Báo Đại biểu Nhân dân cần tăng cường hơn nữa tính phản biện xã hội

Sáng 8/8, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên Toàn quốc lần thứ 17 năm 2024 do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Hội nghị vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc Báo Đại biểu Nhân dân đã thường xuyên duy trì tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc liên tục trong 17 năm qua và năm nay chọn chủ đề khá thiết thực là: “Vai trò của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” để cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát triển hơn nữa, thực sự là “cầu nối”, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận vượt khó, tích cực xây dựng phát triển đất nước ở thời kỳ đổi mới, hội nhập đỉnh cao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả rất đáng ghi nhận mà Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được trong hơn 35 năm hoạt động. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, báo đã chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên nền tảng số, mở rộng phạm vi lan tỏa, nội dung chuyển tải có trọng tâm, trọng điểm, kết nối sâu rộng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội.

Nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước và đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã và đang chủ động, “từ sớm”, “từ xa”, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn theo hướng ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu.

Với phương châm chủ đạo là “truyền thông chính sách”, Báo Đại biểu Nhân dân cần cung cấp cho bạn đọc đầy đủ, kịp thời, chân thực và khách quan các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; phát hiện, khích lệ nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, báo tăng cường hơn nữa tính phản biện xã hội để Quốc hội, Hội đồng nhân dân có thêm thông tin đa chiều, giúp cho quá trình quyết định và giám sát các chủ trương, quyết sách liên quan tới sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang báo địa phương cùng với tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, trực tiếp là báo Đại biểu Nhân dân, giúp chính quyền cơ sở có thể chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, năm 2024 là năm đặc biệt khi Báo Đại biểu Nhân dân tròn 15 năm nâng cấp, đổi tên từ Báo Người đại biểu Nhân dân.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền đồng thời bày tỏ kỳ vọng, hội nghị lần này là dịp để những người làm báo chuyên nghiệp và đội ngũ cộng tác viên, các chuyên gia, các đại biểu dân cử gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý, từ đó, góp tiếng nói phản biện, phát hiện những vướng mắc, “điểm nghẽn”, thảo luận và có các giải pháp hữu hiệu tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng của báo chí, truyền thông đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mục đích nhằm tạo nên sự thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận của cử tri và nhân dân đối với các quyết sách của chính quyền nói chung, của các cơ quan quyền lực nhà nước nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.