sự thật lịch sử mà chúng ta đều biết, trải qua bao năm tháng cùng chung một chiến hào chống kẻ thù chung, nhân dân và quân đội hai nước luôn giành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ trong sáng, vô tư, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả, đúng như câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông", cuối cùng sự nghiệp cách mạng cao cả của hai nước đã thành công tốt đẹp, cả hai nước đã giành được độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, non sông thành một dải; và như câu nói của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông khắc họa về tình hữu nghị hai nước "Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho rằng, ngày nay, tiếp nối truyền thống quý báu đó, nhân dân và quân đội hai nước luôn có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Sự hợp tác phát triển trên tất cả các mặt từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần mang lại cho người dân cả hai nước Lào và Việt Nam ngày càng được ấm no hạnh phúc, kinh tế phát triển và an ninh trật tự luôn được bảo đảm. Bộ trưởng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn với sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Bộ trưởng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt nhấn mạnh, trong ngày lễ kỷ niệm này, chúng ta càng cảm thấy biết ơn và tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, những lãnh tụ đã đặt nền móng cho liên minh chiến đấu, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt hai nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân, các chiến sĩ, các đồng chí của hai nước đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào và Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, Thiếu tá Tụi Xụ-li-đa, Trung đoàn Phòng không 641, Bộ Quốc phòng Lào cho biết, tham dự lễ kỷ niệm lần này, đồng chí càng cảm thấy thấm thía hơn mối quan hệ đã có từ xa xưa giữa nhân dân hai nước, về quá khứ hào hùng, chung một chiến hào chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc của Lào và Việt Nam. Thiếu tá Tụi Xụ-li-đa khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác, góp phần vào sự lớn mạnh của quân đội Lào và sự hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa quân đội cũng như nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Sau lễ kỷ niệm, đồng chí Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” tại Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào, ở thủ đô Viêng Chăn.

Sự kiện này do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức để chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 150 bức ảnh, khắc họa đậm nét tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào nói chung, quân đội nhân dân hai nước nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày này.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30-9, phục vụ nhân dân đến tham quan, tìm hiểu, học tập, qua đó góp phần tuyên truyền đến người dân Lào, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.