Bộ đôi bóng bàn Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc được thưởng 500 triệu đồng

Chiều 19/5, Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ vinh danh các vận động viên câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32
Lãnh đạo Tập đoàn T&T vinh danh bộ đôi Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành Huy chương Vàng lịch sử cho bóng bàn Việt Nam.
Lãnh đạo Tập đoàn T&T vinh danh bộ đôi Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành Huy chương Vàng lịch sử cho bóng bàn Việt Nam.

Cụ thể, với tấm Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ SEA Games 32 đánh dấu lịch sử, Trần Mai NgọcĐinh Anh Hoàng được thưởng 250 triệu đồng/người. Trong khi đó, Lê Đình Đức nhận 50 triệu đồng với Huy chương Đồng nội dung đồng đội nam.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Tập đoàn T&T, một số nhà tài trợ, đối tác cũng sẽ gửi thêm phần thưởng là tiền mặt và hiện vật cho các vận động viên.

Ngoài 3 vận động viên, lãnh đạo tập đoàn cũng khen thưởng cho ban huấn luyện đội bóng bàn Hà Nội T&T và ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Tổng số tiền thưởng công bố ở buổi lễ là 1 tỷ 150 triệu đồng.

Thay mặt Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ cảm ơn những đóng góp của câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T&T tới đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt tại SEA Games 32.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ khẳng định: “Thành công của câu lạc bộ đến từ quá trình đầu tư dài hơi, bài bản, sự tâm huyết của lãnh đạo Tập đoàn T&T, các huấn luyện viên và vận động viên”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển chia sẻ: “Tôi xin chúc mừng và tri ân với 3 bạn vận động viên bóng bàn của đội tuyển bóng bàn Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội T&T vì đã đạt được thành tích lịch sử và đáng tự hào này. Các bạn đã đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo các ban ngành, sự hy sinh của ban huấn luyện đội bóng bàn Hà Nội để có được kết quả này”.

Chia sẻ trong lễ mừng công, vận động viên Trần Mai Ngọc tâm niệm sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân và giành những thành tích tốt nhất ở các giải đấu sắp tới. Cô cho biết sẽ gửi tiết kiệm khoản tiền thưởng này, tích lũy để mang về cho mẹ, từ đó thực hiện ước mơ mở một câu lạc bộ bóng bàn.

Còn đối với Đinh Anh Hoàng, anh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn T&T vì đã luôn quan tâm, ủng hộ để các vận động viên luôn có điều kiện tập luyện, thi đấu tốt nhất. Hoàng "Max" cho biết sẽ tiếp tục cố gắng để mang về thành tích cho câu lạc bộ.

"Hà Nội T&T đối với tôi như một gia đình. Lên Hà Nội từ bé, tôi luôn được các thầy ân cần và chỉ bảo những điều tốt đẹp, các thầy như những người cha chú ý tới những điều nhỏ nhất trong sinh hoạt, ăn uống. Trong chuyên môn thì luôn nghiêm khắc để các vận động viên phát triển từng ngày", Đinh Anh Hoàng chia sẻ.

Ở SEA Games 32, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã đánh bại cặp vận động viên của Singapore là Clarance Zhe Yu Chew và Jian Zeng để lên ngôi vô địch.

Đây là tấm Huy chương Vàng lịch sử bởi sau 26 năm, đội tuyển bóng bàn mới lập được thành tích này ở nội dung đồng đội nam nữ.

Trước đó, thành tích này được lập bởi hai vận động viên Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy. Ông Vũ Mạnh Cường hiện đang là huấn luyện viên của Mai Ngọc và Anh Hoàng ở câu lạc bộ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.