2 sản phẩm của EVNCPC được trao giải thưởng công nghệ số “Make in Việt Nam 2022”

Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) có 2 sản phẩm đoạt giải đó là công-tơ điện tử - top 10 hạng mục “Kinh tế số” và trạm sạc xe điện - top 10 hạng mục “Sản phẩm số tiềm năng”.
Ông Thái Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung nhận giải thưởng top 10 sản phẩm kinh tế số.
Ông Thái Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung nhận giải thưởng top 10 sản phẩm kinh tế số.

Ngày 8/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022.

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam 2022.

Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền trung (CPCEMEC) - Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) vinh dự có 2 sản phẩm đoạt giải. Đó là công-tơ điện tử - top 10 hạng mục “Kinh tế số” và trạm sạc xe điện - top 10 hạng mục “Sản phẩm số tiềm năng”.

Sản phẩm công nghệ số “Make in Việt Nam 2022”; là giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông xét và trao tặng hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Sau gần 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận hơn 200 hồ sơ tham gia giải thưởng. Để vào vòng bình chọn, sơ loại và chung kết, EVNCPC đã chứng minh được những giá trị thực tế lớn mang lại từ sản phẩm cho người tiêu dùng, cộng đồng. Giải thưởng năm nay gồm 4 hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số; sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số; sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số và sản phẩm số tiềm năng.

Với chủ đề “Hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, triển lãm đã mang đến nhiều gian hàng với đa dạng sản phẩm công nghệ số thể hiện được hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Tại không gian triển lãm có hơn 20 gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế với nhiều sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ mới ở nhiều lĩnh vực.

Hai sản phẩm đoạt giải sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022 của Tổng công ty Điện lực miền trung cũng được tham gia trưng bày tại triển lãm.

Sản phẩm công-tơ điện tử do đội ngũ kỹ sư EVNCPC tự nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đưa vào sử dụng từ năm 2000 đến nay với 28 chủng loại công-tơ điện tử 1 pha, 3 pha, 1 biểu giá, nhiều biểu giá. Các sản phẩm đáp ứng tất cả nhu cầu đo đếm điện năng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn đo lường, hợp chuẩn hợp quy của Việt Nam.

Ông Ngô Huy Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền trung - nhận giải thưởng top 10 sản phẩm số tiềm năng.

Ông Ngô Huy Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền trung - nhận giải thưởng top 10 sản phẩm số tiềm năng.

Tính đến hết năm 2021, toàn EVN có 29,8 triệu công-tơ bán điện cho khách hàng, trong đó có 21,6 triệu công-tơ điện tử, chiếm 72,4% và 8,2 triệu công-tơ cơ khí tương ứng khoảng 27,6%. Như vậy, nhu cầu sử dụng công-tơ điện tử của EVN đến năm 2025 là khoảng 8,2 triệu chiếc.

Hệ thống công-tơ điện tử EVNCPC là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, sản phẩm và dịch vụ của ngành điện đã lan tỏa nhiều lợi ích cho những ngành nghề khác thúc đẩy phát triển về lĩnh vực kinh tế số như: viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, logistics,…

Sản phẩm trạm sạc nhanh cho xe ô-tô điện là thành quả của đội ngũ các kỹ sư cán bộ kỹ thuật của EVNCPC nghiên cứu chế tạo. Hiện nay, CPCEMEC đã triển khai lắp đặt trạm sạc cho 13 Công ty Điện lực thành viên và hợp tác thử nghiệm trạm sạc xe điện kết nối với hệ thống điện mặt trời với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil). Trạm sạc điện nhanh cho xe ô-tô với các tính năng đa dụng như nhiều chế độ sạc, sạc song song 2 vòi cùng một lúc, thiết kế theo hướng module hóa, hỗ trợ tiêu chuẩn sạc khác nhau, kết nối cổng thanh toán VNPay, quản lý mạng lưới trạm sạc và trạng thái hoạt động. Trạm sạc xe điện góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người sử dụng xe ô-tô; tiết kiệm chi phí khi mua thiết bị ngoại nhập; giảm ô nhiễm môi trường; tạo cơ sở hạ tầng kích cầu cho việc phát triển xe ô-tô điện...

Năm nay, với chủ đề chính của diễn đàn là “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép: vừa phát triển đồng bộ ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ gần 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần

Tuần này, giá vàng thế giới giảm sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp, kết thúc tuần ở mức 4.708 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng, hiện tại diễn biến giá vàng là rất khó đoán khi mọi thứ đều đang bị chi phối bởi tin tức. Trong nước, giá vàng giảm liên tục, kết thúc tuần quanh mức 168,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 25/4: Trong nước, thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay (25/4) tăng nhẹ nhờ lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, giao dịch ở mức 4.708,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 168,8 triệu đồng/lượng và 168,3 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa)

MXV-Index tiệm cận vùng cao nhất kể từ đầu năm, lúa mì dẫn dắt đà tăng

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 23/4.Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường; trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế: Nền tảng cho quản lý thuế hiện đại, minh bạch

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện tốt Luật sẽ góp phần tăng cường kỷ cương tài chính, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, MXV-Index ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong tháng 4

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua (22/4) khi lực mua quay trở lại chiếm áp đảo, đặc biệt tại nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 1,7% lên mức 2.857 điểm, ghi nhận một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng. 

Ảnh: ĐĂNG ANH

Giá vàng ngày 23/4: Vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh theo giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (23/4) tiếp tục rơi tự do, giao dịch ở mức 4.703,1 USD/ounce trước sự mạnh lên của đồng USD và diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 169,2 triệu đồng/lượng và 169 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm bạc tại một xưởng chế tác ở thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 23/4, bạc tiếp tục lùi về ngưỡng 77,53 USD/ounce

Sáng 23/4, giá bạc tiếp tục giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 77,53 USD/ounce. Theo các chuyên gia, khi 2 yếu tố chi phối thị trường là vị thế của đồng USD và lợi suất cao còn đứng vững thì xu hướng chủ đạo của giá bạc được đánh giá sẽ dao động từ vùng “đi ngang” đến “giảm nhẹ”.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.

Ảnh minh họa.

Thị trường dầu thô giằng co vì địa chính trị, giá dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Phiên giao dịch ngày 21/4 cho thấy thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị. Nhóm năng lượng biến động mạnh theo tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, còn nhóm nông sản lại được hỗ trợ vững chắc từ xu hướng chuyển dịch sang nhiên liệu sinh học.