Quang cảnh bên ngoài Nhà thờ Cửa Bắc dịp Giáng sinh 2024.
Quang cảnh bên ngoài Nhà thờ Cửa Bắc dịp Giáng sinh 2024.

[Ảnh] Vẻ đẹp lộng lẫy của các nhà thờ ở Hà Nội dịp Giáng sinh

Trong đêm Giáng sinh, nhiều nhà thờ tại Hà Nội được trang trí lung linh, rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Nhà thờ Cửa Bắc

Được ví là "bản giao hưởng" kiến trúc giữa lòng Hà Nội, nhà thờ Cửa Bắc là công trình tôn giáo độc đáo với sự pha trộn đặc biệt của phong cách thiết kế Á-Âu.

Nhà thờ được khởi công xây dựng vào năm 1925 (một số tài liệu cho là năm 1927) dưới thời linh mục Joseph-Antoine Dépaulis. Đến năm 1930, công trình cơ bản hoàn thành.

Về mặt kiến trúc, nhà thờ gồm một không gian lớn hình chữ nhật kéo dài với hai hàng cột song song theo hai phía, được chia tương đối thành một không gian đón tiếp nhỏ và một không gian long trọng dành cho việc cử hành thánh lễ, quen gọi là cung thánh.

Giữa hai khu vực này có một không gian chuyển tiếp lớn phía dưới mái vòm, bên phải có một không gian lớn đặt các bàn thờ kính Chúa và các thánh, bên trái là phòng thánh, quen gọi là nhà áo. Không gian nội thất được cấu tạo và trang trí hoàn toàn theo thiết kế nhà thờ châu Âu.

Kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard đã tạo ra không gian kiến trúc phi đối xứng với một tháp chuông vút cao phía bên sảnh chính. Điều này làm cho nhà thờ Cửa Bắc có được nét đặc biệt so với nhiều công trình Thiên chúa giáo theo hình thức đăng đối nghiêm cẩn mà người Pháp thường xây dựng ở Việt Nam.

Hình khối nhà thờ không tuân theo quy tắc đối xứng mà lệch với tháp chuông cao ở bên phải và cân bằng với mái vòm ở trung tâm.
Hình khối nhà thờ không tuân theo quy tắc đối xứng mà lệch với tháp chuông cao ở bên phải và cân bằng với mái vòm ở trung tâm.
Tiền đường nhà thờ nằm trên đường Nguyễn Biểu, nổi bật với ô cửa kính tròn lớn, được trang trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Khối kiến trúc này cũng được sử dụng cho hai cánh thánh giá hai bên công trình.
Tiền đường nhà thờ nằm trên đường Nguyễn Biểu, nổi bật với ô cửa kính tròn lớn, được trang trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Khối kiến trúc này cũng được sử dụng cho hai cánh thánh giá hai bên công trình.
Nhiều người dân đến nhà thờ Cửa Bắc cầu nguyện dịp Giáng sinh.
Nhiều người dân đến nhà thờ Cửa Bắc cầu nguyện dịp Giáng sinh.

Nhà thờ Hàm Long

Giáng sinh năm nay, nhà thờ Hàm Long được trang hoàng lộng lẫy với những dãy đèn lấp lánh. Nơi đây được thiết kế và xây dựng bởi kiến trúc sư Doctor Thân, một kiến trúc sư người Việt từng du học ở Pháp. Nhà thờ Hàm Long được khởi công xây dựng vào tháng 12/1934 và hoàn thành vào ngày 7/5/1939.

Ngay từ khi khởi công xây dựng, nhà thờ đã được đánh giá cao về tính thẩm mỹ trong kiến trúc. Việc vận dụng các loại vật liệu có nguồn gốc trong dân gian đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng công trình.

Kiến trúc sư Doctor Thân đã cho sử dụng giấy bản, rơm hồ vôi... để tạo nên các vòm cuốn. Đây là những vật liệu mang lại hiệu quả phản âm cực kỳ tốt, có chất lượng như một số thiết bị âm thanh hiện đại.

Ở cửa chính nhà thờ có bức phù điêu phía dưới gác chuông. Trên đó, khắc cây thánh giá với hai cánh tay đóng đinh trên thánh giá. Cánh tay không có áo là cánh tay của Chúa Jesus. Cánh tay có áo là cánh tay của thánh Phanxicô thành Assisi, đây là biểu tượng của dòng Phan sinh.

Nhà thờ lấy thánh Antôn thành Padova làm quan thầy, là nhà thờ chính của Giáo xứ Hàm Long, cũng nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội.
Nhà thờ lấy thánh Antôn thành Padova làm quan thầy, là nhà thờ chính của Giáo xứ Hàm Long, cũng nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội.
Cây thông lớn bên ngoài nhà thờ Hàm Long được các giáo dân trang trí cẩn thận.
Cây thông lớn bên ngoài nhà thờ Hàm Long được các giáo dân trang trí cẩn thận.
Cả một đoạn phố Hàm Long, nơi tọa lạc của nhà thờ Hàm Long, tỏa sáng lung linh bởi hàng nghìn ngọn đèn trang trí.

Cả một đoạn phố Hàm Long, nơi tọa lạc của nhà thờ Hàm Long, tỏa sáng lung linh bởi hàng nghìn ngọn đèn trang trí.

Nhà thờ Thái Hà

Nằm trên con phố Nguyễn Lương Bằng nhộn nhịp, nhà thờ Thái Hà khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, huyền ảo trong mùa Giáng sinh. Nơi đây được trang trí lộng lẫy với những ánh đèn rực rỡ, hòa quyện cùng sắc màu tươi tắn của cỏ cây, hoa lá.

Ngay từ cổng vào, thiết kế lối đi lồng ghép trong con số 2024 được cách điệu đầy ấn tượng. Các tiểu cảnh về Chúa, về dịp Giáng sinh tại đây cũng được thiết kế tinh xảo, chuẩn bị công phu, mang đậm dấu ấn cộng đồng.

Nhà thờ Thái Hà được xây dựng vào năm 1935, đến năm 2002, công trình được tu bổ.
Nhà thờ Thái Hà được xây dựng vào năm 1935, đến năm 2002, công trình được tu bổ.
Cửa ra vào trong nhà thờ được trang trí tỉ mỉ.
Cửa ra vào trong nhà thờ được trang trí tỉ mỉ.
Nơi đây thu hút nhiều người đến chụp ảnh, tham quan dịp Giáng sinh.
Nơi đây thu hút nhiều người đến chụp ảnh, tham quan dịp Giáng sinh.
Một tiểu cảnh tinh xảo được đặt tại nhà thờ Thái Hà.
Một tiểu cảnh tinh xảo được đặt tại nhà thờ Thái Hà.

Nhà thờ Lớn

Từ đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập xung quanh khu vực nhà thờ lớn Hà Nội. Nơi đây được trang hoàng lấp lánh bởi hàng nghìn bóng đèn, quả châu và dây kim tuyến cùng cây thông khổng lồ cao vút.

Nhà thờ Lớn Hà Nội được thiết kế theo phong cách Gothic từ châu Âu, có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to, nặng ở bốn góc.

Công trình có bố cục mặt đứng đăng đối, chia làm 3 phần. Hai bên là hai tháp chuông cao vút lên, ở giữa là khối thấp hơn được kết thúc bằng đỉnh tường hình tam giác với cây thánh giá tạo thành điểm nhấn. Phần lớn các cửa ra vào và cửa sổ trên mặt đứng chính đều sử dụng kiểu vòm cuốn nhọn đặc trưng của phong cách Gothic.

Bên trong nhà thờ được trang trí bằng nhiều bức tranh kính màu và tượng thánh. Đây là nơi tổ chức nhiều nghi lễ tôn giáo và là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Về tổng thể, dù mang đậm lối xây dựng từ châu Âu, nhưng công trình lại có sự kết hợp với kiến trúc bản địa, thể hiện ở hệ thống mái ngói đất nung, hệ thống trang trí nội thất đậm chất truyền thống Việt Nam.

Nhà thờ Lớn Hà Nội đẹp lung linh trong đêm Giáng sinh.
Nhà thờ Lớn Hà Nội đẹp lung linh trong đêm Giáng sinh.
Nhà thờ Lớn là một trong những điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm.

Nhà thờ Lớn là một trong những điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm.

Bên cạnh việc trang trí cây thông khổng lồ, Nhà thờ Lớn thường xây dựng những tiểu cảnh đặc sắc về Chúa.
Bên cạnh việc trang trí cây thông khổng lồ, Nhà thờ Lớn thường xây dựng những tiểu cảnh đặc sắc về Chúa.

Có thể bạn quan tâm

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac dài 118 mét của hải quân Australia.

[Ảnh] Cận cảnh chiến hạm Australia thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba vừa cập cảng Tiên Sa sáng 28/3, mở đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu cam kết của Australia trong việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định và thịnh vượng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu nam.

[Ảnh] Đường Nguyễn Tất Thành dự kiến mở rộng, giảm áp lực ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu nam, luôn là điểm nóng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình phương án mở rộng lên 6-8 làn xe để giảm kẹt xe, nâng cao an toàn giao thông và cải thiện kết nối với khu vực.

[Ảnh] Người dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026

[Ảnh] Người dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026

Sáng 22/3, gần 17.000 người tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã cùng sải những bước chạy trong Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong toàn xã hội

Đại diện lãnh đạo xã Hương Sơn tặng Đoàn đại biểu Du xuân bức tranh về suối Yến trong quần thể di tích Hương Sơn.

[Ảnh] Du xuân hữu nghị 2026 – Giới thiệu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương tới bạn bè quốc tế

Ngày 21/3, gần 400 đại biểu gồm các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2026, thăm Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và chính quyền xã Hương Sơn tổ chức.

Các em nhỏ học làm tranh Kim Hoàng bên các nghệ nhân truyền thống.

[Ảnh] Dòng chảy bản sắc-Hành trình sáng tạo 2026

Chiều 21/3, chuỗi hoạt động nghệ thuật "Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được khai mạc tại Hồ Văn (Hà Nội). Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 30/3.