45 đội bóng tranh tài Giải U13 toàn quốc 2025

Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2025 - sân chơi giàu truyền thống và ý nghĩa trong hệ thống thi đấu quốc gia, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 2/6 tới, với sự tham gia của 45 đội bóng đến từ 36 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là năm thứ 29 giải đấu được tổ chức, tiếp tục sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho bóng đá trẻ Việt Nam.
Đại diện Ban tổ chức cùng các đại diện các cầu thủ U13 tại buổi họp báo.
Đại diện Ban tổ chức cùng các đại diện các cầu thủ U13 tại buổi họp báo.

Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã liên tiếp thành công trong 28 năm qua. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và là sự kiện thể thao lớn dành cho các cầu thủ thiếu niên.

Phát biểu tại buổi lễ công bố giải đấu, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đồng Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao sẽ giúp các em nhỏ có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

"Giải đấu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, trong đó có: Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Đức Chiến, Nhâm Mạnh Dũng...", ông Khuê nhấn mạnh.

Chiếc cúp vô địch của giải đấu.

Chiếc cúp vô địch của giải đấu.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 15/7/2025 với sự góp mặt của 45 đội bóng thiếu niên U13 đến từ 36 tỉnh/thành phố.

Vòng loại được chia thành 3 khu vực trên cả nước từ ngày 2/6 đến 22/6/2025.

- Bảng I: Hải Phòng (dự kiến) từ ngày 5 đến 16/6/2025

- Bảng II: Đắk Lắk từ ngày 2 đến 16/6/2025

- Bảng III: Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 11 đến 22/6/2025

Vòng Chung kết được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 1 đến 15/7/2025 với sự góp mặt của 16 đội bóng thiếu niên (U13) xuất sắc đến từ Vòng loại.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng:

Giải tập thể:

- Giải Nhất: Cúp + cờ + Huy chương Vàng + tiền thưởng

- Giải Nhì: Cờ + Huy chương Bạc + tiền thưởng

- Giải Ba (02 đội): Cờ + Huy chương Đồng + tiền thưởng

- Giải Phong cách: Cúp phong cách + cờ + tiền thưởng

• Giải cá nhân:

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Vòng Chung kết (nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì đều được nhận thưởng như nhau)

- Thủ môn xuất sắc nhất Vòng Chung kết

- Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng Chung kết

- Các cầu thủ tiêu biểu được chọn: 11 cầu thủ

Kể từ năm 2023, trong khuôn Vòng Chung kết Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup, được sự hỗ trợ của Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng đội bóng Jubilo Iwata (Nhật Bản) tổ chức 2 Chương trình đặc biệt dành cho các huấn luyện viên và cầu thủ thiếu niên U13.

Năm 2025, với mong muốn khuyến khích, phát triển các tài năng bóng đá tiêu biểu của 16 đội bóng xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết, các Chương trình trên tiếp tục tổ chức với kế hoạch cụ thể như sau:

• Chương trình “U13 Yamaha Cup học đá bóng cùng huấn luyện viên Jubilo Iwata”

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 4/7/2025

- Địa điểm: Sân vận động Gò Đậu, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chương trình Hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác đào tạo huấn luyện bóng đá U13 Yamaha Cup và Jubilo Iwata

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 4/7/2025

- Địa điểm: Khách sạn Becamex Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Đặc biệt, sau khi kết thúc Giải bóng đá thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup 2025, Ban huấn luyện đội bóng Jubilo Iwata sẽ lựa chọn đại diện cầu thủ xuất sắc và huấn luyện viên tiêu biểu được mời sang Nhật Bản tham gia giao hữu bóng đá, học hỏi kỹ năng chuyên môn (dự kiến tháng 10/2025).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.