Báo Nhân Dân đoạt 10 Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Tối 5/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Trong số 112 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, Báo Nhân Dân đóng góp 10 tác phẩm, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải.

Đến dự Lễ trao giải có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương…; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện một số đại sứ quán, cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản cùng các tác giả đoạt giải thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ trao giải. (Ảnh: Thành Đạt)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ trao giải. (Ảnh: Thành Đạt)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chỉ trong vòng 4 tháng phát động giải thưởng (từ tháng 4-8/2022), Ban tổ chức đã nhận được 1.172 tác phẩm dự thi, tăng 11% so với Giải thưởng lần thứ VII, nhiều nhất trong các kỳ giải thưởng. Điều này khẳng định uy tín, vị thế của Giải thưởng cũng như cho thấy mức độ quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với Giải thưởng không ngừng nâng cao.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ, trong đó số lượng tác phẩm tiếng nước ngoài là khoảng 200 tác phẩm. Số lượng tác phẩm/sản phẩm của tác giả người nước ngoài, kiều bào là 70 tác phẩm.

Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 112 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm: 10 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải Ba và 51 giải Khuyến khích. Đồng thời, Hội đồng dành sự tôn vinh đặc biệt cho “Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam trong SEA Games 31”, lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam và giới thiệu với thế giới về một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống lịch sử văn hóa.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng, Ban Tổ chức Giải thưởng và Báo Nhân Dân - Cơ quan thường trực của Giải thưởng năm nay; chúc mừng các tác giả đã đạt giải và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải.

Đồng chí khẳng định chính thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống quốc tế, tình hình chính trị xã hội trong nước và công tác đối ngoại đã trở thành nguồn cảm hứng, thành chất liệu quý giá cho các tác giả trong và ngoài nước không ngừng sáng tạo ra các tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại xuất sắc, mang theo hơi thở của thời cuộc, đóng góp không nhỏ vào việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tăng cường nhận thức, đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra với thế giới.

“Qua 8 kỳ tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng nhận được sự quan tâm, trở thành giải thưởng uy tín với chất lượng ngày càng cao, giúp mở rộng không gian sáng tạo cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Với nội dung phong phú, đa dạng, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa cao, các tác phẩm/sản phẩm đã truyền tải kịp thời thành tựu kinh tế-xã hội, truyền thống văn hóa của đất nước, hình ảnh toàn dân ta trong trận chiến chống Covid-19, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trao giải Nhì cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trao giải Nhì cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải. (Ảnh: Thành Đạt)

Đồng chí đề nghị công tác thông tin đối ngoại thời gian tới phải tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần nhận thức sâu sắc về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước, về bối cảnh của tình hình quốc tế, khu vực, nhận thức rõ “nguy và cơ”, để tăng cường hơn nữa hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối, quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng thế giới.

Các lực lượng triển khai thông tin cần thể hiện rõ tính “tiên phong”, phương châm “đi trước mở đường”, đột phá trong chuyển đổi phương thức thông tin đối ngoại thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu cáo; làm thất bại âm mưu bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh của Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ CỦA BÁO NHÂN DÂN ĐOẠT GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ VIII

GIẢI NHẤT

Vinh quang đời đời những người giữ biển

Thể loại: Báo in

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Trần Văn Quyết, Vũ Văn Hưởng

Đơn vị: Báo Nhân Dân, Báo Hải quân Việt Nam

GIẢI NHÌ

Loạt bài: Sea Games 31 chiến thắng của tình đoàn kết, hữu nghị

Thể loại: Báo điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Kiều Thanh Hương, Ngô Quang Dũng, Lương Quang Thọ, Nguyễn Ngọc Long, Trần Xuân Khánh, Trần Văn Hảo, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thanh Hải, Vũ Duy Linh, Ngô Việt Anh, Trần Thành Đạt, Phan Huy Thạch, Trần Sơn Bách, Nguyễn Đăng Phi, Bùi Thị Bông, Nguyễn Thị Thu Trang

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Việt Nam nỗ lực xác lập vị thế, uy tín trên trường quốc tế

Thể loại: Báo điện tử tiếng nước ngoài

Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc

Nhóm tác giả: Lê Quang Thiều, Nguyễn Hữu Hùng (Nguyễn Hùng), Nguyễn Hồ Quân, Lê Phan Anh

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Sea Games 31: Ấn tượng và thành công

Thể loại: Ảnh

Tác giả: Trần Thanh Hải

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Hợp tác chính đảng vì lợi ích người dân

Thể loại: Truyền hình

Nhóm tác giả: Đinh Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Đỗ Hữu Hưng, Nguyễn Phương Thúy, Lê Anh Thư, Lê Thanh Huyền, Trần Bá Kiên

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đơn vị: Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân

GIẢI BA

Loạt bài 3 kỳ:

- Mother Goddesses Worship - Vietnamese identity in the common cultural flow of humanity

- Mother Goddess worship and Buddhism: A unique intersection

- The beauty and role of costumes in ‘hau dong’ ritual

Thể loại: Báo điện tử tiếng nước ngoài

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Kim Lĩnh, Bùi Văn Hòa, Minh Hải, Nguyễn Đức Hiển, Anh Ngọc

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Du khách quốc tế hào hứng khám phá vẻ đẹp Thủ đô Hà Nội sau những ngày dài nghỉ dịch

Thể loại: Ảnh

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Quân y mũ nồi xanh Việt Nam với sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương và giữ gìn hòa bình quốc tế

Thể loại: Ảnh

Nhóm tác giả: Lê Khánh Bình, Nguyễn Sỹ Công

Đơn vị: Báo Nhân Dân

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

COP 26 và dấu ấn Việt Nam

Thể loại: Báo điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Phạm Trường Sơn, Lê Thị Hồng Vân, Hoàng Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Toản, Bùi Thị Bông, Nguyễn Ngọc Duy, Nghiêm Trọng Trung, Lê Phan Anh

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, những sứ giả mang thông điệp hòa bình, quảng bá hình ảnh đất nước

Thể loại: Báo điện tử tiếng nước ngoài

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Nhóm tác giả: Đinh Văn Anh, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Phan Anh

Đơn vị: Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.