Bình Thuận: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình

Ngày 9/11, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Lê Văn Long, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
Tại Kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Lê Văn Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
Tại Kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Lê Văn Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.

Quyết định nêu rõ, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Long, đảng viên, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, trong thời gian đương chức năm 2015, ông Lê Văn Long đã ký quyết định cho 6 cá nhân thuê đất để thực hiện dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013. Phần lớn đất được Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cho thuê có chồng lấn với quy hoạch loại đất cho hoạt động khoáng sản. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý chồng lấn quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chậm ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Khuyết điểm, sai phạm trên làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện, làm giảm uy tín bản thân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Long bằng hình thức Cảnh cáo.

Trước đó, vào năm 2015, khi ông Lê Văn Long còn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình đã ký Quyết định cho 6 cá nhân thuê đất với tổng diện tích 639.554,60m2 để thực hiện dự án đầu tư nuôi tôm trên cát tại khu vực Búng, thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Tuy nhiên, tháng 5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Kết luận thanh tra về việc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cho thuê đất để thực hiện dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẳng định việc cho thuê này có sai phạm.

Phần lớn diện tích đất được thuê có chồng lấn với quy hoạch loại đất cho hoạt động khoáng sản theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 4/5/2013 của Chính phủ và Quyết định số 1546/QÐ-TTg ngày 3/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 3 trường hợp Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cho thuê đất chồng lấn dự án thăm dò, khai thác ti-tan của một doanh nghiệp đã được cấp phép với diện tích hơn 24,2ha/32,6ha diện tích đất được thuê.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý chồng lấn quy hoạch nêu trên tại Kết luận thanh tra số 3150/KL-UBND ngày 15/8/2017 nhưng Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chưa ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Với quy mô dự án, tổng mức đầu tư và sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cho 6 cá nhân thuê đất là không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất mà thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành các quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho 6 cá nhân thuê nhưng đến thời điểm Kết luận thanh tra (tháng 5/2021) Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.