Bình Trưng nâng tầm đô thị

Thực hiện phương châm "Đồng hành doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, nâng tầm đô thị", ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và cải thiện toàn diện bộ mặt đô thị.

Bình Trưng - một trung tâm đô thị mới của phía đông hành phố Hồ Chí Minh đang hình thành với hệ thống hạ tầng hiện đại.
Bình Trưng - một trung tâm đô thị mới của phía đông hành phố Hồ Chí Minh đang hình thành với hệ thống hạ tầng hiện đại.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ LỢI THẾ HẠ TẦNG

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của hai phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây, cùng một phần diện tích phường An Phú. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là căn cứ địa quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, là nơi xuất phát của lực lượng vũ trang tiến công vào nội đô Sài Gòn trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Từ một vùng căn cứ địa lịch sử, ngày nay, phường Bình Trưng đang trở thành khu vực phát triển năng động ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong định hướng mở rộng không gian đô thị và trung tâm hành chính mới về phía đông của thành phố, Bình Trưng nổi lên như một điểm đến chiến lược, có tiềm năng trở thành trung tâm đô thị hiện đại và văn minh.

Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, địa phương đã xác định rõ mục tiêu trở thành trung tâm đô thị mới phía đông thành phố, từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, phát triển kinh tế dịch vụ chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc truyền thống.

Hiện nay, phường đang được đầu tư đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa và các công trình phúc lợi xã hội. Hơn 95% số tuyến đường đã được trải thảm nhựa, đồng bộ hệ thống thoát nước và chiếu sáng. Nhiều dự án trọng điểm như Khu đô thị An Phú-An Khánh, The Global City, Sài Gòn Sports City, Palm City, Lakeview City… đã và đang góp phần định hình diện mạo đô thị mới, hiện đại và sầm uất.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông của phường đang kết nối hiệu quả với các tuyến đường huyết mạch của thành phố như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; đại lộ Mai Chí Thọ; Đồng Văn Cống; Nguyễn Thị Định; Võ Nguyên Giáp... Thời gian tới, khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, cùng với ga Thủ Thiêm và các tuyến kênh rạch được cải tạo, Bình Trưng sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch và logistics ven sông. Đồng thời, nơi đây cũng được định hướng trở thành trung tâm thể dục thể thao mới của thành phố, với việc mở rộng và đầu tư Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc, nơi đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu cấp quốc gia, khu vực như SEA Games hay ASIAD.

KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG

Một điểm nhấn quan trọng trong định hướng của phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 là chú trọng phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Trung khẳng định: "Chúng tôi lựa chọn đưa doanh nghiệp lên vị trí đầu tiên trong phương châm hành động không phải là ngẫu nhiên, mà vì hiểu rõ rằng doanh nghiệp là nhân tố dẫn dắt tăng trưởng. Khi doanh nghiệp phát triển mạnh, tạo ra giá trị vật chất, địa phương mới có nguồn lực để phục vụ tốt hơn cho người dân, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế…".

Phường Bình Trưng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Những dự án đang chậm triển khai đều được rà soát, phân loại, xác định rõ nguyên nhân để có hướng xử lý phù hợp từ cấp phường đến đề xuất các sở, ngành và thành phố hỗ trợ.

Lãnh đạo phường đã tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng. Các doanh nghiệp được phân nhóm theo lĩnh vực (sản xuất, bất động sản, thương mại-dịch vụ) để xây dựng chính sách hỗ trợ chuyên sâu, sát thực tiễn.

Phường cũng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Tinh thần chủ đạo được lãnh đạo phường quán triệt là “Không để doanh nghiệp phải đơn độc trong quá trình phát triển, bất kể quy mô lớn hay nhỏ”.

Một điểm đáng chú ý trong phương châm “Đồng hành doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, nâng tầm đô thị” là cách tiếp cận toàn diện, sâu sắc về khái niệm "đô thị". Theo ông Trung, "nâng tầm đô thị" không chỉ là cải tạo hạ tầng hay xây nhà cao tầng, mà còn là nâng cao chất lượng sống, từ văn minh giao tiếp, văn hóa ứng xử đến xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp; từ ý thức bảo vệ môi trường đến chăm lo cho người yếu thế, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Địa bàn phường hiện có gần 7.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ hơn 30 doanh nghiệp/1.000 dân. Đặc biệt, địa phương đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút đầu tư, từ vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, đến hệ sinh thái đô thị hiện đại, đồng bộ.

Ngoài ra, phường đang xây dựng các chiến lược dài hạn để kêu gọi đầu tư có chọn lọc, hướng tới các lĩnh vực bền vững, có giá trị gia tăng cao như công nghệ, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ đô thị thông minh... Các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư sẽ tiếp tục được hoàn thiện, gắn với các tiêu chí minh bạch, hiệu quả và đồng hành lâu dài.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị sáng tạo và phát triển bền vững, phường Bình Trưng nổi lên như một điểm sáng mới của khu đông thành phố. Với tầm nhìn chiến lược, phương châm hành động rõ ràng, cùng quyết tâm chính trị cao, địa phương đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá, trở thành đô thị kiểu mẫu về hạ tầng, kinh tế và chất lượng sống.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.