Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Chiều 30/3, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên
Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 26 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm Trưởng Đoàn và các cán bộ, chiến sĩ thực hiện cứu nạn, cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sĩ, chó nghiệp vụ.

Báo cáo về công tác chuẩn bị, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết: "Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ đã thành lập đoàn công tác là những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn rất kỹ lưỡng, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất".

Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác.

Để phục vụ cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ, cũng như công tác hỗ trợ về cứu thương và y tế cho người dân Myanmar, đoàn công tác đã chuẩn bị công tác hậu cần, bảo đảm sinh hoạt trong khoảng 10 ngày.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, vào đêm qua, đoàn công tác đã chuẩn bị xong các phương tiện, thiết bị, tư trang cá nhân - Đại tá Khương thông tin.

Trung tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an cho biết: Xuất phát truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Myanmar nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar nói riêng, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quyết định tổ chức đoàn công tác sang Myanmar tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân cũng như cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Công an cử lực lượng sang hỗ trợ các nước giải quyết thảm họa thiên nhiên. Vào năm 2023, Bộ Công an đã cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ dù ở rất xa lãnh thổ Việt Nam để tham gia, hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất, qua đó, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương, bạn bè quốc tế, cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam - Thứ trưởng Tuyến thông tin thêm.

Lời chào tạm biệt.

Lời chào tạm biệt.

Trung tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu đoàn công tác chủ động kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện chuyên dụng, quân tư trang, máy móc đã được trang cấp, bảo đảm đầy đủ các nhu cầu thiết yếu và phát huy tối đa công năng, tác dụng trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cũng như sinh hoạt. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn và sức khỏe trong mọi tình huống, nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tích cực phối hợp với các lực lượng trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn với tinh thần "giúp bạn như giúp mình".

Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác giữ đúng lễ tiết, tác phong nêu cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau và phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. Qua đó, truyền tải được thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.