Bên lề SEA games 32

Báo chí Indonesia lo ngại U22 Việt Nam

Trước trận bán kết giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam hôm nay 13/5. Một số báo Indonesia đã khuyến nghị đội nhà nên thận trọng. Trang tin Bola của Indonesia đã thống kê những lần đối đầu giữa hai đội ở các kỳ SEA Games vừa qua và cho rằng các đội bóng của Việt Nam luôn là “khắc tinh” của đội bóng xứ Vạn đảo.
Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VFF)
Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Bola viết: “Trong bốn kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng của Indonesia chưa từng đánh bại Việt Nam khi thua ba trận và chỉ hòa một trận... U22 Indonesia khá lu mờ trước kết quả thi đấu kém trong các trận gặp U22 Việt Nam”. Bola cho rằng U22 Indonesia cần chơi tập trung, tránh mắc sai lầm phòng ngự, biết tận dụng tốt cơ hội và các cầu thủ trẻ cần tránh nổi nóng, không mất bình tĩnh như ở trận đấu với U22 Campuchia ở vòng bảng.

Cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cao nhất

Không chỉ có tài năng, theo thống kê, các cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu chiều cao ấn tượng nhất trong số 107 cầu thủ của tám đội bóng chuyền nữ dự SEA Games 32.

Các chỉ số cho thấy, 14 cầu thủ đội tuyển nữ nước ta có chiều cao trung bình 1m77, cao hơn 2cm so với các cầu thủ tuyển nữ Thái Lan xếp thứ hai.

Lần lượt xếp sau là các đội: Indonesia cao 1m74, Campuchia cao 1m73, trong khi Philippines, Singapore và Myanmar cùng cao 1m72. Đội tuyển nữ Malaysia có chiều cao trung bình thấp nhất là 1m70. Trong số các cầu thủ nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy và Lý Thị Luyến đều có chiều cao hơn 1m90. Xếp thứ ba về chiều cao sau hai cầu thủ Việt Nam là Sreyphea An của Campuchia cao 1m88.

Nguyễn Thị Oanh nhận thưởng “khủng”

Hôm qua, nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh đã có HCV thứ tư tại SEA Games 32. Khâm phục trước nghị lực và tình cảm của “cô gái vàng” Việt Nam với thể thao nước nhà và quê hương Bắc Giang, sau phần thưởng xe ô-tô trị giá 900 triệu đồng của Tập đoàn Thaco, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các doanh nghiệp tỉnh này đã thăm nhà Nguyễn Thị Oanh và trao thưởng cho VĐV quê nhà.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao tặng bằng khen cùng 70 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của tỉnh. Hai doanh nghiệp tại tỉnh đã trao tặng Nguyễn Thị Oanh một căn hộ trị giá 700 triệu đồng tại thị trấn Nếnh (Việt Yên) và kinh phí cải tạo nhà ở, điều kiện sinh hoạt cho gia đình của VĐV. Bên cạnh các khoản thưởng từ các đơn vị, Nguyễn Thị Oanh sẽ nhận được 180 triệu đồng tiền thưởng cho bốn HCV theo quy định Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN Para Games 12

Sáng 2/6, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia.
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lần đầu đoạt HCV kiếm liễu đồng đội nam tại SEA Games. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)

Đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu với 136 Huy chương vàng

Giành thêm hàng loạt Huy chương vàng (HCV) ở các môn: vật, cử tạ, đấu kiếm, judo, khiêu vũ thể thao… trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 (16/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng với 136 HCV, hơn 28 HCV so với đoàn Thái Lan xếp thứ hai.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV môn vật hạng 62kg nữ. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)

Các đô vật và võ sĩ judo tạo nên “ngày vàng” cho thể thao Việt Nam

Trong ngày thi đấu áp chót (15/5) của SEA Games 32, Ðội tuyển vật và judo nước ta đã đóng góp lớn vào thành tích, giành thêm 17 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên 124, vượt xa đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 94 HCV và đoàn Indonesia với 74 HCV. Nổi bật hôm qua là thành tích bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam.