991 tỷ đồng

Đó là tổng nguồn vốn dự kiến (huy động chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa) thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại quyết định số 1606/QĐ-UBND.

Du khách thích thú khi du lịch trải nghiệm hoà mình vào thiên nhiên.
Du khách thích thú khi du lịch trải nghiệm hoà mình vào thiên nhiên.

Theo Đề án tổng thể, Đồng Nai quy hoạch 51 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai với diện tích 42.561 ha; đồng thời, quy hoạch, phát triển 37 tuyến du lịch sinh thái dựa trên các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, tuyến đường mòn hiện có, với tổng chiều dài 1.229 km. Trong đó, sẽ phát triển các điểm du lịch công viên thể thao hàng không; điểm du lịch phức hợp, nghỉ dưỡng cao cấp; điểm du lịch vườn thực vật và vườn dược liệu; điểm du lịch nuôi động vật bán hoang dã (safari); điểm du lịch khu chứng tích chiến tranh….

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 khai thác tám điểm du lịch sinh thái tiềm năng trong khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và khu vực rừng sản xuất, thông qua hình thức cho thuê môi trường rừng có kiểm soát; bảo đảm quy hoạch đồng bộ, gắn kết hạ tầng và bảo vệ cảnh quan sinh thái. Phấn đấu đạt 180.000-220.000 lượt khách/năm; trong đó khách du lịch nội địa khoảng 92 - 95% và khách du lịch quốc tế khoảng 5 - 8%, tạo việc làm ổn định cho 250 - 300 lao động; trong đó, 70% là người dân địa phương.

Dự án này sẽ là bước đột phá nhằm mục tiêu tạo dựng mô hình điểm đến về du lịch sinh thái có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, cụ thể hóa chiến lược phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm theo ngành kinh tế của tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, du lịch sinh thái được định hướng trở thành cầu nối giữa bảo tồn và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh; qua đó, khẳng định vai trò của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trong mạng lưới du lịch sinh thái quốc gia và khu vực phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Quốc lộ 1 (Vành đai 2) đoạn qua Bình Chánh cũ - điểm đầu dự án.

17.254 tỷ đồng

Đó là tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án mở một con đường mới nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh, theo nghiên cứu tiền khả thi mà Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh. Dự án thuộc nhóm A, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Các đội thi đã trải qua các vòng thi đối kháng (3vs3) vòng loại trực tiếp

1

Ngày 5/4, lần đầu tiên, một cuộc thi đấu bóng đá kỳ lạ - “Drone soccer” (Bóng đá sử dụng thiết bị bay điều khiển trên không) – được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh. Giải đấu nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” năm 2026.

Các đoàn tàu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

41 km

Đó là tổng chiều dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, mới được đề cập trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, nhằm tháo gỡ những vướng mắc của địa phương trong phát triển hạ tầng giao thông.

ảnh minh họa

21.800

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, năm 2026 tỉnh dự kiến khởi công 23 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 21.800 căn hộ.

Khách du lịch mua sắm các đặc sản tại Tây Ninh. Ảnh: NAM ANH

400.000 du khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, từ 27 tháng Chạp đến mùng Ba tết, tỉnh Tây Ninh đón gần 400.000 lượt khách, riêng núi Bà Đen thu hút khoảng 320.000 người tham quan, hành hương.

Metro Bến Thành - Suối Tiên.

4.808 lượt tàu

Theo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 vừa được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) công bố, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sẽ tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động.

Nghi thức tái vận hành cống Bến Nghé, tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1”.

10.000 tỷ đồng

Sau hơn 5 năm gián đoạn do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những vướng mắc về cơ chế, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng đã chính thức được tái khởi động ngày 2/2, mở màn với việc tái vận hành cống Bến Nghé.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Tây Ninh có 184 thí sinh dự thi.

59

Là số lượng thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh Tây Ninh, theo kết quả Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố.

Các chuyên gia kinh tế tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế”, ngày 20/12.

50 tỷ USD

Là lượng vốn đầu tư được kỳ vọng sẽ đổ về Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng ba năm đầu hoạt động – theo đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế”.

Phối cảnh Khu đô thị - thương mại - dịch vụ tại vị trí Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 trong tương lai.

Gần 21,5 ha

Đất giáp sông Đồng Nai, trị giá xấp xỉ 2.118 tỷ đồng, sẽ sớm được tổ chức đấu giá – theo quyết định mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, theo dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) tại phường Trấn Biên. Đây là khu đất rộng 51,65 ha thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1.